Tiết lộ lý do ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt

Link Video; https://youtu.be/sMS60l3rlJo

Ngày 16/11, báo Tiếng Dân có bài bình luận “Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì đã dám cả gan vượt qua “lằn ranh đỏ’”.

Tác giả cho biết, ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê Thái Bình. Ông có bằng Tiến sĩ Luật, từng là Đại biểu Quốc hội khóa 14 (2016 – 2021), Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Sĩ, Phó Chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, Lưu Bình Nhưỡng đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Vì vậy, ông được xem là người rất am tường hệ thống luật pháp Việt Nam.

Tác giả liệt kê các mốc thời gian mà ông Nhưỡng gây bão trên nghị trường, như:

  • Năm 2017: làm trung gian giữa người dân và chính quyền trong vụ người Đồng Tâm nhốt 20 cảnh sát cơ động.
  • Năm 2018: tố cáo “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp” tại Quốc hội
  • Năm 2019: chỉ trích những mặt tối, xấu xa của cả hệ thống chính trị Cộng sản tại Quốc hội.
  • Năm 2020: gửi kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải.
  • Cuối năm 2020: tố cáo “vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán”.

Tác giả dẫn lời ông Nhưỡng phân trần rằng: “Khi nêu lên những vấn đề này … rất dễ bị động chạm. Nhưng vì lương tâm, trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội trước nhân dân, tôi xin được phép chịu rủi ro này…“.

Tác giả nhận xét, những phát biểu và đề nghị của ông Nhưỡng là cái tát vào mặt Tổng Bí thư, Chánh án Tòa Tối cao và Bộ trưởng Công an, khiến họ giận tím mặt.

Sau khi không còn là Đại biểu Quốc hội, nhưng với chức danh Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội khóa 15, ông Nhưỡng vẫn trả lời phỏng vấn báo chí, phát biểu trên một số diễn đàn và viết trên Facebook cá nhân về những sự kiện, vấn đề nóng diễn ra trong xã hội, liên quan đến tăng thuế, tăng giá điện, xăng dầu, chuyện thu hồi đất…

Tác giả cho hay, ông từng chỉ trích gay gắt vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu; lên tiếng và đề nghị Chủ tịch nước hoãn thi hành án tử với Nguyễn Văn Chưởng; tiếp cha mẹ Nguyễn Văn Chưởng tại Văn phòng Quốc hội…

Tác giả bình luận, giọt nước tràn ly khiến một kịch bản được dàn dựng để bắt ông Lưu Bình Nhưỡng.

Hình: Bài trên báo Tiếng Dân

Theo tác giả, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác mỏ cát ven biển ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, đồng thời thu hồi giấy phép nuôi nghêu (còn gọi là ngao) đã cấp cho người dân, khiến vốn đầu tư hàng chục tỷ của bà con bị cướp cạn. Việc hút cát và tràn dầu khiến nghêu chết hàng loạt, dân bị thiệt hại kêu cứu, gửi đơn đến tay ông Nhưỡng. Vậy là ông Nhưỡng về tận nơi mục sở thị và hứa giúp đỡ bà con khiếu kiện.

Thế nhưng, tác giả cho biết, một cái bẫy đã giăng ra ngay chính tại quê nhà Thái Bình của ông Nhưỡng. Người ta đã “gài” Phạm Minh Cường, tức Cường “quắt”, một bị can trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản”, khai rằng, đã được ông Lưu Bình Nhưỡng giúp sức để tống tiền các ông chủ “đầu nậu” khai thác cát.

Trong khi thực tế, Cường “quắt” chỉ là nhân vật trung gian đứng ra hoà giải, nhận tiền đền bù giữa các “trùm” khai thác cát và các chủ hộ nuôi nghêu.

Vẫn theo tác giả, việc bắt giữ khẩn cấp và khám xét nhà riêng, khám xét nơi làm việc của ông Nhưỡng, mục đích là tìm ra, thu hồi các tài liệu, đơn thư tố cáo mà dân chúng đã gửi cho ông Lưu Bình Nhưỡng, để quy chụp ông Nhưỡng tàng trữ tài liệu trái luật, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tiếp tay cho các tổ chức phản động…

Tóm lại, tác giả kết luận, người ta muốn bịt miệng, xích thật nhanh “con ngựa bất kham” trong Đảng như Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng.

Cũng như Trần Xuân Bách, Trần Độ trước đây, cho dù nắm giữ vị trí cao trong Đảng, như Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng sau này… nhưng khi có dấu hiệu “dân tuý”, nói trái chủ trương của Đảng, đi ngược quyền lợi của Đảng, chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Những “ông vua tập thể” Cộng sản không đời nào chấp nhận cá nhân nào vượt qua “lằn ranh đỏ” mà Đảng đã vạch ra.

Hình: Báo Mới nhắc lại vụ tranh chấp đầm nuôi ngao, không rõ mục đích gì

Hoàng Anh

>>> Ông Tập cho Biden xem xe và gửi tín hiệu tới thế giới

>>> Tô Lâm và Huệ Vương “tranh xương”, cẩn thận Tổng Trọng lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư?

>>> Bao giờ Đảng ngưng gọt đẽo dân để đắp bồi cho Công an?

>>> Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ bảo kê phải dựa dẫm?

VinGroup vẫn sử dụng phép “thắng lợi tinh thần” trước thông tin bị khởi kiện tại Mỹ

Kasse animation 7.8.2023