Những bức ảnh ớn lạnh cho thấy các băng nhóm báo chí của cảnh sát mật của Putin đang tóm cổ thường dân và kéo họ đến tiền tuyến

Đàn ông Nga chạy trốn vào Georgia trong khi Vladimir Putin tuyệt vọng đang sử dụng các băng nhóm báo chí để bắt các tân binh bất đắc dĩ trên đường phố và đưa họ tham chiến ở Ukraine.

“Conscript-catchers” đã tiến hành các cuộc đột kích ở Moscow và St Petersburg để bắt người đi lính.

Các nhóm đặc vụ được hỗ trợ bởi các đặc vụ FSB nham hiểm đã đi tham quan các khu vực lân cận được trang bị camera nhận dạng khuôn mặt.

Cảnh sát và các sĩ quan nhập ngũ ẩn nấp trên các góc phố, tại ga tàu điện ngầm và gần các khu căn hộ sẵn sàng lao vào.

Các nhà tuyển dụng có súng thậm chí còn cho biết các văn phòng hành trình đang tìm kiếm những người đàn ông cho việc điều động bị ghét bỏ của Putin cho cuộc chiến “máy xay thịt” ở Ukraine.

Một người dân cho biết: “Họ đang hành động như những người bắt chó.

Thật kinh khủng khi họ lôi kéo đàn ông đi làm mồi cho súng đạn.”

Tại khu dân cư Polyustrovo Park ở St Petersburg, những người đàn ông trong độ tuổi huy động bị mắc kẹt gần lối vào để nhận lệnh triệu tập.

Tờ Ostorozhno News đưa tin ở Moscow, đã có hàng loạt lệnh triệu tập được gửi tới các nhà ga dưới lòng đất.

Những người chứng kiến ​​cho biết các nhân viên an ninh đã kiểm tra nam hành khách, đưa cho một số người trong số họ với giấy gọi lên và đưa họ đi trong xe cảnh sát.

Trong khi đó, những người đi nghỉ đã bị trì hoãn trong 9 giờ sau khi sĩ quan đầu tiên bị một trong những băng nhóm cướp giật của Putin buộc nhập ngũ.

Phi công đã bị bắt đi sau khi hành khách đã lên chuyến bay AzurAir từ Ufa ở Urals đến Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ được cho biết: “Do việc điều động và sau đó là lệnh cấm xuất cảnh đối với phi công phụ, việc cất cánh đã bị hủy bỏ.”

Một hành khách tên Vadim cho biết: “Mọi người đều bị sốc. Phi công phụ bị gọi nhập ngũ. Thật là điên rồ.

Pavel Chikov, luật sư và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, cho biết “ngày càng có nhiều báo cáo về các cuộc đột kích.”

Ông nói: “Có những trường hợp bị triệu tập trên đường phố, công dân bị cảnh sát giam giữ trong tàu điện ngầm và khách sạn, và buộc họ phải đưa đến các văn phòng nhập ngũ hoặc các điểm động viên.”

Thực hành này là bất hợp pháp.”

Thượng nghị sĩ Andrey Klishas – từ đảng Nước Nga Thống nhất ủng hộ Putin – đã kêu gọi kiểm tra xem có hợp pháp không khi bắt đàn ông từ tàu điện ngầm và buộc họ tham chiến.

Tắm máu

Các nhà chức trách đang sử dụng cảnh sát thành phố, cảnh sát giao thông, đội an ninh FSB và cơ sở dữ liệu dân cư để truy tìm những kẻ trốn lính.

Họ cũng đang đột kích các văn phòng để truy quét nam giới trong độ tuổi động viên, mặc dù người Nga đã được hứa rằng chỉ một phần nam giới sẽ bị đưa vào cuộc tắm máu.

Một nguồn tin nói với trang tin tức trực tuyến The Village: “Các sĩ quan cảnh sát đi quanh các tầng và bắt những người đàn ông trong độ tuổi quân đội.”

Vào buổi sáng, có một toa chở thóc – nó đã được lấp đầy và một toa thứ hai đã được mang đến.

Họ bắt quản trị viên của chúng tôi và những người đàn ông khác ở tầng một.”

Đàn ông bị bắt trong hành lang.”

Quân nhân dự bị – bao gồm bất kỳ ai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc – có trách nhiệm điều động xuống các cấp bậc thấp hơn đến 35 tuổi.

Sĩ quan nhỏ tuổi có thể được gọi đến 50 tuổi và sĩ quan cao cấp đến 55 tuổi.

Các cuộc không kích bắt lính trước Điện Kremlin tuyên bố rằng đợt động viên đầu tiên đã kết thúc và không có làn sóng thứ hai nào bắt đầu.

Hôm nay, ông Putin thông báo cho đến nay đã huy động được 222.000 người và cuộc triệu tập sẽ hoàn tất sau hai tuần.

Việc huy động đã bị hỗn loạn, với những tân binh say xỉn được quay phim ẩu đả trên đường phố.

Những người khác được cho là phải nhịn đói và ngủ trên sàn cứng vì thiếu giường, thức ăn và đồng phục.

Một số tân binh được gửi ra mặt trận với những khẩu súng trường han gỉ và những chiếc xe tăng 60 năm tuổi.

Những người đàn ông tuyệt vọng được cho là đã để bạn bè đánh gãy xương để có thể thoát khỏi việc bị buộc đăng lính.

Và hàng trăm nghìn người ước tính đã chạy qua biên giới sang Georgia, Kazakhstan và Mông Cổ.

Nga đang chạy trốn sau các cuộc phản công kinh hoàng của lực lượng Kyiv ở phía đông và nam.

Các quan chức ở thành phố Kherson bị chiếm đóng đã nói với thường dân Nga chạy trốn khi người Ukraine tiến đến trong vòng 12 dặm.

Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ thúc đẩy và giải phóng từng tấc đất của lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea đã sáp nhập và Donbas.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hồ Đức Phớc và Nguyễn Hồng Diên “choảng nhau”, cả hai rớt đài?

>>> Ôm hận như núi, Nguyễn Thành Tài quyết lôi trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù!

>>> Bí hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn! Đã 3 người, và ai nữa?

Trương Mỹ Lan “chống ý trời” thổi hồn cho công trình ma. Và trả giá?


Kasse animation 7.8.2023