Lê Đức Thọ bị Tô Lâm bắt bởi tội “quá giàu”, nhưng không chịu chi để chạy án?

Link Video: https://youtu.be/0MX0klkDtYA

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/2023), một số quan chức cao cấp đã bị Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết  kỷ luật. Trong đó có ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Thời điểm đó, người được cho là có khả năng cao bị khởi tố, bắt giam, ngay sau khi Hội nghị kết thúc, là cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa – ông Trịnh Văn Chiến. Còn cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ sẽ được hạ cánh an toàn, nghỉ hưu ở tuổi ngoài 50, với khối tài sản khoảng 4.000 tỷ đồng.

Nhưng cuối cùng, mọi việc xảy ra không như đồn đoán, ông Trịnh Văn Chiến – cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa – chỉ bị cách tất cả mọi chức vụ, và được hạ cánh an toàn. Trái lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ lại bị khởi tố bắt giam, liên quan tới một vụ tham nhũng khác.

Báo Tuổi Trẻ 14/12 đưa tin: “Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ”. Bản tin cho biết, ông Lê Đức Thọ bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về sai phạm trong vụ án của một công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam, có tên “Xuyên Việt Oil”.

Theo báo Tuổi Trẻ Online, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Vẫn theo Trung tướng Tô Ân Xô, “ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, và một số cơ quan, tổ chức liên quan”.

Những thông tin vừa kể đã cho thấy, những sai phạm trong vụ án mới bị khởi tố, hoàn toàn không liên quan tới việc ông Lê Đức Thọ bị kỷ luật do không trung thực, minh bạch, về nguồn gốc sở hữu tài sản.

Được biết, ông Lê Đức Thọ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, hồi tháng 7/2021, sau Đại hội Đảng khóa 13. Trước đó, ông Thọ có 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Vào thời điểm tháng 6/2023, giới thạo tin đã tiết lộ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, ông Lê Đức Thọ có số tiền gửi tại các ngân hàng, ước chừng 3.000 tỷ. Đó là chưa kể tới số lượng cổ phiếu có giá trị khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Hình: Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Tin cũng cho biết, Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình – tức Bình ruồi. Với sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Đức Thọ ỷ nhiều tiền, đã nhăm nhe vận động để giành chiếc ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong nhiệm kỳ Đại hội 14, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026.

Vì lý do đó, ông Thọ đã bị các thế lực “kình địch” trong nội bộ Đảng “phang” cho, đến mức phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại Hội nghị Trung ương 8. Vậy mà vẫn chưa yên, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ còn bị các thế lực cạnh tranh, tìm mọi cách tống bằng được vào tù, vì nếu để ông Thọ ở bên ngoài thì sẽ xảy ra chuyện rắc rối cho họ.

Xin nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương 8 Khóa 13 (10/2023), báo Tiếng Dân cho hay, “Tin hành lang cho biết, Lê Đức Thọ phân bua rằng, anh ta bị “đánh hội đồng”, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng – cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một tay hòm chìa khóa của Tổng Bí thư Trọng. Ông Hưng được quy hoạch vào Bộ Chính trị khoá 14, sẽ nắm chức Thường trực Ban Bí thư, hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

Lê Đức Thọ cũng nói rằng, ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng VietinBank giai đoạn 2014 – 2018, và hiện nay, ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải”.

Công luận nghi ngờ, khả năng cao, do ông Lê Đức Thọ cậy phe, cậy cánh của mình, đã phát ngôn lộ bí mật, được coi là hành động thách thức dám vuốt râu hùm, nên đã bị các đồng chí “hổ báo” hơn xé xác. Nhất là dám động đến nhân vật “tay hòm chìa khóa’ của Tổng Bí thư.

Giới thạo tin thì cho rằng, ông Lê Đức Thọ tại Hội nghị Trung ương 8 bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Bến Tre, vì tội “quá giàu”. Nhưng ông Thọ cậy sức mạnh của thế lực chống lưng, nên đã không chịu chi để “chạy” cho ông Tô Lâm.

Dù rằng, Bộ Công an đã ưu ái cho thời gian hơn 2 tháng để “lo liệu”, mà mãi không thấy “chạy”, nên họ phải bắt. Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn bắt thì chỉ cần cho lính đi tìm tội. Thế là, họ lôi ra cái Công ty Xuyên Việt Oil này, để có cớ mà bắt.

Như ông Trịnh Văn Chiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, tội tày đình gấp vạn lần Lê Đức Thọ, nhưng “biết lo” thì vẫn “ngon lành cành đào”.

Công luận thắc mắc về trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong vai trò Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13, lại chọn sai Lê Đức Thọ, có liên quan gì đến khối tài sản vài ngàn tỷ đó hay không?

Ai mà biết “Ma ăn cỗ?”.

Trà My

>>> Chống bạo lực học đường bằng bạo lực, sự dốt nát từ những cái đầu lãnh đạo!

>>> Vì sao Tổng Trọng dám cứng đầu với họ Tập trong chuyến thăm Việt Nam, đó có phải là sự thắng lợi?

>>> Võ Thưởng bị Tổng biến thành kẻ vô hình!

>>> Thấy gì qua kết quả chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Việt Nam?

Vụ Việt Á: Ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm trong vai trò người lãnh đạo cao nhất

Kasse animation 7.8.2023