2 cựu CT Nước Phúc và Thưởng cùng xuất hiện trong Lễ Quốc tang nói lên điều gì?

Ngày 25/5/2025, trong Lễ Quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, sự hiện diện bất ngờ của hai cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đã thu hút sự chú ý của công luận. 

Đây là, lần xuất hiện công khai hiếm hoi của cả hai ông kể từ sau khi bị mất chức trong các biến động của chính trường Việt nam. Đặc biệt, 2 ông từng bị coi là “nạn nhân” chính trị trong tiến trình củng cố quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc buộc phải xin thôi chức Chủ tịch nước vào tháng 1/2023, và sau đó ông Võ Văn Thưởng là người kế nhiệm ghế Chủ tịch nước. Nhưng chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm, thì ông Thưởng cũng mất chức vào tháng 3/2024.

Đáng chú ý, vào thời điểm đó không có bất kỳ cáo buộc sai phạm công khai nào được Đảng CSVN công bố. Nhưng, theo giới thạo tin cả hai ông Phúc và Thưởng phải chấp nhận rút lui trong “im lặng”, để không bị ông Tô Lâm xử lý mạnh tay hơn do liên quan đến vấn đề tham nhũng.

Theo giới quan sát, 2 “nạn nhân” chính trị này đồng thời xuất hiện cùng một thời điểm đây có thể là một thông điệp chính trị từ phe chủ chiến gửi tới nội bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh sự đoàn kết trong nội bộ đang rạn nứt nghiêm trọng, và có nhiều chỉ dấu cho thấy đã có sự thay đổi về cán cân quyền lực.

Theo giới phân tích, Lễ tang Quốc tang là dịp hiếm hoi để các chính khách hàng đầu có thể xuất hiện công khai. Tuy nhiên, việc cả ông Phúc và ông Thưởng cùng xuất hiện có thể được hiểu là một tín hiệu cho thấy, họ vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ khỏi bàn cờ chính trị. 

Trong khi, quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đang gặp thách thức nhất định từ phe bảo thủ thân Bắc Kinh. Thì việc hai cựu Chủ tịch nước cùng có mặt thể là tín hiệu cho thấy thế lực đằng sau họ đang hồi phục.

Sự hiện diện của các ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng tại Lễ Quốc tang ông Trần Đức Lương không thể xem là ngẫu nhiên. Mà đây, là một khoảnh khắc chính trị mang nhiều ý nghĩa, và mọi sự xuất hiện “bất thường” đều mang một thông điệp cụ thể.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de