Cú bẻ lái của ông Tô, lợi thế đang rất gần, có thể vào tứ trụ?

Link Video: https://youtu.be/x3ZGndyNonA

Như đã biết, Bộ Công an là lưỡi kiếm của chế độ nên ai cũng muốn giật ông Bộ trưởng bộ này về phe mình. Tại hội nghị Trung ương 5 vừa qua, ông Tô Lâm là trung tâm của cán cân quyền lực các phe phái. Trước hội nghị, ông Tô bị ông Chủ tịch chèo kéo, sau hội nghị, ông Tô lại được ông Thủ chèo kéo và giờ đây ông Tô lại giúp ông Tổng đánh án.

Đánh án lập công là một trong cách tốt nhất để được ông Tổng ủng hộ vào tứ trụ. Tuy nhiên, với điều kiện là Tứ trụ phải có ghế trống, nếu không có thì dù cho có được ủng hộ ông Tô vẫn không thể vào được tứ trụ.

Tham vọng của ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay không phải là ghế Bộ trưởng này, mà là một chân trong Tứ trụ như người tiền nhiệm của ông đã làm. Tuy nhiên, số phận không may ông Trần Đại Quang đã phải chết bí ẩn giữa nhiệm kỳ. Tuy khốc liệt như thế, nhưng nỗ lực chiếm ghế vẫn cứ diễn ra.

Sau hội nghị Trung ương 5 là đến kỳ họp Quốc hội, nhìn thấy ý ông Trọng muốn ráo riết quật vụ Việt Á cho thật mạnh để moi ra sai phạm của người nhà ông Chủ tịch nước và moi ra lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Thủ, ông Tô nhanh nhảu báo cáo với ông Tổng rằng, Nguyễn Thanh Long Long là người nhận được lại quả với số tiền nhiều triệu đô và cả ông Chu Ngọc Anh cũng thế. Thế là ông Tổng gật đầu cho đánh úp.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Tô chuẩn bị hết, ngầm điều tra nắm thông tin ở cấp Ủy viên rung ương Đảng làm vốn, khi nào thấy ông Tổng cần làm gì thì ông Tô đề xuất cách giải quyết ngay cho ông Tổng. Tất cả mọi thông tin về các nhân vật làm gì với Việt Á đều được ông Tô cho điều tra ngay khi chưa có lệnh. Không phải kết quả ông Chu Ngọc Anh nhận lại quả 80 tỷ và ông Nguyễn Thanh Long nhận lại quả 1560 tỷ là do bắt mới điều tra ra mà là ông Tô đã điều tra ra từ lâu, và chỉ cần ông Tổng gật đầu là ông Tô tung tin ra báo chí để lập công trước ông Tổng.

Để đánh án, ông Tô đã họp khẩn với ông Tổng, với Phan Đình Trạc và đề xuất, điều này cho thấy ông Tô khá cao tay. Trước mặt ông Tổng, ông Tô muốn làm cánh tay đắc lực cho ông tổng hơn, hữu ích cho ông Tổng hơn so với ông Phan Đình Trạc.

Trong tay ông Tô còn có kết quả điều tra về phu nhân của ngài Chủ tịch nước liên quan như thế nào đến Việt Á, ngoài ra còn đó kết quả Vũ Đức Đam dính líu ra sao, Phạm Bình Minh dính sai phạm ra sao vv.. tất cả đều là tài sản của ông Tô, khi cần ông Tô sẽ bung nó ra để lập công.

Hiện tại bây giờ nhắm vào ông Chủ tịch nước là một thuận lợi, bởi bằng chứng thì đã có, tuy nhiên để loại ông Chủ tịch ra khỏi chiếc ghế ông ta đang ngội là không dễ bởi ông Chủ tịch cũng từng là thủ tướng, không phải muốn loại là loại được. Những mối quan hệ của ông Chủ tịch làm ông Tô và ông Tổng hiện nay phải cân nhắc.

Hình: Hiện ghế Chủ tịch đang yếu nhất trong Tứ Trụ

Như vậy là có lúc nghiêng về ônhg Chủ tịch, giờ đây ông Tô lại ngắm nghía chiếc ghế ông chủ tịch và gần nó hơn bao giờ hết. Nếu nhờ ông Tổng hỗ trợ, đẩy được ông Chủ tịch ra khỏi ghế tại hội nghị Trung ương 6 sắp tới đây, thì Tô Lâm là một ứng cử viên sáng giá.

Ông Tô hiện nay đang nắm giữ nhiệm kỳ cuối cùng với tư cách Bộ trưởng Bộ Công an, nếu không vào tứ trụ thì cuối nhiệm kỳ này ông phải về vườn để nhường ghế lại cho người khác. Chỉ có người trong Tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt về tuổi, vậy nên, nếu ông Tô Lâm mà không nhanh chân giật ghế Chủ tịch, thì e là không còn cơ hội nào nữa.

Ở hậu trường chính trị Việt Nam hiện nay rất sôi động, rất nhiều toan tính mà mục đích chỉ để triệt hạ nhau và giành lấy ghế quyền lực. Nếu có diễn biến mới, thoibao.de sẽ thông tin cho khán tính giả được rõ.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Chủ Tịch nước bị tước quyền lực và bị giám sát nhất cử nhất động? Vì sao nên nỗi?

>>> Phạm Bình Minh cầu cứu thế lực bí ẩn cứu vớt, nhưng quá muộn?

>>> Bảo vệ thế lực ngầm cực mạnh, Nguyễn Hòa Bình được ủng hộ soán ngôi Đinh Tiến Dũng

Tấn công bất thành bị phản đòn, ông Chủ tịch nước có thể sẽ “rụng” sớm?


Kasse animation 7.8.2023