Thích Nhựt Từ và Thích Trúc Thái Minh thích choảng nhau vì ai cũng… “thích hốt tiền”!

Link Video: https://youtu.be/AnsF9J90bMw

Như Thoibao.de đã đưa tin, những ngày gần đây ông thầy chùa trụ trì chùa 3- Vàng đã làm dậy sóng mạng xã hội vì hành động kinh doanh mê tín. Những người dân có hiểu biết đều thấy bất bình trước hành động lừa gạt người dân dựa trên sự mê muội của họ như vậy. Nếu là bậc chân tu thì thấy dân mê muội thì trách nhiệm phải giải mê cho dân, đằng này ông thầy chùa trụ trì chùa 3 – Vàng lại lợi dụng sự mê muội của họ để trục lợi.

Hệ thống Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hiện nay là một tổ chức tôn giáo có tính đảng. Nhiều sư trong tổ chức này thường đưa hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh vào trong chùa cho ngồi cùng phật. Cho nên các chùa chiền ở Việt Nam hiện nay có quan điểm rất méo mó tạo nên sự bức xúc trong lòng người dân. Giá trị cốt lõi của việc tu hành chính đạo là vứt bỏ Tham – Sân – Si, tuy nhiên các ông thầy chùa quốc doanh thì ngược lại, tính tham sân si vô cùng nặng, có khi còn nặng hơn cả người dân suốt nghày cơm áo gạo tiền.

Việc hốt được quá nhiều tiền của ông Thích Trúc Thái Minh với nickname mà có bạn khán giả của Thoibao.de đã đặt là “Thích Hốt Tiền” ấy vừa làm bất bình đối với người dân sáng suốt và nó cũng làm cho những ông sư quốc doanh khác phải ganh tị.

Hình: Thích Nhật Từ phang Tích Trúc Thái Minh trên báo

Ngày 17/8 ông sư trụ trì chùa Giác Ngộ TP HCM trả lời phỏng vấn của VTC News, ông Thích Nhật Từ – Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM khẳng định, việc cúng dường như ở chùa Ba Vàng là “không phù hợp” và “cần tránh hiện tượng tương tự.”

Ngay ngày hôm sau, ông Thích Trúc Thái Minh đã phản pháo lại rằng “Thượng Tọa Thích Nhật Từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán Chùa Ba Vàng”. Ông Thích Trúc Thái Minh đã viết một bài khá công phu trên trang Facebook có hơn 1,6 triệu người theo dõi phản bác lại lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ phê phán việc cúng dường tại ngôi chùa này. Trong bài viết ông sư trụ trì Chùa Ban vàng đã dẫn lại các phát biểu, trả lời phỏng vấn của ông Thích Nhật Từ trong quá khứ và đặt câu hỏi “tại sao ТТ.ТNТ lại thất thường như vậy, phản bội chính mình và truyền thống khất thực tùy thí đắc thọ của Phật giáo?”

Dẫn lại bài viết “CÚNG TRAI TĂNG TRÊN PHỐ TẠI CỐ ĐÔ LÀO” của Chùa Giác Ngộ có hình ảnh của ông Thích Nhật Từ đứng bên cạnh các nhà sư đang đi khất thực trên đường phố Luang Prabang, ông Thích Trúc Thái Minh cho rằng “trước khi phê phán chùa Ba Vàng một cách bất công, ТТ.ТNТ nên xem lại hành vi của chính mình”.

Cũng trong bài viết đăng tải hồi tháng 7/2019, cũng chính trang Facebook Chùa Giác Ngộ của ngôi chùa mà ông Thích Nhật Từ làm trụ trì trong đó khẳng định: “Ngày nay, do đặc điểm của đời sống hiện đại rất khác xưa nên cúng Trai tăng được phương tiện bằng cúng thực phẩm và một ít тiềп mặt (để chư Tăng Ni tùy nghi mua sắm các vật dụng cần thiết)”.

Hình: Thích Trúc Thái Minh phản pháo

Trụ trì chùa Ba Vàng cũng dẫn lại các sự kiện tương tự của các ngôi chùa nơi ông Thích Nhật Từ làm Phó Trưởng Ban Trị sự cũng tổ chức khất thực  như chùa Chăntarăngsây (quận 3) ngày 12-2-2013, tổ đình Vạn Thọ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) ngày 11-8-2013, chùa Kiều Đàm (TP. Thủ Đức) ngày 12-6-2022, chùa Bửu Quang (TP. Thủ Đức) nhân đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022.

Câu chuyện về ông Thích Nhật Từ và ông Thích Trúc Thái Minh vẫn đang chưa có hồi kết, vẫn đang choảng nhau rất mạnh trên mạng xã hội. Cả 2 ông sư nàu đều rất nặng tính Tham -Sân -Si.

Có ý kiến cho rằng, cả hai ông sư này đều giống nhau ở một điểm, đó là ai cũng “thích hốt tiền” dựa trên sự mê muội của dân chúng, tuy nhiên, có vẻ như dân Miền Nam ít mê muội hơn nên ông Thích Nhật Từ làm ăn kinh doanh tại Miền Nam không được khấm khá như ông Thích Trúc Thái Minh ở ngoài Bắc chăng?

Có thể nói, chính loại tôn giáo nhiễm màu chính trị như Việt Nam hiện nay đã làm bẩn đi tính thuần khiết vốn có của đạo phật. Các chùa quốc doanh đã biết những nơi thờ cúng trở thành những tụ điểm mê tín dị đoan rất đáng báo động.

Hình: Cả 2 đều thích choảng nhau

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phu nhân chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát?

>>> Mối “tâm giao” ít ai biết giữa ông Chủ tịch nước và ông thầy “Thích Hốt Tiền” chùa 3-Vàng.

>>> Quân nhân bị “đại bàng doanh trại” sát hại. Quân đội nát, ông Trọng ông Giang phải làm gì đi chứ?

Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?


Kasse animation 7.8.2023