Rung chuyển chính trường khiến nhà đầu tư ngoại bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 17/5, VOA Tiếng Việt cho hay “Nhà đầu tư nước ngoài bán chứng khoán Việt Nam giữa bối cảnh bất ổn chính trị”.

VOA dẫn kết quả phân tích dữ liệu của một hãng tin quốc tế cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm gần 2 tỷ USD đầu tư chứng khoán, trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam, kể từ đầu năm 2023, bất chấp mức tăng khả quan của thị trường, với dòng vốn rút ra lớn nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị.

VOA nhận xét, Việt Nam do Cộng sản cai trị, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong hai năm qua, với hàng ngàn quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp bị truy tố, trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, dẫn đến việc 2 Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội từ chức.

Theo VOA, đấu đá nội bộ đã làm chậm đáng kể hoạt động điều hành, trì hoãn việc phê duyệt các dự án, và găm giữ hàng tỷ đô la trong các quỹ công và nước ngoài, khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng về tác động của sự bế tắc trong nguồn cung cấp điện.

Không nơi nào mà sự lo lắng của người nước ngoài rõ ràng hơn ở thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, điểm giao dịch lớn nhất Việt Nam.

Vẫn theo VOA, dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy, bất chấp mức tăng 22% của thị trường trị giá 200 tỷ USD kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm đầu tư vào thị trường chứng khoán, với việc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD trong cùng kỳ.

VOA cho biết, một nửa dòng tiền chảy ra đó diễn ra trong năm nay, với doanh số bán vượt quá lượng mua vào, trong 17 trong số 20 tuần, tính đến thời điểm hiện tại, trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị tồi tệ, dữ liệu cho thấy.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 4,7 nghìn tỷ đồng (184,7 triệu USD), trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 25/3, tuần tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Đó là thời điểm ngay sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức, vào ngày 20/3, do bị Đảng cáo buộc về những hành vi sai trái không được nêu rõ.

VOA tiếp tục cho hay, tuần lễ sau khi ông Huệ từ chức là tuần tồi tệ thứ hai, với tổng bán ròng 3,18 nghìn tỷ đồng. Tệ thứ ba là tuần trước đó, với dòng vốn chảy ra trị giá 3,14 nghìn tỷ đồng, tuần làm việc trọn vẹn đầu tiên sau khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26/4.

VOA dẫn nhận định của ông Petri Deryng, của quỹ đầu tư Phần Lan Pyn Elite Fund hoạt động tại Việt Nam, cho hay:

“Rung chuyển chính trị dường như không làm khuấy động các nhà đầu tư trong nước vào lúc này, nhưng tôi cảm thấy, nó có tác động đến các nhà đầu tư nước ngoài.”

VOA dẫn 2 trong số những công ty môi giới lớn nhất ở Việt Nam, là Mirae Asset Securities và SSI Securities Corporation, cho biết, việc giảm lượng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài cũng liên quan đến lãi suất cao của Mỹ, khiến cho việc đầu tư vào Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, và gây áp lực lên đồng tiền Việt Nam.

VOA cho biết thêm, dữ liệu của Chính phủ cho thấy, bất chấp tình trạng hỗn loạn chính trị, cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài, chủ yếu vào hoạt động công nghiệp, vẫn ở mức cao trong năm nay, phần lớn do các công ty Trung Quốc dẫn đầu.

VOA cũng dẫn lời một chuyên gia tư vấn nước ngoài tại Việt Nam giải thích, việc đầu tư sản xuất thường được quyết định trước nhiều tháng, hoặc nhiều năm, đồng thời, người này lưu ý rằng, tác động của những phát triển gần đây, chỉ có thể được nhìn thấy trong dài hạn.

 

Minh Vũ – thoibao.de