Ngày 8-3, ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Sài Gòn gặp Nguyễn Thanh Nghị để tổ chức cái gọi là hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3-2025 và phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào Việt Nam”- một lý do rất vô nghĩa. Tuy nhiên, hầu hết những cuộc họp vô nghĩa này chỉ là cái cớ, rất có thể, đây là lý do để Nguyễn Trọng Nghĩa muốn gặp Nguyễn Thanh Nghị, bởi thế lực nhà Ba Dũng đang trở thành thế lực độc tôn tại đất Sài Thành.
Nguyễn Trọng Nghĩa được xem là cánh tay của Lương Cường. Hiện nay ông Nghĩa nắm chức Trưởng ban Tuyên giáo Dân Vận, quyền lực rất lớn. Là cái gai mà Tô Lâm muốn nhổ nhưng không hề dễ. Tuy nhiên, với vị trí thành viên Ban bí thư, dưới Tô Lâm và bên cạnh là Nguyễn Duy Ngọc ắt Nguyễn Trọng Nghĩa cũng sẽ không cảm thấy thoải mái gì khi phải ngồi trong thế bị kẹp như thế.
Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cần phải đầu tư chính trị. Nhà Ba Dũng đang là thanh nam châm lớn, hút rất nhiều thế lực tìm đến cầu cạnh. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị đang thênh thang đường quan lộ, tiếng nói Nguyễn Tấn Dũng lại rất có trọng lượng với Tô Lâm.
Mới về đất Sài Gòn chưa lâu nhưng Nguyễn Thanh Nghị đã thâu tóm hàng loạt chức vụ. Đáng nói là công tác điều khiển Thành Ủy lâu nay chủ yếu là do Nguyễn Văn Nên thực hiện thì nay ông Nghị bận rộn hơn, làm nhiều việc thay thế ông Nên. Về chức vụ thì ông Nghị dưới quyền ông Nên, nhưng về quyền hạn không kém cạnh mấy cấp trên của mình.
Ông Nguyễn Văn Nên gần như không còn khả năng ở lại Bộ Chính trị do bị vướn giới hạn tuổi. Nguyễn Thanh Nghị sẽ là “ông trùm” đất Sài Gòn thương lai. Nếu Nghị và Nghĩa kết giao, đấy là sự đầu tư chính trị cho cả 2 phía. Nghị cần mở rộng mối quan hệ để tự đứng và ông Nghĩa cũng cần mở rộng quan hệ ra ngoài Bộ Quốc phòng.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de