Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do giam giữ Trương Duy Nhất

Thông cáo hôm 21.03.2019 của Tổ chức phóng viên không biên giới ( RSF) về trường hợp nhà báo Trương Duy Nhất đang bị Việt Nam giam giữ.

Blogger người Việt đột nhiên xuất hiện trong nhà tù Hà Nội sau khi bị mất tích tại Bangkok.

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do tại sao họ đang giam giữ Trương Duy Nhất, một nhà báo nổi tiếng, người được nhìn thấy lần cuối vào ngày 26.01 tại Bangkok, nơi ông ta xin quy chế tỵ nạn. Ông hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Hà Nội; thành viên gia đình và một người bạn đã xác nhận ngày hôm qua.

Vợ và con gái của ông Nhất cho biết, ông đã chính thức bị bắt giam vào ngày 28.01. Cũng như mọi người thân và đồng nghiệp của ông, vợ ông cũng đã không được nghe tin tức gì từ khi ông bị mất tích vào ngày 26.01; đến ngày 15.03 thì được thông báo rằng ông đang bị giam tại nhà tù Hà Nội T16.

Ông Nhất biến mất ngay sau khi nộp đơn xin tỵ nạn tại văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn.

Ông Phạm Xuân Nguyên,một người bạn của blogger Trương Duy Nhất cho biết: Ông ta đã đi cùng với vợ ông Nhất đến traị tù. Bà không được phép gặp chồng, nhưng vì mục đích cho những cuộc thăm viếng sắp tới trong tương lai, trại giam đã đưa cho bà sổ đăng ký, cho biết ông Nhất bị bắt giam vào ngày 28.01.

“Điều rõ ràng rằng Cha tôi không tự nguyện trở về Việt Nam”, con gái ông Nhất nói hôm qua.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam giải thích đầy đủ về tình trạng Trương Duy Nhất”, ông Daniel Bastard, người đứng đầu RSF Châu Á Thái Bình Dương. Những nguyên do về vụ bắt cóc và dẫn đến bị bắt ở Thái lan phải được làm rõ không chậm trễ. Hiện tại, mọi việc cho thấy ông Nhất bị bắt vì các hoạt động ngành báo của mình. Vai trò chính xác của chính quyền Thái lan trong vụ việc này cũng phải được xác minh.

Ông Nhất, người thỉnh thoảng viết các bài báo chính trị cho đài Á Châu Tự Do, vẫn chưa bị buộc tội chính thức và lý do tại sao ông bị đưa trở lại Việt Nam vẫn chưa được giải thích.

Trước đây ông ta đã bị kết án hai năm tù, vào năm 2014 vì tội lạm dụng quyền tự do dân chủ khi ông bắt đầu viết blog với những bài viết phản biện, chỉ trích chính phủ.

Việt Nam có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á trong chỉ số Tự Do Báo Chí thế giới RSF 2018 –  thứ hạng 175 trong  số 180 quốc gia. Thái lan được xếp thứ 140.

Công an và mật vụ Việt Nam ngăn cản những người dân biểu tình ôn hòa bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Việt Nam có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á trong chỉ số Tự Do Báo Chí thế giới RSF 2018 – thứ hạng 175 trong số 180 quốc gia

Link Video: https://youtu.be/uxPvHKW2ADA

Tổ chức phóng viên không biên giới 

Ý Nhi – Thoibao.de (biên dịch)

Nguồn: https://rsf.org/en/news/vietnamese-blogger-turns-hanoi-jail-after-going-missing-bangkok



>> Phải chăng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức?

>> 2 ngày tới 3 nhà hàng tại Berlin – kỷ lục làm việc tại nước Đức của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

>> Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến BerlinChí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

Kasse animation 7.8.2023