Khi Đại hội 14 của Đảng CSVN đang đến gần, ngày 30/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 365-QĐ/TW liên quan đến tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư đã thu hút sự chú ý của công luận.
Quy định mới này không chỉ củng cố các yêu cầu truyền thống cho người đứng đầu của đảng như trước đây. Đáng chú ý, chức danh Tổng Bí thư phải với “tư duy lý luận chính trị sắc sảo”, thay vì có trình độ cao về “lý luận chính trị”.
Theo các chuyên gia, Quy định 365 kế thừa tinh thần từ Quy định 214 năm 2020, nhưng bổ sung thêm các yếu tố nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài.
Tuy nhiên, theo giới phân tích động thái sửa đổi này là mang tính “đối phó” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với lý do, ông Tô Lâm, lâu nay vẫn được đánh giá là người thực dụng, không mấy quan tâm đến vấn đề lý luận chính trị.
Đây là điều hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, vốn nổi tiếng với các vấn đề lý luận về con đường Xã hội Chủ nghĩa, và Chủ nghĩa Cộng sản.
Theo giới thạo tin, Quy định mới có thể là cách để ông Tô Lâm củng cố vị thế chính trị, và chứng minh cho thấy ông đủ “sắc sảo” về lý luận chính trị, cho dù ông ít quan tâm đến lý luận chính trị.
Trên mạng xã hội, đã có nhiều nhiều ý kiến khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm “chưa đủ tầm” về lý luận chính trị, nên khó có thể đổi mới đất nước một cách thực sự.
Nhưng, theo giới quan sát chính trị Quy định 365 có thể coi như “vòng kim cô” nhằm chống lại xu hướng “tự diễn biến” và chuyển hóa nội bộ của ông Tô Lâm.
Đây có thể là biện pháp để giữ vững đường lối, đặc biệt khi ông Tô Lâm đang thúc đẩy các cải tổ mạnh mẽ để đưa đất nước sang “kỷ nguyên mới”.
Tuy nhiên, một số ý kiến đã bày tỏ nghi ngờ và đặt câu hỏi: liệu ông Tô Lâm có thực sự “đủ chuẩn” để giữ cương vị Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không nếu đây chỉ là lớp vỏ bọc tinh vi?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de