Tứ trụ Chính phủ của Thủ Chính, 3 trụ lay. Cơ hội nào cho Nguyễn Thanh Nghị?

Link Video: https://youtu.be/bIaGxnH-458

Mục đích của Nguyễn Thanh Nghị con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng là vào Bộ Chính Trị và ít nhất là một chiếc ghế Phó Thủ tướng trong Chính Phủ. Nguyễn Thanh Nghị đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ, nhiệm kỳ đầu là Ủy viên dự khuyết. Ở Trung ương Đảng như vậy là quá lâu, nhiệm kỳ tới đây cần phải thay đổi chứ không thể như thế này được.

Hiện nay có 4 ghế Phó Thủ tướng thì đã có 3 ghế là lung lay. Nghế Phó thủ tướng thường trực, ông Phạm Bình Minh thì đang dính đến vụ chuyến bay giải cứu. Hôm ngày 14 Tháng Bảy, Bộ Chính Trị đã có cuộc họp và đề nghị kỷ luật khuyển trách đối với ông Phạm Bình Minh, được biết, việc kỷ luật công khai chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy ghế Phó thủ tướng thường trực đã lung lay.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Ghế thứ nhì bị lung lay đấy là ghế của ông Vũ Đức Đam. Với việc vụ án Việt Á được mở rộng và chủ đích của ông Nguyễn Phú Trọng là nhắm đến các Ủy viên Trung ương Đảng đang là Bí thư tỉnh ủy thì việc một Ủy viên Trung ương Đảng như ông Vũ Đức Đam không có gì đảm bảo là “lửa Việt Á” không táp đến nhà ông. Theo chúng tôi được biết, hiện nay ông Tổng đang rất cân nhắc có nên đưa Vũ Đức Đam lên thớt hay không? Bởi nếu đưa ông Vũ Đức Đam lên thớt thì sợ bứt dây động rừng, ông Thủ tướng thấy mất an toàn sẽ tìm mọi cách chống lại. Trong những ngày gần đây, vấn đề về bệnh viện bị bỏ hoang, thuốc men đang được ông Phạm Minh Chính xử lý và ông Vũ Đức Đam gần như không chạm đến.

Ghế thứ ba cũng đang lung lay, đó là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, mới đây tài liệu nội bộ tung ra hàng loạt những sai phạm đất đai ở Hải Phòng thời ông Lê Văn Thành làm Bí thư thành ủy. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thuyên chuyển ông Trần Lưu Quang từ TP HCM ra nắm Hải Phòng cũng vì mục đích xem xét nhữg sai phạm từ người tiền nhiệm. Đến nay kết quả cũng là trong vòn bí mật, tuy nhiên, tài liệu nội bộ cũng đã xì ra chút ít cho người dân được biết.

Ghế Phó Thủ tướng còn lại là ghế của ông Lê Minh Khái là tạm ổn. Nói chung, ông Lê Minh Khái là người bảo vệ hồ sơ điều tra của Thanh Tra Chính Phủ thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh Quảng Ninh. Ông Khái mà đổ thì xem như ông Phạm Minh Chính đổ theo, nên hiện nay ông Chính đang gia cố chân trụ Lê Minh Khái rất vững chắc.

Hình: Ghế của Phạm Bình Minh, nếu Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính Trị sẽ nhắm đến ghế này

Ghế Phó thủ tướng lung lay cũng vừa là tin tốt mà cũng có tin xấu cho Nguyễn Thanh Nghị. Tin tốt là nhiệm kỳ sau, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có rộng cửa để trám vào nếu trong 3 năm tiếp theo Nguyễn Thanh Nghị không có sai phạm nào. Tin xấu là, có đến 3 chân trụ trong 4 trụ phó Thủ tướng lung lay thì e ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính khó vững. Mà ông Chính không vững thì Nguyễn Thanh Nghị cũng chơ vơ không biết bám vào đâu.

Nghị đang nỗ lực thể hiện để ghi điểm trước Trung ương Đảng. Mục đích của Nghị là để tìm kiếm sự ủng hộ chính trị chứ Nghị không còn ngây ngô như trước đây nữa. Lúc trước, ở quê nhà Kiên Giang là vua một cõi nên không cần phải xuất thủ đoạn chính trị, còn hiện nay Nghị đang ở “kinh thành”, nơi mà rất nhiều kẻ hăm he triệt hạ lẫn nhau thì Nguyễn Thanh Nghị cũng đang có những chiến lược mang tính dân túy, làm thỏa mãn dư luận và lấy được sự ủng hộ của nhiều người trong Trung ương Đảng.

Tham vọng xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cũng là một chiêu trò chính trị, đề án mang tính nhân văn, vì người nghèo sẽ có được điểm cộng trước dư luận và trong đảng, nhưng đến năm 2030 ông Bộ trưởng nào thay cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ hốt đống rác này cho Nghị, và lúc đó Nghị đang ở vị trí cao hơn, mà đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng đã về hưu thì không ai làm gì được Nghị nữa. Nghị đang có cơ hội lớn cho 3 năm nữa, nhưng trước hết, đừng làm gì dại dột để rơi vào lò thì xem như hết cơ hội.

Hình: Ghế Lê Văn Thành, nếu Nguyễn Thanh Nghị không thể vào Bộ Chính Trị thì nhắm ghế này

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng “rung cây dọa khỉ”, Chủ tịch Phúc “xanh mặt” hay cười khẩy?

>>> Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?

>>> Vòng xoáy Việt Á tiếp tục “nghiền nát”, một Thăng mới xộ khám cùng nốt nhạc La Thăng?

Tô Bộ Trưởng “đớp” miếng ăn Kit test Việt Á, vì sao ông Tổng ém!


Kasse animation 7.8.2023