Vừa vơ lấy quyền lực, Tô lên kế hoạch tảo thanh Ban Bí thư và Chính phủ!

Ông Nguyễn Phú Trọng vừa nhắm mắt, Bộ Chính trị chưa công bố cái chết của ông, thì đã công bố người kế thừa quyền lực của ông, đó không ai khác chính là ông Tô Lâm. Thật ra, không phải Bộ Chính trị chọn Tô Lâm, mà Tô Lâm bắt Bộ Chính trị phải chấp nhận, bởi ông là người chiến thắng.

Ngày hôm nay, khi ông Trọng vẫn còn nằm đó, chưa được an táng, thì ông Tô Lâm đã bơm ra thông tin rằng, ông chuẩn bị thịt 5 người, trong đó có 2 uỷ viên Bộ Chính trị, 2 Phó Thủ tướng, và 1 Bí thư Tỉnh uỷ. Xem ra, Tô Lâm không muốn nghỉ tay trên võ đài chính trị đầy khốc liệt này.

Hai uỷ viên Bộ Chính trị bị gọi tên, là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Đây là 2 nhân vật mà ông Tô Lâm đã lên kế hoạch loại bỏ từ trước khi ông Trọng nhắm mắt. Việc bắt ông Nguyễn Văn Yên – cấp phó của ông Trạc, như là lời cảnh báo rằng, sẽ tới lượt ông Trạc. Khi cấp phó bị bắt, cấp trưởng làm sao thoát khỏi “trách nhiệm người đứng đầu”.

Còn đối với ông Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đã tạo ra 2 gọng kìm, và đang từ từ siết vào. Đầu tiên, Tô Lâm cài Vũ Hồng Văn vào Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, để tạo gọng kìm. Sau đó, hốt trọn ổ nhóm lãnh đạo Công ty Cây xanh Công Minh, tạo gọng kìm thứ hai, nhắm vào Trần Cẩm Tú.

Cũng bởi nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh quá đông, nên Tô Lâm không an tâm. Hiện nay, Phan Đình Trạc là nhân vật quyền lực nhất nhóm Nghệ An, sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa. Và Trần Cẩm Tú là nhân vật quyền lực nhất của nhóm Hà Tĩnh. Khi Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí thư, thì tất nhiên phải loại người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và người đứng đầu Ban Nội chính Trung ương, để đưa người của ông vào các vị trí này. Sau đó, Tô Lâm sẽ dọn tiếp những ban khác, cho đến khi sạch bóng tàn dư của ông Trọng.

Hai nhân vật trong Chính phủ bị gọi tên, là Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà. Ông Lê Minh Khái được xem là cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính. Việc ông Khái bị nhắm đến, cho thấy, Tô Lâm đang tỉa vây cánh của Phạm Minh Chính. Còn Trần Hồng Hà là một nhân vật có máu mặt trong nhóm Hà Tĩnh. Tô Lâm muốn thanh tẩy nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, thì bất kỳ ai thuộc 2 nhóm này, mà Tô Lâm cho là tiềm ẩn mối nguy, thì ông sẽ ra tay.

Nhân vật thứ 5 trong danh sách đen của Tô Lâm kỳ này, là bà Lê Thị Thủy – Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Bà này cũng là người gốc Nghệ An, và phải nhận hậu quả từ đòn thù của Tô Lâm. Có khi, Tô Lâm đánh hạ một ai đó, chỉ là để tỉa bớt cho các nhóm đang mạnh trở nên yếu đi, và để tạo chỗ trống cho thế lực Hưng Yên trám vào.

Khi Tô Lâm còn là Bộ trưởng Công an, bị Nguyễn Phú Trọng tìm cách hạn chế sức mạnh, mà ông đã đủ sức để đánh gục 2 trong “Tứ trụ” và Thường trực Ban Bí thư. Thì khi Tô Lâm đã nắm được quyền lực vô đối, không còn ai đủ sức ngăn cản, sự nguy hiểm của ông sẽ nhân lên gấp bội.

Trước đây, Tô Lâm cần Phạm Minh Chính liên minh để bớt kẻ thù, và tập trung vào việc đánh phá thế lực của ông Trọng. Còn giờ đây, Tô Lâm đang đứng trên đỉnh tháp quyền lực, và không còn ai đủ sức ngăn cản, thì không lý do gì mà Tô Lâm lại không tìm cách để hạn chế quyền lực của ông Thủ tướng. Và nếu điều kiện chín muồi, thì cũng không có lý do gì mà Tô Lâm không loại trừ Phạm Minh Chính.

Lên kế hoạch tảo thanh Ban Bí thư là điều chắc chắn, vì Tô Lâm cần tẩy xóa di sản của ông Trọng, để thiết lập bộ khung mới thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông. Còn khi Tô Lâm tính đến việc dọn dẹp luôn cả Chính phủ, thì rõ ràng, đấy là tham vọng siêu tưởng?

Tham vọng gì, hồi sau sẽ rõ.

 

Trần Chương – Thoibao.de