TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, vừa đưa ra một đề xuất khiến người dân vô cùng hoang mang: người dân Hà Nội nên bốc thăm để mua xe xăng. Đề xuất này theo ông là nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng mà thành phố đang phải đối mặt.
Một đề xuất khó thế mà cũng nghĩ ra được thì rất khâm phục ông chủ tịch hữu danh vô thực này, đúng là tiến sĩ hàng Việt Nam có khác. Đến cả các quốc gia hàng đầu ở Châu Âu và khắp trên thế giới cũng chưa đâu dám loại bỏ hoàng toàn xe động cơ đốt trong, mà đang khuyến khích sử dụng động cơ hybrid vừa chạy điện vừa xăng. Còn ở Việt Nam thì chỉ vì một hãng xe điện được chính quyền hậu thuẫn, lại luôn hết lần này đến lần khác tìm cách để đám lãnh đạo ra mọi nghị định, bộ luật cấm cản việc sử dụng xe xăng. Hết thu phí xe xăng vào nội thành, cấm giờ cao điểm, giờ muốn mua cũng phải bốc thăm xếp hàng.
Luôn đổ cho Hà Nội ô nhiễm vì xe xăng, trong khi cây cối thì cho chặt trụi lủi, các nhà máy xả khói đen ngòm ngày đêm vẫn vận hành hết công suất, đường bê tông thì khoan đục quanh năm… Không biết tự nhìn nhận vấn đề thì cũng phải biết mở mắt ra mà nhìn đời sống cơ cực của người dân, chứ đằng này chỉ vì lợi ích do Vượng Vin chia cho quá lớn, mà sẵn sàng thay đổi cả xã hội, khiến dân lầm than hơn nữa thì khốn nạn kể sao cho hết.
Linh Linh