Ai ra lệnh dừng Đại nhạc kịch “Ký ức để lại” của Bộ Công An vào phút cuối?

Theo kế hoạch, Chương trình nghệ thuật Đại nhạc kịch “Ký ức để lại” để tưởng niệm cố Đại tá Công An Tô Quyền, cha đẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/4/2025 tại tỉnh Tây Ninh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Được biết, chương trình với quy mô hoành tráng, với chi phí hết sức tốn kém khoảng hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên công luận dù “dài cổ” để đón xem chương trình đầy tai tiếng này, nhưng bặt vô âm tín. 

Theo giới thạo tin tiết lộ, Chương trình “Ký ức để lại” đã bị Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương “tuýt còi” vào phút cuối theo yêu cầu từ Tổng Cục Chính trị Quân đội.

Vẫn theo giới thạo tin khẳng định, một chương trình nghệ thuật ca ngợi cha của Tổng Bí thư, được tổ chức bởi Đảng ủy Công An trung ương, và Bộ Công an và của tỉnh Tây Ninh. Thì chắc chắn, sẽ không là hoạt động nghệ thuật “giỡn chơi” nhảm nhí. Đây, chắc chắn là sự tôn vinh có chủ ý, nhưng là màn diễn cổ súy chính trị vụng về.

Một câu hỏi đặt ra, ai đứng sau và đã đề xuất kế hoạch này, và tại sao một kế hoạch “đen tối” lại có thể ngang nhiên công khai giữa ban ngày ban mặt mà không bị cơ quan chức năng của đảng cảnh báo? Phải chăng, đây là chiến dịch dựng hình ảnh có hệ thống, nhưng do phản ứng dữ dội từ dư luận, buộc phải rút lui?

Công luận thấy rằng, không có gì giết chết hình ảnh một nhà lãnh đạo nhanh bằng những kẻ “xu nịnh” vây quanh họ. “Ký ức để lại” là sản phẩm của những kẻ muốn lấy lòng Tổng Bí thư, thì điều đó phản ánh một thực trạng hết sức đáng lo ngại của chính trị Việt nam.

Nếu ông Tô Lâm thực sự không hề biết gì về sự kiện, thì hệ thống dảng và chính quyền đang có vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm soát quyền lực. Còn nếu ông ta biết, nhưng để xảy ra rồi mới rút lại, thì là điều không thể bỏ qua.

Việc dừng chương trình là việc hết sức cần thiết, nhưng cách dừng một cách lặng lẽ, không có lời giải thích, không cá nhân nào chịu trách nhiệm sẽ càng khiến công luận nghi ngờ. 

Nếu Tổng Bí thư và ban lãnh đạo của đảng không chủ động thanh lọc những kẻ “dựng đài” để kể công. Thì sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm chẳng mấy chốc sẽ bị nhấn chìm.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de.