Mối “tâm giao” ít ai biết giữa ông Chủ tịch nước và ông thầy “Thích Hốt Tiền” chùa 3-Vàng.

Link Video: https://youtu.be/0wK8sDljago

Vừa qua cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động ông sư trụ trì chùa Ba vàng dùng tay vơ tiền khi người dân thiếu hiểu biết dâng cúng cho ông ta dưới dạng “cúng dường”. Đấy là những người dân tội nghiệp, họ gặp khó khăn trong cuộc sống, họ bế tắc trong làm ăn hay đơn giản là lòng tham muốn hối lộ trời phật để được phật ban ơn. Ơn đâu không thấy, chỉ thấy người dân mất tiền vô ích.

Việc kinh doanh dựa trên sự mê tín của người dân cần phải xem đó là trò lừa đảo. Nếu xem ông thầy lang “chữa bách bệnh” Võ Hoàng Yên lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi là hành động vô đạo và vô pháp thì việc làm của ông thầy trụ trì chùa Ba Vàng cũng cần phải được xem là thành phần như vậy.

Vừa qua một số trang facebook cá nhân phản đối mạnh mẽ hàng động hốt tiền của ông thầy chùa trụ trì Chùa 3 Vàng đã bị một số lực lượng giấu mặt báo cáo với facebook để những tiếng nói khai trí bị khóa. Điều này làm cho dư luận xã hội nghi ngờ đang có một lực lượng tương tự lực lượng 47 của nhà nước Cộng Sản chuyên báo cáo các trang facebook có tiếng nói phản biện.

Nhận xét về hiện tượng này, một số nhà phân tích giấu tên cho hay, cách chống trả lại tiếng nói công chính vạch trần nhóm thầy chùa trục lợi của ngôi chùa này đích thị là lực lượng được đào tạo bài bản. Họ nghiên cứu các điều luật của Youtube và Facebook rất kỹ để “khóa miệng” trong nhiều ngày hoặc đánh sập. Cho nên họ cho rằng, chính Chính Cộng Sản hoặc những quan chức tầm cỡ ở Trung ương có lợi ích trong những trò kinh doanh này. Việc chỉ đạo một lực lượng phá hoại chuyên tấn công tài khoản youtube và facebook của người khác là cách hỗ trợ cho nhân vật chính hốt tiền người dân mê muội.

Hình: Trụ trì chùa 3 – Vàng “hốt tiền mỏi tay”

Có bạn đọc cho Thoibao.de một nhận xét rằng, ông thầy chùa trụ trì chùa 3-Vàng nên được đổi tên lại thành “Thích Hốt Tiền” thì mới đúng với bản chất của ông này. Người đọc giả ngày bức xúc cho biết, người dân mê muội ít học họ cần được nói lời đạo lý của chính đạo nhà phật và cần những lời khuyên để họ giữ đồng tiền để làm việc hữu ích hơn cho đời sống của họ thì ông thầy chùa này lại dùng những bài giảng sặc mùi mê tín để xúi họ mang tiền đến chùa để ông lùa hốt mà làm giàu. Đây là cách làm giàu bất chính cần phải loại bỏ nó khỏi xã hội văn minh. Bạn đọc ấy cho biết như thế.

Sự hậu thuẫn của lực lượng giấu mặt bị nghi là lực lượng 47 được biệt phái sang hỗ trợ cho ông thầy chùa “Thích Hốt Tiền” được củng cố khi người ta tìm hiểu biết được ông này toàn làm bạn với Ủy viên Bộ Chính Trị. Nhiều người cho rằng, không phải ông thầy chùa này quen biết rộng mà ông này thực sự ông là đảng viên được đảng cử đi làm nhiệm vụ kinh doanh tâm linh cho đảng, vì thế khi thấy việc kinh doanh khó khăn bởi dư luận thì sẽ có lực lượng giấu mặt chặn đứng những bài viết vạch trần cho ông thầy chùa “Thích Kinh Doanh” này. Đây chỉ là ý kiến nhận xét của nhà phân tích không phải là ý của Thoibao.de, tuy nhiên, ban biên tập Thoibao.de thấy có lý nên đưa lên cho bạn khán thích giả tham khảo thêm. Và biết đâu đó là sự thật đang ẩn giấu bên trong Đảng Cộng Sản thì sao?

Được biết, ngày 26-5-2016, tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh, thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Công ty Trách nhiêm Hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm – Quảng Nam rất hoành tráng.

Dự án sẽ được triển khai trên diện tích 200ha nằm trong đất rừng phòng hộ với tổng kinh phí đầu tư 1.000 tỉ đồng chia làm nhiều giai đoạn. Dự tính giai đoạn 1 đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Tuy nhiên sau đó dự án không thực hiện.

Theo thông tin Thoibao.de nhận được của một số người thạo tin là bởi nhiều Ủy viên Bộ Chính Trị đã mâu thuẫn với ông Thủ Tướng khi đó (là ông Chủ tịch nước hiện nay) về vấn đề ăn chia nên dự án đã dừng lại. Trong các Ủy viên Bộ Chính Trị, ông “Thích Hốt Tiền” đã ngã về ông Phúc nhiều hơn làm cho miếng bánh kinh doanh sự mê tín không được chia chác đồng đều nên phải đạp đổ để không ai được ăn. Đấy là thông tin chúng tôi nhận được như vậy. Không biết thực hư thế nào, cần có thêm thời gian để quan sát thì sẽ rõ hơn.

Hình: Ông Chủ tịch nước từng muốn đưa chùa 3 – Vàng về Quảng Nam

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những toan tính “đáng sợ” của ông Tô đại tướng. Lật tẩy âm “mưu hiểm”!

>>> Sợ bị “lật mặt”, chuyên gia “bẻ gãy công lý” ở Tòa án Nhân dân Tối cao đi nước cờ sớm?

>>> Bán danh hiệu hoa hậu 800 triệu, giờ cướp lại. Ông Bộ Trưởng toan tính gì?

Phu nhân chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát?


Kasse animation 7.8.2023