Từ “ngôi sao sáng” bị Phương Hằng dập tắt, nghệ sĩ Hoài Linh làm gì để tỏa sáng trở lại?

Từ “ngôi sao sáng” bị Phương Hằng dập tắt, NS Hoài Linh làm gì để tỏa trở lại?

Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng réo tên, nghệ sĩ Hoài Linh bị cộng đồng mạng chất vấn, nhưng suốt một thời gian dài, ông vẫn im lặng. Cuối cùng, ông cũng lên tiếng nhưng chỉ là cách để chống chế dư luận.

Trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Hoài Linh từng được hơn 10 triệu người theo dõi, trở nên im ắng, không cập nhật hoạt động nào suốt thời gian qua. Danh tiếng của nghệ sĩ này ngày một xuống dốc không phanh.

Không chỉ trên mạng xã hội, nghệ sĩ Hoài Linh cũng hạn chế lộ diện hơn trong các hoạt động nghệ thuật trước công chúng. Ông từng ở ẩn một thời gian, đến đầu năm 2022 mới trở lại hoạt động nghệ thuật, nhưng lặng lẽ hơn trước nhiều. Mới đây, ông tham gia vào bộ phim “Làm giàu với ma” vừa được khởi quay. Đây có thể xem là canh bạc của Hoài Linh, bởi khi ông tái xuất với điện ảnh, liệu ông có còn sức hút như xưa không, hay chính cái tên của ông sẽ làm cho bộ phim thất bại?

Trước khi bị mất hình ảnh vì livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh được xem là một ngôi sao sáng trên sân khấu kịch Việt Nam. Sức hút của ông rất mạnh, từ sân khấu đến các chương trình game show trên truyền hình.

Được biết, Hoài Linh đã theo học lớp đạo diễn sân khấu, do Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu giảng dạy tại Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hoài Linh, ông đăng kí học đạo diễn không phải để làm đạo diễn, mà muốn bổ khuyết những gì mình còn thiếu. Nếu có duyên, ông mong dựng những vở kịch nho nhỏ cho chính mình, hoặc các đồng nghiệp trẻ, như một cách tìm niềm vui trong cuộc sống.

Hoài Linh năm nay 55 tuổi, độ tuổi này vẫn còn phong độ với nghề diễn. Vì sự cố Nguyễn Phương Hằng đã khiến ông “giấu mình” hơn, tuy nhiên, gần đây, ông đang dần xuất hiện trở lại. Trong dịp lễ giỗ Tổ ngành sân khấu mới đây, ông cùng với khoảng 200 nghệ sĩ tổ chức buổi lễ tại nhà thờ Tổ 100 tỷ ở Thủ Đức.

Có lẽ, việc học thêm nghề đạo diễn sân khấu cũng là một ngã rẽ. Bởi cho đến nay, Hoài Linh dần dần tái xuất trước công chúng, nhưng ông có lấy lại được sự hâm mộ của khán giả như trước đây hay không, thì còn phải chờ thời gian trả lời. Giả sử, việc tái xuất trong phim “Làm giàu với ma” thành công, ông hoàn toàn có thể trở lại với nghề diễn. Còn nếu tái xuất thất bại, ông có thể ẩn đằng sau sân khấu với nghề đạo diễn.

Với tài năng đã được khẳng định từ hải ngoại, Hoài Linh về Việt Nam và hoạt động rất thành công. Ông trở thành danh hài nổi bật suốt hàng chục năm. Ông kiếm được rất nhiều tiền từ nghề diễn và đã xây nhà thờ tổ đến 100 tỷ đồng. Dính phốt từ thiện là một sai lầm lớn của ông, đã khiến ông mất quá nhiều, đặc biệt là mất uy tín và danh tiếng, khiến ông phải chật vật tìm lại hào quang quá khứ.

Trước bà Nguyễn Phương Hằng, không có ai dám động tới “ngôi đền thiêng” showbiz Việt như Hoài Linh. Bởi lúc đó, nghệ sĩ này có lượng fan đông đảo, luôn sẵn sàng ủng hộ ông. Nhưng rồi, bà Hằng với tính cách cứng rắn không biết sợ ai, đã phang tất, nên sự thật mới bị phơi bày.

Là một nghệ sĩ có tài năng thực sự như Hoài Linh, nếu không biển thủ tiền từ thiện, thì ông cũng không thiếu tiền. Ông rất giàu là đằng khác.

Không biết, sau vụ Nguyễn Phương Hằng, bao nhiêu nghệ sĩ biết rút ra bài học? Nếu họ biết nghĩ, có lẽ showbiz Việt đỡ bẩn hơn nhiều.

Làm từ thiện là để cống hiến, có người cống hiến tiền bạc, có người cống hiến công sức, có người cống hiến bằng uy tín và tên tuổi vv… Là một nghệ sĩ, nếu dùng tên tuổi của mình để quyên góp và làm từ thiện thực sự, thì đấy là điều rất quý. Tuy nhiên, khi có dã tâm trục lợi từ thiện, thì có thể khiến nghệ sĩ thân bại danh liệt.

Từ thiện là con dao hai lưỡi, nó có thể đưa tên tuổi nghệ sĩ lên mây, nhưng cũng có thể sẽ vùi tên tuổi nghệ sĩ xuống bùn. Không biết, có bao nhiêu nghệ sĩ hiểu được điều này?!

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023