Sau hội nghị TW6, ông Tổng lên gân chuẩn bị đại chiến với “siêu lì đòn”! Khó cho ông Tổng!

Link Video: https://youtu.be/N8-0s-_Pqsc

Ngay tại hội nghị Trung ương, ông Tổng Trọng chỉ trảm được duy nhất một người mà ai cũng đoán ra, đó là Nguyễn Văn Thể. Điều mà người dân mong muốn ông Tổng trảm vài Ủy viên Bộ Chính Trị để làm gương thì lại thất vọng. Ông Chủ tịch nước vẫn ngồi lại ghế Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính Trị đã dính kỷ luật cũng không thấy xử lý. Có thể nói, Hội nghị Trung ương 6 là một thất bại của chiến dịch đốt lò. Thời gian cho ông Tổng tại vị ngày càng ít dần nhưng việc lớn vẫn chưa xong.

Ngày 15 Tháng Mười, ông Nguyễn Phú Trọng có cuộc họp cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 của khóa XV. Ông Trọng là đại diện cho  Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.

Dù ông Trọng kết thúc Hội nghị Trung ương 6 không thành công nhưng ông vẫn đang là người làm chủ cuộc chơi.  Ông Trọng nói rằng: “Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý“.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng họp cử tri

Câu nói này theo một số người cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào nhân vật mà đã 6 năm ròng rã mà ông chưa làm gì được, mặc dù người đó hiện đang là cựu Ủy viên Bộ Chính Trị. Đây là một trường hợp xương xẩu đối với kế hoạch đốt lò ông Trọng. Dây mơ rễ má của ông Lê Thanh Hải – cựu Ủy viên Bộ Chính trị cho thấy muốn đốn ông này làm củi không dễ dàng gì.

Lê Thanh Hải được xem là một người siêu lì đòn, 6 năm ròng rã ông tổng đấm mà không gục, thay vào đó những người thân cận của ông ta gục đổ hàng loạt như Tất Thành Cang hay Lê Tấn Hùng. Người ta cho rằng, gia tộc Lê Trương sẽ không đứng vững nếu không có những thế lực mạnh hơn đỡ đầu, và người ta cho rằng, thế lực Phương Bắc đứng đằng sau.

Để đánh được Lê Thanh Hải thì phải đập tan tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cho ông Tổng thấy là họ không phải là kẻ dễ gì moi được thông tin. Với hàng loạt cái chết bí ẩn và đã có 3 cái chết được xác định chính xác, còn 3 cái chết khác đang là lời đồn không biết thực hư thế nào. Điều đáng nói là tòa nhà chứa tài liệu của Vạn Thịnh Phát thì cũng bị cháy một cách rất khó hiểu.

Hình: Lời được cho là ám chỉ ông Lê Thanh Hải

Bất lực trước một Ủy viên Bộ Chính Trị đã về hưu là một thất bại ê chề. Có thể thấy, dù khó nhưng ông Trọng cũng đang nỗ lực dù chưa biết kết quả sẽ đi về đâu. Việc nhắm vào ông Lê Thanh Hải chỉ ở bước khởi động, mọi hướng điều tra hướng vào Lê Thanh Hải vẫn đang là trong bí mật. Tuy nhiên, bí mật với dân chưa chắc gì bí mật với ông Hai Nhật. Nhiều người đang chờ ông Tổng sẽ làm gì được?

Hội nghị Trung ương 6 thực hiện những gì đã ngã ngũ khi đấu đá nhau từ tháng 5 đến tháng 9, còn bây giờ là ông Tổng cho đấu thật quyết liệt để đến hội nghị Trung ương tiếp theo ông quyết. Vụ án Việt Á được ra giới hạn là trong năm 2022 phải xong, và vụ án Lê Thanh Hải thì vẫn đang quyết chiến. Ông Tổng có thế và lực ai cũng thấy, nhưng không phải ai cũng thấy thế và lực của ông Lê Thanh Hải.

Việc ông Phạm Quý Ngọ bị chết sau khi bị lộ đường dây hối lộ của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát như là một tiếng chuông cảnh báo cho những ai đang đào sâu vào mối quan hệ của tập đoàn này. Bà Trương Mỹ Lan đang ngồi trong tù, nhưng bên ngoài nhà tù đã xảy ra những chuyện động trời, điều đó cho thấy việc triệt Vạn Thịnh Phát là một khó khăn. Điều đấy cũng cho thấy, chiến với kẻ gây ra những “vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm” không hề dễ. Khả năng thành công được một số ý kiến cho rằng, không cao.

Hình: Bao năm nay ông Lê Thanh Hải vẫn sừng sững như muốn thách thức

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ án Phạn Thịnh Phát: Luật ngầm mafia hay luật ngầm của trò chơi chính trị?

>>> Tất Thành Cang giờ tan thành… nước. Bị lột sạch! Lột chức, lột mất tự do giờ bị lột tài sản!

>>> Ông Mãi muốn quần mãi một bà không xong? Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh “buông súng”?

Vượng Vin lại gặp “hạn”, tiền “cháy như xăng” sao dập tắt được đây?


Kasse animation 7.8.2023