12 triệu đô la mua ghế và món lợi khổng lồ khi nhập tỉnh!

Ông Nguyễn Chí Dũng-Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư được xem là hình mẫu của loại nhân sự bị loại và chạy chọt để được giữ chức. Thực tế Bộ kế hoạch và đầu tư của Nguyễn Chí Dũng không giải thể mà nó còn nguyên ban bệ trong Bộ Tài chính mới. Tuy không còn ghế Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nhưng lại tăng thêm ghế Phó Thủ tướng. 

Về hình thức thì số bộ giảm đi nhưng về nhân sự, chẳng mất người nào. Trong khi đó, bên bán ghế lại có thêm 12 triệu đô la để chia chác nhau còn Nguyễn Chí Dũng trên cương vị mới nắm 2 bộ sẽ kiếm chác nhiều hơn.

Hiện nay Tô Lâm đang muốn cho nhập tỉnh. Khả năng sau khi nhập, nhân sự không thay đổi nhưng các vị trí đứng đầu tỉnh phải bị tinh giảm. Một khi Nguyễn Chí Dũng chạy được chức mới sau khi sáp nhập thì các bí thư tỉnh bị sáp nhập cũng có thể chạy được. Bí thư tỉnh có cấp hàm ngang bộ trưởng, đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Có người cho rằng, quản lý 1 tỉnh dễ ăn hơn một Bộ trưởng, bởi ngân sách một tỉnh thường lớn hơn ngân sách một bộ và làm bí thư tỉnh “xa mặt trời” nên đánh chén cũng dễ hơn.

Với vị trí Bí thư tỉnh sau khi tinh giản, giá mua ghế ắt cũng không rẻ hơn giá mua một ghế bộ trưởng hay một ghế Phó Thủ tướng. Khi ấy, kẻ bày ra trò chơi nhập tỉnh ắt cũng kiếm chác được nhiều từ chính sách này.

Bí thư tỉnh là nhân sự thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, đây là mảnh đất màu mỡ cho một số phe mạnh trong cơ quan siêu quyền lực này. Ngoài ra, các vị trí Phó bí thư tỉnh thuộc diện quản lý của Ban bí thư. Khi ấy Tô Lâm sẽ có cơ hội “hốt bạc”.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de