Vì sao Bộ Công an bác tin đồn nhưng ông Vượng vẫn chưa chắc an toàn?

Link Video: https://youtu.be/qzIWYnVoCc0

Ngày 11/7, sau nhiều ngày mạng xã hội tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thì Bộ Công an của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã cho biết họ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh xử lý người tung tin đồn thất thiệt về việc người đứng đầu một doanh nghiệp lớn bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn.

Ông Tô Ân Xô, trung tướng chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an – cho biết những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người đứng đầu doanh nghiệp lớn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là thông tin không chính xác. Ông Tô Ân Xô vẫn nói bóng nói gió không chịu nói tên ông Phạm Nhật Vượng. Không biết vì lý do gì?

Theo ông Xô, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hình: Bộ công an bác thông tin

Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật“, ông Xô thông tin.

Trước đó, thông tin về việc một người đứng đầu tập đoàn lớn bị cấm xuất cảnh vì đang bị điều tra loan ra sau khi Bộ Công an bắt chủ tịch Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh. Mới đây nhất, ngày hôm qua thông tin này tiếp tục rộ lên trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Cùng với đó, mạng xã hội cũng loan tin đồn một số cá nhân là người đứng đầu ngân hàng, tập đoàn lớn khác bị khởi tố.

Ông Tô Ân Xô cho rằng, Việc bịa đặt thông tin người đứng đầu những tập đoàn, doanh nghiệp lớn bị bắt, bị cấm xuất cảnh không những để lại hậu quả nặng nề với nền kinh tế, làm thiệt hại cho nhiều tổ chức và cá nhân mà còn thỏa mãn dấu hiệu của “tội vu khống” được quy định tại điều 122 Bộ luật hình sự.

Thực ra nếu ông Phạm Nhât Vượng không bị cấm xuất cảnh thật thì chính quyền không nhất thiết chính quyền phải lên triếng làm gì. Càng lên tiếng, người dân càng nghĩ “có tật giật mình”. Cứ để sự thật chứng minh, nếu tin đồn sai sự thật thì in đồn sẽ tự tan biến mà không cần phải đính chính.

Vào tối 27/3, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, cho rằng ông này bị áp dụng biện pháp tố tụng để điều tra một số nội dung thì ngày 28/3, phía chính quyền Cộng Sản cũng bác bỏ tin đồn này. Tuy nhiên về sự thật thì sau đó một ngày hàng loạt tờ báo thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng

Tình trạng bác tin đồn rồi sau đó tin đồn hóa thành sự thật cũng xảy ra nhiều lần chứ không phải chỉ có trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết. Với cách làm tiền hậu bất nhất như vậy, truyền thông nhà nước đã tạo cho xã hội suy nghĩ rằng, những tin tức được xác nhận từ Nhà cầm quyền Cộng sản chưa chắc gì đáng tin.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện nay là một tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người ta cho rằng ông là quyền lực tài phiệt lớn nhất, tuy nhiên, về thực tế thì làm doanh nhân ở chế độ cộng sản không an toàn. Ông Vượng hoàn toàn có thể bị bắt và xử lý bất kỳ lúc nào.

Từ gần 30 năm trước, khi mà ông Tăng Minh Phụng có quyền lực đồng tiền cực lớn nhưng cuối cùng ông cũng là nạn nhân của những trò chơi chính trị, và hậu quả là ông phải trả giá bằng sinh mạng của mình.

Chính quyền Cộng sản, luôn quan sát giới có tiền, họ không bao giờ cho phép giới có tiền vượt qua họ, và đó là lý do để nhiều người tin tưởng rằng, dù Bộ Công an bác tin đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh, nhưng sự nghiệp của ông Vượng vẫn không thể an toàn. Họ không xử ông Vượng lúc này cũng sẽ xử ông vào lúc khác.

Hình: Chính quyền CS cũng từng phủ nhận thông tin ông Quyết bị bắt

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Điều tra tổng công ty địa ốc Sài Gòn. Nhắm vào ai? Lê Hoàng Quân, Lê Thanh Hải hay ai?

>>> Đào Ngọc Dung lộ liễu “xơi” bia mộ của “liệt sĩ vô danh”. Ông Tổng tính sao?

>>> Tin Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, hư hay thật?

“Lâm tặc” cấp cao: Nguyễn Văn Thể cho phá hơn 1000 hecta rừng


Kasse animation 7.8.2023