Hai tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp cảnh cáo của Trung Quốc

Hôm nay ngày 13/9, mặc dù Bắc Kinh trước đó đã cảnh cáo, nhưng hai tàu chiến của Hải quân Đức (tàu khu trục »Baden-Württemberg« và tàu tiếp tế »Frankfurt am Main«) vẫn đi qua eo biển Đài Loan trên hành trình từ cảng Incheon ở Hàn Quốc đến thủ đô Manila của Philippines. Động thái này có thể gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Trung Quốc.

Ảnh chụp Satellit hai tàu chiến Đức đang đi qua eo biển Đài Loan ngày 13/9.

Theo luật pháp quốc tế, eo biển Đài Loan không phải là vùng nội thủy của Trung Quốc, cho nên tàu thuyền được tự do di chuyển qua đây. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không chỉ tuyên bố đảo Đài Loan là lãnh thổ của mình, mà còn tự cho mình quyền cấm tàu ​​chiến nước ngoài đi qua eo biển này.

Hồi tháng 5, khi hai tàu chiến Đức sắp rời bến cảng Đức, thực hiện chuyến đi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo không nên đi qua eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói rằng, Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào nhân danh tự do hàng hải khiêu khích Trung Quốc và đe dọa chủ quyền của nước này.

Đây là lần đầu tiên kể từ 22 năm nay, một tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan. Đối với Đức, đây không phải là một hành động khiêu khích mà là việc áp dụng luật pháp quốc tế. Hôm nay ông Roderich Kiesewetter, chuyên gia Đức của đảng CDU nói: “Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia khác thường xuyên đi qua vùng biển quốc tế này, tức là eo biển Đài Loan”. Và ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là nước Đức, với tư cách là một quốc gia có nền kinh tế lớn, hoàn toàn phụ thuộc vào các tuyến đường biển tự do để xuất khẩu hàng hóa, rốt cuộc cũng phải làm được điều này (đi qua eo biển Đài Loan), bởi vì nếu không thì danh tiếng của Đức và sự tin tưởng của các quốc gia trong khu vực như Đài Loan, Philippines hay Nhật Bản đối với Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.”

Cách đây vài ngày, chính phủ Trung Quốc đã một lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ning cho biết, Trung Quốc không chấp nhận những hành động khiêu khích và đe dọa từ các quốc gia liên quan chống lại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do hàng hải.

Đức điều hai tàu chiến đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là nhằm thể hiện cam kết duy trì tự do hàng hải ở khu vực này. “Các tuyến đường biển an toàn, đặc biệt từ Đông Nam Á đến châu Âu và Mỹ, là điều kiện tiên quyết cho nền kinh tế thịnh vượng của tất cả các quốc gia”, Phó Đô đốc phụ trách lực lượng hải quân này của Đức Axel Schulz phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi được tổ chức trên boong tàu, khi con tàu đang thăm cảng Incheon của Hàn Quốc.

Hai tàu chiến của Hải quân Đức: tàu khu trục »Baden-Württemberg« và tàu tiếp tế »Frankfurt am Main«.

Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người mách nước cho Đinh Văn Thành trốn ra nước ngoài

>> Những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Xuân Phúc?

>> Anh em Nguyễn Xuân Phúc & Nguyễn Quốc Dũng

>> Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N.Thu đã hoàn tất

>> Nguyễn Hoà Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không?