Phim phóng sự của Đài RTV Slovakia về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Các phóng viên của Đài RTV Slovakia phỏng vấn nữ ký giả Marina Mai và nhà báo Lê Trung Khoa
Tổng Công tố Liên bang Đức, ông Lienhard Weiss trả lời phỏng vấn truyền hình.

Cách đây gần 1 tháng, hôm 7/09/2018 Đài phát thanh và truyền hình RTV của Slovakia đã đến văn phòng Thoibao.de tại Berlin quay phim phỏng vấn về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong dịp này, phóng viên Slovakia cũng đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài qua điện thoại, ông kể lại câu chuyện thấy Trịnh Xuân Thanh bị đưa vào nhốt cùng trại giam B14 ở Hà Nội và ông Thanh bị thương ở chân, đi lê lết.

Đoàn làm phim phóng sự của Đài RTV Slovakia cũng đã đến quay tại hiện trường Tiergarten (Vườn thú), nơi Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương bị mật vụ Việt Nam bắt cóc chở ngay về Đại sứ quán Việt Nam. Đặc biệt tờ Thoibao.de đã cung cấp cho phóng viên Slovakia một số thước phim đầu tiên của dự án Bộ phim tiếng Việt nhiều tập: „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“.

Đoàn làm phim của Đài RTV Slovakia cũng đã quay phim nhiều nơi ở Berlin, thí dụ như chợ Đồng Xuân v.v. và đến văn phòng phỏng vấn bà Isabel Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh, “Người ta có thể làm gì được trong một cuộc hội đàm kéo dài chỉ có 40 phút? Thời gian để ăn trưa và để thông dịch cũng không đủ“, bà Schlagenhauf nhận định như thế về cuộc họp ở khách sạn Borik chỉ là bình phong để đưa thân chủ của bà về nước.

Phóng viên Slovakia cũng đến tòa án Berlin nơi khai mạc phiên tòa xét xử Nguyễn Hải Long để phỏng vấn bà Lisa Jani, Phát ngôn viên của tòa án Berlin. “Vụ này [Nguyễn Hải Long] là một phần của kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của mật vụ Việt Nam” bà Lisa Jani nói.

Bà Petra Schlagenhauf, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh trả lời phỏng vấn đài truyền hình Slovakia.
Phóng viên của RTV Slovakia đang tác nghiệp trước cổng tòa án Berlin

Sau khi hoàn tất công việc tại Berlin, đoàn làm phim phóng sự của Đài RTV Slovakia cũng sang CH Séc đến chợ Sapa tại thủ đô Praha để quay phim và phỏng vấn anh Bùi Hiếu, người cho Nguyễn Hải Long thuê chiếc xe VW Multivan, được dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Tại quê hương Slovakia của đoàn làm phim, dĩ nhiên những địa điểm như khách sạn Borik của chính phủ Slovakia, nơi tiếp phái đoàn Bộ trưởng Tô Lâm; sân bay của thủ đô Bratislava được quay phim rất nhiều, có cả những thước phim tiếp đón Tô Lâm.

Phóng viên Slovakia cũng phỏng vấn ông Robert Kalinak, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, người tiếp đón Bộ trưởng Tô Lâm tại khách sạn Borik và cho mượn chuyên cơ của chính phủ Slovakia để chở phái đoàn Tô Lâm đến Moskau mà trên máy bay được cho là có mặt của Trịnh Xuân Thanh.

Phóng viên của Đài RTV Slovakia đã nêu ra với ông Kalinak những nghi vấn của những nhà báo và luật sư ở Berlin rằng có ai đó ở Slovakia đã nhận hai triệu Euro trong vụ đưa Trịnh Xuân Thanh về nước?

Tôi đã nhận hai triệu Euro ư? Đừng đánh lạc hướng vấn đề như thế, thực sự là ngu xuẩn”, ông Robert Kaliňák trả lời phóng viên Đài RTV Slovakia. “Bắt cóc tên tội phạm đã ăn cắp 130 triệu, tôi thực sự không thương hại hắn”, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia nói.

Phim phóng sự của Đài RTV Slovakia về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (dài khoảng gần 40 phút, tiếng Slovakia) mới vừa được bắt đầu trình chiếu tối hôm qua 1/10/2018:

Một hình ảnh phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài – người bị tạm giam cùng Trịnh Xuân Thanh trong trại B14 ở Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng bị nêu tên trên truyền hình Slovakia hôm 1.10.2018
Bấm vào link này để xem: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13062/168440#299

Link phát trên trang của đài truyền hình Slovakia: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13062/168440#299

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>> Viện Công tố Slovakia quyết định khởi tố vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen

>> Tham tán ngủ ở Liên Hiệp Quốc: Người chụp hình nói gì

>> Đài Tiếng nói Việt Nam gỡ bỏ bài báo chữa cháy bức ảnh cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ say giữa hội trường LHQ

>> Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tất cả các nước trên thế giới chiến đấu chống chủ nghĩa xã hội

>> Bộ trưởng Nội vụ Slovakia sang Đức hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

>> Từ thợ làm móng tay chuyển sang trồng cần sa tại Đức và xây chùa ở Việt Nam

>> Bức ảnh hay nhất năm 2018 về mối quan hệ giữa hai nước Đức – Việt

>> 32 Dân biểu Quốc hội châu Âu cảnh báo Hiệp định Thương mại EU – Việt Nam sẽ không được thông qua vì tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Ba Lan từ chối không cho chuyên cơ Slovakia chở phái đoàn Bộ trưởng Tô Lâm bay qua không phận Ba Lan

>> Cấm lãnh đạo nhân quyền quốc tế nhập cảnh có thể gây cản trở việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU – Việt Nam

>> Tại trụ sở Tư pháp châu Âu (Eurojust) diễn ra cuộc họp giữa Đức và Slovakia về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

>> Tin nóng về vụ chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh: Slovakia lừa Ba Lan bằng cách khai báo Bộ trưởng Kaninak đi công tác bay sang Nga

>> Nghi vấn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Vietnam Airlines tiếp tay cho Tô Lâm áp tải Trịnh Xuân Thanh về nước

>> Cảnh sát liên bang Đức phát hiện 26 người Việt được giấu trong xe bus 

>> Tuyên bố của Will Nguyen sau khi rời khám Chí hòa tại TP.Hồ Chí Minh

>> Tin nóng vụ Trịnh Xuân Thanh: Tòa án Đức cho biết Slovakia ngỏ ý cấp một chuyên cơ bay thẳng đến Hà Nội, nhưng phía Việt Nam không muốn

>> Tuyên bố của EU tại Việt Nam về việc kết án gần đây đối với ông Lê Đình Lượng

>> Cách mạng tháng 8 năm 1945 „Cướp chính quyền tại Việt Nam“ và ngày nay „Cướp người tại Đức“

>> Trịnh Xuân Thanh có được trao trả về Đức hay không?

>> Lê Hồng Quang bất ngờ ra bản tuyên bố phủ nhận các cáo buộc dính dáng đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đe dọa kiện báo chí Slovakia và Đức

>> Cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Séc tuyên bố: „Việt Nam là tâm điểm của tội phạm có tổ chức. Quốc gia này đã trở thành một nguy cơ an ninh hàng đầu”.


Kasse animation 7.8.2023