Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào? Từng bước giải mã!

Link Video: https://youtu.be/ZkQXRU3ACFA

Từ nguồn tin riêng bên trong cho Thoibao.de rằng, ông Tổng dùng người rất hao. Ông không nặng về tình cảm, ông rất lạnh lùng đôi lúc như người không có trái tim. Có người lấy lòng ông suốt thời gian dài nhưng chỉ cần làm phật lòng ông điều gì là phải trả giá bằng cả sự nghiệp chính trị.

Người ta nhận xét, nhờ cái tính lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy mà ông Trọng mới leo lên đến vị trí cao nhất đảng và trụ lại vị trí này sang nhiệm kỳ thứ ba, một trường hợp chưa có tiền lệ từ sau thời ông Tổng bí thư Lê Duẩn đến bây giờ. Hiện nay, những người trong Bộ Chính Trị cho rằng, gần ông Tổng là một lợi thế lớn nhưng cũng ẩn chứa rủi ro lớn.

Từ khi ông Trọng làm Tổng bí thư đã hơn một thập kỷ thì những người theo ông gồm những ai? Đó là: Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng vv.. tuy nhiên, chỉ có Vương Đình Huệ là bám cho đến này nay, còn ông Nguyễn Bá Thanh thì đã không còn vì sung phong quá lố mà mất mạng, Đinh Thế Huynh thì đang bị bệnh bí hiểm và bị loại khỏi chính trường, còn ông Trần Quốc Vượng tưởng được ông Trọng nhường ngôi nhưng cuối cùng bị ông cho ra rìa vào phút chót.

Hình: Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Người phân tích này cho biết, những người đang vây quần quanh ông Tổng hiện nay chưa ai chắc chắn được rằng, họ không bị đá ra xa một lúc nào đó. Hiện có ông Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và Vương Đình Huệ. Với ông Huệ thì đã vào tứ trụ, ông Huệ đang nhắm ghế Tổng bí thư. Còn 2 người còn lại là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì đang nhắm vào một ghế tứ trụ.

Công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang nhờ rất nhiều vào bàn tay của ông Tô Lâm. Hiện nay Tô Lâm đã 65 tuổi, 3 năm sau ông Tô Lâm đã 68 tuổi và buộc phải nghỉ hưu, vì không ở trong Tứ Trụ thì không được suất đặc biệt. Ao ước của Tô Lâm là được nhảy vào Tứ trụ ngay trong giữa nhiệm kỳ, còn để đến hết nhiệm kỳ thì sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Công an kết thúc.

Nắm được ao ước mãnh liệt, ông Trọng thúc ông Tô Lâm đánh mạnh vào Tứ Trụ, mà đặc biệt là 2 trụ Chủ tịch nước và Thủ tướng. Mục đích là để Tứ Trụ có càng nhiều chỗ trống càng tốt, mà càng nhiều chỗ trống thì cơ hội cho ông Tô Lâm cũng lớn. Có người cho rằng, ông Tổng đã xem ông Bộ trưởng Công an là con trâu, ông dùng nắm cỏ nhử trước mũi trâu để trâu cày cật lực cho ông Tổng. Nhật xét này hơi cực đoan nhưng nhưng không phải không có cái lý của nó, đã sang nhiệm kỳ thứ hai, ông Bộ trưởng Bộ Công an đã cày miệt mài mà ông Bộ trưởng vẫn không lên chức.

Ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Lần này ông Chủ tịch nước dính vụ Việt Á quá nặng, và dự án chống ngập TP HCM vẫn còn đó chờ ngày khui ra. Ông Thủ tướng cũng dính Việt Á và dính đến thương vụ mua bán vũ khí với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô Lâm cũng đang muốn dứt điểm 2 vụ án này để đẩy giúp ông Tổng đẩy hai người này ra khỏi ghế rồi mới tiên liệu được tương lai chính trị cho bản thân.

Có thể nói ông Tô Lâm là hung thần với công lý, là hung thần với người dân yêu chuộng tự do ngôn luận, nhưng lại là con người hữu ích cho ông Tổng Trọng. Việc điều tra nhân vật tứ trụ không hề dễ dàng, nhưng ông Tô Lâm vẫn đang miệt mài, không biết, ông Tổng có giữ lời nếu ông Tô Lâm xử lí tốt vụ Việt Á và vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không?

Với ông Tô Lâm thì ông Trọng nhắm vào vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Việt Á là đánh dọn đường cho ông nhảy vào Tứ Trụ, tuy nhiên dụng ý thật của ông Tổng là gì thì chỉ có ông Tổng biết và trời biết. Bản chất của ông Tổng là vắt chanh bỏ vỏ, nên khi ông Tô Lâm “dẹp loạn” xong không biết ông có được hưởng thành quả hay không khó mà kết luận được. Chờ xem.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang bị Tổng cho điều tra vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết “còi” đang là “án điểm”, mức chung thân sẽ làm cho Vượng Vin tái mặt?

>>> Khi Quyền Bộ trưởng quần xong, tới lượt ông Chính “quần lại”, bà Lan bị ông Thủ “trói tay”?

>>> “Tạm hoãn xem phim 18+” ông Chủ tịch chui vào “hang ổ” ông Thủ dụng ý gì?

Thủ Chính “lâm nguy”, tài liệu mật về ông Thủ bung bét từ nước ngoài.


Kasse animation 7.8.2023