Thôi xong! Bộ Chính Trị họp khẩn “thịt” Chu Ngọc Anh. Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hà Nội ra tay nhanh gọn?

Link Video: https://youtu.be/KdekhTnb6nk

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số nhân sự trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 6/6 Bộ Chính trị triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Trung khóa XIII bất thường, dự kiến xem xét, xử lý kỷ luật ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Tại phiên họp Quốc hội chiều ngày 6/6, ông Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, 16h30 chiều ngày 6/6, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Do đó cuộc họp Quốc hội sẽ không giải lao và nghỉ sớm để một số đại biểu họp Trung ương.

Hình: Bộ Chính Trị họp bất thường

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về ông Chu Ngọc Anh như sau: Ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Cũng ngay trong ngày 6/6, HĐND TP. Hà Nội quyết định ngay ngày hôm sau chiều mai sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dựa theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các địa phương có nhiệm vụ, quyền hạn bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh. HĐND địa phương cũng có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh.

Chiều 7/6, thường trực HĐND Hà Nội thông báo triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Hình: Hội Đồng ND TP. Hà Nội thông báo họp bàn số phận ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh đang bị đánh hội đồng, từ Bộ Chính Trị, đến Ban Bí Thư, Trung ương Đảng và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ. Vụ án Việt Á đã loan đến cấp bộ trưởng. Ông Chu Ngọc Anh bị trừng phạt là hoàn toàn đúng, tuy nhiên ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long có phải là trùm cuối hay không thì đó là vấn đề khác. Nhiều người vẫn cho là, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long chưa phải là trùm cuối. Vậy trùm cuối là ai? Ông Trọng có dám khui thêm nữa không?

Một khi bị Bộ Chính Trị và Ban bí thư kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương thì ông cựu Bộ trưởng KH&CN xem như khó mà thoát khỏi tấm lưới dày của ông Nguyễn Phú Trọng bủa ra. Đã lên đến chức Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hà Nội mà tham lam mấy đồng bạc là rất thiếu sáng suốt.

Vì tính tham lam mà mờ đôi mắt. Mờ đến mức bất chấp tai họa của người dân khốn khổ thì không thể chấp nhận được. Hành động vi phạm này ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội. Mạng xã hội đã phản ánh rất sớm nhưng vì đồng tiền ông Chu Ngọc Anh có chịu lắng nghe đâu? Cho nên bị trừng phạt là thích đáng.

Quan chức Cộng Sản thừa tính tham lam nhưng thiếu trách nhiệm trầm trọng. Dù biết có lò đốt hừng hực nhưng thấy tiền làm nhắm mắt làm liều. Đất nước Việt Nam khó mà tiến bộ với những con người như vậy.

Hình: Chu Ngọc Anh, sự nghiệp chính trị sớm nở chóng tàn

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 2000 chuyến bay, thu lợi 4000 tỷ. Nguyễn Văn Thể với Bùi Thanh Sơn ai nắm phần hơn?

>>> Việt Á nổ tung”, Phan Văn Mãi vội phi tang tội chứng?

>>> Vladimir Putin có thể bị giết bởi các tướng Nga

Đẹp mặt chưa ngài Tổng? Quan chức “thịt” vợ đồng chí, sợ lộ trốn và rớt lầu “quy tiên”


Kasse animation 7.8.2023