Nguyễn Thanh Nghị đi nước cờ chính trị “táo bạo”. Một nước cờ hiểm nhưng hiểm với ai?

Link Video: https://youtu.be/MD7MkBmy5m4

Có thể nói coi trai cả của ông Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang thể hiện là một Bộ trưởng năng nổ. Nghị đã nhắm vào ai thì y như người đó hết chối cãi. Nghị có trình độ, và nhiều người đánh giá Nguyễn Thanh Nghị “thư sinh” hơn tía của cậu, hiền hơn tía. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị có hiền hơn ông Nguyễn Tấn Dũng hay không thì đấy là vấn đề rất khó đánh giá, bởi Nghị chỉ mới chân ước chân ráo nắm một Bộ trong Chính phủ, còn ông Dũng đã từng nắm cả Chính Phủ, quyền lực của ông Dũng từng có lớn hơn quyền lực của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay nên khó đánh giá. Nếu Nguyễn Thanh Nghị mà nắm quyền lực lớn như ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng thì chưa chắc Nguyễn Thanh Nghị hiền hơn.

Có ý kiến cho rằng, càng ngày, Nguyễn Thanh Nghị càng thể hiện là một người làm chính trị rất Cộng Sản chứ không phải là nhà kỹ trị như nhiều người lầm tưởng. Với vỏ bọc là tiến sỹ ngành xây dựng công trình tại Mỹ và đang nắm Bộ Xây dựng, nhiều người cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị sẽ là nhà kỹ trị vì đúng chuyên môn đúng ngành ghề. Tuy nhiên, không phải ai cũng có quan điểm giống vậy.

Ngày 9 Tháng Chính, Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội, tập trung nhiều ở Long An, Bắc Giang, Hà Nội, TP HCM…, theo đề án của Bộ Xây dựng.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng trẻ đầy tham vọng

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” vừa được Bộ xây dựng trình Thủ tướng. Ý tưởng về một triệu căn nhà xã hội này từng được ông Nguyễn Thanh Nghị đề cập tại một hội nghị vào đầu tháng 8 và ông Phạm Minh Chính giao cơ quan này nghiên cứu. Tuy nhiên, tại đề án vừa trình, Bộ Xây dựng nêu mục tiêu tới năm 2030 sẽ có ít nhất 1 triệu căn hộ thay vì 1,8 triệu căn, một tham vọng được đánh giá là cực kỳ lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì nhà ở xã hội đối với giá nhà đất hiện nay của Việt Nam là bất khả thi, nhiều nhà đầu tư đã bỏ của chạy lấy người khi nhảy vào những dự án như thế này. Có nên, có người còn cho là dự án nhà ở xã hội đã là “hoang tưởng” chứ nói gì đến số lượng 1 triệu căn nhà?

Với một triệu căn đã là nhiệm vụ nất khả thi thì việc nâng quy mô dự án lên đến 1,8 triệu căn nhà là một tham vọng được đánh giá là đến mức “hoang tưởng”. Có người thì cho rằng, đề ra một mục tiêu quá lớn như thế là ông Nguyễn Thanh Nghị đang tự đặt quả nặng lên vai để ông ta tự gánh, rồi sau đó nếu gánh không nổi thì có nguy cơ vào lờ, vì lò của ông Trọng lúc nào cũng sẵn sàng và rất hiang nghênh một quan chức có gốc to như Nguyễn Thanh Nghị.

Hình: Tham vọng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thanh Nghị

Tuy nhiên, có người thì cho rằng, viêc đẩy tham vọng lên đến mức 1,8 triệu căn nhà là chiêu bài chính trị của Nguyễn Thanh Nghị để lấy điểm với dân và với Bộ Chính Trị, bởi người ta nói, năm 2030 là lúc Nguyễn Thanh Nghị chưa chắc gì còn ngồi ghế Bộ trưởng. Nghị đẩy tham vọng lên để lấy điểm rồi dồn trách nhiệm lên người kế nhiệm sau này. Bởi theo dự tính, năm 2026 ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về vườn và khi đó, lò của ông Trọng cũng đã nguội lửa. Nếu Nguyễn Thanh Nghị tính như vậy thì quả là cao tay, cách làm không được quan minh chính đại.

Đã là kỹ trị thì làm là phải làm đến nơi đến chốn và đề ra mục tiêu đúng khả năng, với mục tiêu 1,8 triệu căn nhà ở xã hội là mục tiêu quá lớn và có vẻ như ông Nghị đang nhắm vào điểm số chính trị để tiến thân hơn là gắn trách nhiệm bản thân với dự á.

Như vậy, dự án của ông Nguyễn Thanh Nghị là rất táo bạo, và có mục đích chính trị. Ông Nghị đang muốn bản thân đạt được mục đích chính trị và dồn khó khăn cho người kế nhiệm. Vậy ai  người kế nhiệm của ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ hứng lấy nước cờ hiểm của ông ta. Nguyễn Thanh Nghị không hẳn là “hiền” hơn ông Nguyễn Tấn Dũng.

Hình: Ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã hướng Nguyễn Thanh Nghị làm chính trị

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

“Bom nổ” ở Bộ Y tế, các bộ trưởng về hưu đang vào tầm ngắm?


Kasse animation 7.8.2023