KỶ NGUYÊN TẬN THU, THUẾ CHỒNG THUẾ

Bánh vẽ miễn học phí, viện phí chưa thấy đâu, nhưng trước mắt người dân đã phải nếm trải “sưu cao thuế nặng”. Theo chính sách thu thuế mới, từ nay đến năm 2026, bỏ thuế khoán với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh online. Những hộ kinh doanh sẽ bị tính thuế theo doanh thu thực tế hoặc theo sổ sách kế toán. 

Từ nay các hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang kê khai thuế bằng điện tử có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Tức là từ bán rau, bán thịt, tạp hóa, cắt tóc…đều phải có hóa đơn đầu vào và bán ra, phải thuê kế toán báo cáo tài chính nếu không muốn phạm luật.

Những hộ kinh doanh nhỏ lẻ khó khăn đủ bề, kinh tế suy thoái, buôn bán ế ẩm, thường doanh thu cao nhưng lãi thực tế rất thấp, nếu tính thuế trên doanh thu thì những hộ này không còn đường sống. Mỗi món hàng bán ra phải gánh thêm 1,5 % thuế GTGT & TNCN, khoản thuế đó sẽ được cộng vào giá trị hàng hóa và người tiêu dùng sẽ phải chịu, tất cả các mặt hàng từ đó lại bắt đầu tăng giá.

Trong khi các tiểu thương còn ngơ ngác chưa biết thích nghi thế nào thì Nhà nước đã ban hành luôn chế tài xử phạt. Dân chậm kê khai thuế sẽ bị xử phạt từ 2 đến 25 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà nước chi hàng nghìn tỷ đồng để ăn mừng chiến thắng, mỗi cán bộ nghỉ hưu non được hỗ trợ hàng tỷ đồng nên giờ đè dân ra tận thu. Dân đã bị đánh úp bởi Nghị định 168, giá điện, nước, rác thải…tăng, bây giờ lại đến tăng thuế hộ kinh doanh. 

Sưu cao thuế nặng thế này Thực dân Pháp cũng chào thua Cộng Sản.

Cô Ba