Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Link Video: https://youtu.be/u36x0uy9cOg

Ông Tô Lâm là một bộ trưởng rất có quyền lực, thêm vào đó là được ông Tổng bí thư xem là công thần nên không ai không ngán ngại ông Bộ trưởng này. Ngay cả với đương kim Thủ tướng, ông Tô Lâm còn không xem trọng. Ở lần đi Mỹ vừa qua, đoàn tùy tùng theo ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lời ông Tô Lâm hơn ông Thủ tướng.

Nắm Bộ Công an với tổng ngân sách đến hơn 4 tỷ đô la, và là công cụ bảo vệ chế độ, cho nên ông Tô Lâm có thể “hét ra lửa”. Hiện nay ông Tô Lâm cho triển khai lực lượng trên khắp Việt Nam để theo dõi, điều tra bà bắt bớ những người mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã lên danh sách. Ông Tô Lâm đã bắt thì khó ai mà làm khó ông được. Tuy nhiên, có 2 người phụ nữ hiện nay đang làm tiến độ điều tra của ông Tô Lâm bị chậm lại. Một người đang ở trong tù và một người đã bỏ trốn. Đó là ai? Đó chính là bà Trương Mỹ Lan – bà chủ của Vạn Thạnh Phát và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – bà chủ của công ty AIC.

Cả hai người phụ nữ này đều có mối quan hệ vương ra ngoài biên giới Việt Nam. Riêng bà Trương Mỹ Lan thì hiện nay đã có 4 cái chết liên quan đến bà và chính ông Tô Ân Xô – trợ lý của Bộ trưởng Tô Lâm đã thừa nhận điều đó. Điều đáng  ní là có đến 2 cái chết xảy ra khi bà Trương Mỹ Lan ngồi từ. Và điều quan trọng là những cái chết này làm khó khăn công tác điều tra của Bộ Công an.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Hầu hết các chủ doanh nghiệp mà bị công an truy đuổi hoặc bắt bỏ từ thì họ tháo chạy chứ không hề tính toán làm sao để cản trở công tác điều tra của bộ Công an. Như trường hợp của bà Trương Mỹ Lan thì nhiều người ví bà này như có bàn tay nối dài từ trong nhà tù ra ngoài để xử lý những công việc làm cản trở cơ quan điều tra. Ngoài hai người chết đột ngột khi bà Trương ngồi tù thì tòa nhà Vạn Thịnh Phát trên đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 TP HCM bị cháy thiêu rụi nhiều tài liệu quan trọng của Vạn Thịnh Phát mà có thể rơi vào tay Bộ Công an.

Bộ Công an bắt rất nhiều người, nam có, nữ có nhưng chưa bao giờ Bộ Công an lại thừa nhận khó khăn trong công tác điều tra như vụ Vạn Thịnh Phát.

Ngoài bà Trương Mỹ Lan thì giới phân tích đánh giá bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng như vậy. Bà Nhàn còn cao thủ hơn bà Trương Mỹ Lan là đã đánh hơi bị bắc trừ rất sớm và bà đã cao chạy xa bay trước khi bị khởi tố. Đều đáng nói là trước khi bỏ trốn, bà Nhàn đã giúp nhiều thuộc hạ cũng bỏ trốn theo bà. Những thuộc hạ của bà Nhàn vừa là đối tượng bắt giữ của Bộ Công an vừa là manh mối để Bộ Công an điều tra ra những mối liên hệ cao hơn trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Hình: Bà Trương Mỹ Lan

Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 36 bị can về năm tội danh khác nhau. Trong số này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn – chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC cùng bảy người khác được xác định đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã và thêm 7 bị can khác.

Theo tin chúng tôi nắm được thì 7 người bỏ trốn này là những đầu mối quan trọng để điều tra mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với thế lực chính trị Trung ương đứng sau lưng bà. Và điều đáng nói là hành tung của bà Nhàn liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí của Việt Nam với một quốc gia dồng minh của Mỹ ở khu vực Ả Rập.

Như vậy là cùng với bà Trương Mỹ Lan thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đang cản trở con đường điều tra của Tô Lâm. Cả bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều có liên quan phức tạp đến chính trị và không ngoại trừ hai người này là những phụ nữ được đào tạo. Bởi những gì họ đang đối phó với cơ quan điều tra cho thấy, họ không phải là những “tay ngang”.

Hình: Bà nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

>>> Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

>>> Những nạn nhân của SCB – viễn cảnh nào cho họ – “thương quá dân mình”

>>> Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết

Bịt miệng dân, Đảng có sạch hơn?


Kasse animation 7.8.2023