Theo giới quan sát, trong thời gian vừa qua một số đông người dân Việt Nam, kể cả giới trí thức, đã và đang kỳ vọng lớn vào công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Với chủ trương tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế…, để đưa đất nước sang “kỷ nguyên mới”, với mục đích để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Điều đó đã cho thấy, ông Tô Lâm là một bậc thầy trong việc sử dụng cái gọi là “Chủ nghĩa dân túy”, để mê hoặc người dân.
Tuy nhiên, một số người vẫn lo ngại về tính khả thi, và hiệu quả thực tế của các chính sách do ông Tô Lâm đưa ra. Theo đó, chỉ mang tính hình thức, mà chưa có hiệu quả cụ thể để chứng minh.
Việc ông Tô Lâm trở thành người kế cận cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều điều hết sức khuất tất. Cũng như, việc loại bỏ các nhân sự cấp cao vốn là đàn em thân cận của ông Trọng, như các ông, bà Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai… Càng minh chứng cho “nghi án” được cho là Tổng Trọng đã bị đàn em của Bộ Công An “rút ống thở” rồi qua đời càng thêm có cơ sở.
Đây là lý do, vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh đạo cấp cao. Từ đó, dẫn đến việc sau hơn 7 tháng trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.
Bàn về năng lực, và “tầm nhìn xa trông rộng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, công luận khẳng định, “trăm nghe không bằng một thấy”. Cứ nhìn vào việc xử lý hệ thống Căn cước Công dân trong những năm gần đây, đã điều chỉnh và cấp mới quá nhiều lần.
Thay vì, Bộ Công An chờ việc sáp nhập, đổi mới, cải cách.v.v… hoàn tất xong xuôi, khi đó thì làm một lần cấp mới Căn Cước Công Dân để tiết kiệm Ngân sách. Cũng như để người dân khỏi phải quá mất thời gian xin đổi, xin cấp mới 5 lần 7 lượt như trước đây.
Theo cáo buộc của đảng Việt Tân, mỗi lần thay đổi mẫu Căn cước Công dân, gần 90 triệu phôi thẻ được đặt hàng từ nước ngoài mà chủ yếu từ Trung Quốc. Và chỉ cần một khoản “lại quả” nho nhỏ 1.000 đồng trên mỗi phôi, thì tổng lợi nhuận mỗi lần thay Căn cước Công dân có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.
Đây là sự tham nhũng chính sách của Bộ Công an, “móc túi” người dân thông qua các chính sách liên tục thay đổi, gây tốn kém cho người dân và ngân sách, trong khi một nhóm lợi ích trong bộ máy hưởng lợi.
Cộng với, sự thiếu minh bạch trong các hợp đồng mua phôi và chi phí sản xuất Căn cước Công dân từ Bộ Công an, cũng đã tạo điều kiện cho những nghi ngờ này tồn tại trong công luận.
Theo giới quan sát, hiện nay chính quyền Việt nam đang xúc tiến chủ trương sáp nhập tỉnh, cơ cấu lại tổ chức bộ máy hành chính. Theo dự kiến sẽ lấy lại Quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì nên công bố công khai làm luôn, và để Quốc Hội quyết định một thể.
Để cho người dân điều chỉnh giấy tờ tùy thân một lần duy nhất, chứ làm ăn kiểu manh mún như từ trước đến nay. Thì Ngân sách mãi “mất tiền oan”, mà còn gây phiền toái cho người dân và chỉ làm “béo” Bộ Công An.
Những đánh giá và phân tích vừa kể, đã phản ảnh cho cho thấy, tầm nhìn và khả năng quản trị quốc gia của ông Tô Lâm được cho là thiển cận và thiếu tầm nhìn xa.
Tham vọng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến tháng 1/2026 của ông Tô Lâm là điều chắc chắn, không cần phải bàn cãi.
Tuy nhiên, cho dù, ông Tô Lâm đang giữ vị trí Tổng Bí thư đã tạo được các lợi thế về quyền lực. Nhưng, ông Tô Lâm đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như các phe phái khác, đặc biệt là phe tướng lĩnh Quân đội.
Hơn nữa, ông Tô Lâm thiếu sự ủng hộ đồng thuận cao trong nội bộ đảng, với lý do là một nhân vật gây chia rẽ trong quá khứ với tín nhiệm thấp.
Đây là lý do vì sao, tới đây, uy tín cũng như sự kỳ vọng lớn từ nội bộ Đảng, cũng như của dân chúng đối với Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là sẽ giảm sút đáng kể là điều khó có thể tránh khỏi.
Trà My – Thoibao.de