“Nguyễn Văn Thể, lên thớt chờ trẫm!” Tổng gọi. Thể là người thứ mấy?

Link Video: https://youtu.be/ubkTudAfw-E

Ông Nguyễn Văn Thể đang là Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải. Ở vị trí như ông Thể, Đinh La Thăng từng tiến thành công vào Bộ Chính Trị. Tuy nhiên, sau khi Đinh La Thăng ngã ngựa, các người kế nhiệm ông Thăng không thể vào Bộ Chính Trị bởi những người từng là Thứ trưởng dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ Trưởng đều ít nhiều dính tiêu cực.

Théo thông tin chúng tôi có được từ giữa Tháng Bảy, ông Nguyễn Văn Thể sẽ bị thuyên chuyển về Ban Kinh tế Trung ương trám vào vị trí của ông Nguyễn Thành Phong. Phó ban kinh tế Trung ương là vị trí mà ông Đinh La Thăng đã từng ngồi trước khi xộ khám. Vì thế có một số bạn đọc cho ý kiến có tính hài hước rằng, ghế phó ban kinh tế Trung ương không phải là cái ghế mà nó là cái thớt để ông Tổng chuẩn bị trảm. Câu nhận xét có tính hài hước thật nhưng cũng rất chí lí bởi ông Nguyễn Thành Phong đã bị cho ra khỏi đảng và ông đang đợi hoặc về vườn hoặc vào khám bóc lịch. Như vậy cái thớt tại Ban kinh tế giờ đang trống và người sẽ lên thớt ấy là ông Nguyễn Văn Thể đương kim Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.

Nguyễn Văn Thể hiện nay không phải phe ông Tổng mà cũng chẳng thân thiết gì với ông Thủ tướng. Hiện nay ông Thủ tướng cũng muốn ông Thể rời khỏi Bộ Giao Thông Vận Tải để cánh tay phải của ông Chính là Trần Văn Sơpn tiếp quản. Ông Phạm Minh Chính đang có nhiều dự án ngành giao thông vận tải kiếm tiền khủng cho các sân sau nên việc đẩy ông Thể đi cũng hợp với bài toán của ông Thủ tướng.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó 1 người đã bị tuyên án sơ thẩm, 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam. Không biết ông Nguyễn Văn Thể sẽ là người thứ mấy, rất có thể sẽ là người thứ 8 hoặc thứ hạng khác. Đã về phó ban kinh tế thì không chạy đâu cho khỏi nắng trời, vấn đề bị khai trừ khỏi đảng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Với cấp Ủy viên Bộ Chính Trị và những người trong Tứ Trụ thì ông Tổng vất vả đối phó chứ với Ủy viên Trung ương Đảng thì việc triệt hạ họ không phải là vấn đề khó đối với ông Tổng. Có người nói, ông Tổng đốt lò rất bài bản, có khi ông lựa củi cất vào kho rồi ông mới đốt, mà nhà kho ông đang trữ củi ấy chính là Ban Kinh tế Trung ương. Ngoài ra còn có một kho dự bị đó là Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Một khi Nguyễn Thành Phong đã được đưa ra khỏi kho thì việc ông Nguyễn Văn Thể bị trám vào chỉ là vấn đề thời gian. Việc hạ ông Nguyễn Văn Thể cũng là hợp ý dân, tuy nhiên, hạ ông Thể nhưng có dẹp các BOT bẩn hay không là vấn đề mà nhiều người dân quan tâm.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể đang chuẩn bị “lên thớt”?

Ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò vì mục đích đấu đá nên nhiều khi bắt quan tham cho vào lò ông lại không đoái hoài gì đến việc khắc phục hậu quả do những quan chức đó gây ra, đấy là vấn đề nhức nhối bao nhiêu năm nay. Mới đây ông Nguyễn Văn Thể đã cho sống dậy BOT bẩn Cai Lậy, nhưng cũng không nghe Trung ương nói gì về vấn đề này, đến thời điểm hiện tại họ vẫn lơ việc làm này của ông Nguyễn Văn Thể.

Cuộc chiến đốt lò của ông Trọng vẫn còn đang tiếp tục, người dân đang chờ ông trọng đốt thêm bao nhiêu Ủy viên Bộ Chính Trị sau Đinh La Thăng chứ người dân giờ như lờn thuốc, Ủy viên trung ương Đảng đầy ra đó, vụ án Việt Á đã dính tới bí thư tỉnh mà nguồn củi bí thư tỉnh hiện nay rất nhiều, việc hạ thêm một Ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm ngang với Bí thư Tỉnhungx không có gì to tát cả.

Mức độ sai phạm của Ủy viên Bộ Chính Trị còn kinh khủng hơn Ủy viên Trung ương Đảng vì Ủy viên Bộ Chính Trị có quyền lực lớn hơn, và sai phạm của Tứ Trụ thì sức tàn phá của nó không gì bằng nhưng như luật bất thành văn, Tứ Trụ không thể xộ khám. Thế mới thất vọng.

Hình: Tính đến nay đã có 7 Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

>>> Điểm mặt những ai bị ép viết đơn từ chức, và ai bất tuân?

>>> Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc. Thủ Tướng đang bị vây?

Ngày đầu tiên của đại chiến TW6, “trảm” 3 Ủy viên TW Đảng, 3 Ủy viên Bộ Chính trị run rẩy!


Kasse animation 7.8.2023