Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0

Link Video: https://youtu.be/3PVjf8jXsVk

Qua nhiều lần đá lộn sân sang thị trường tài chính, nhiều người cho rằng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã lạm quyền. Đặc biệt là động đến nhóm lợi ích Nghệ An như ông Hồ Đức Phớc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Thanh Nghị dám làm như thế cũng có cái lý của ông ta. Thế lực của ông Nguyễn Thanh Nghị không hề thua kém ông Hồ Đức Phớc. Ông Nghị có cha là cựu Thủ tướng và Thủ tướng đương nhiệm lại là người thân quen của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, nên ông Nghị có cơ sở để chõ mũi vào chuyện của người khác.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng giao làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương. Đây là sự ưu ái thấy rõ.

Ông Phạm Minh Chính đã ủy quyền cho ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng ký Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương. Theo Quyết định, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng; 2 Tổ phó gồm: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này.

Hình: Ông Phạm Minh Chính trao quyền cho Nguyễn Thanh Nghị

Mới đây, tại Hà Nội trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho Ban này các vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo, gồm: Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Đồng Nai; Vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Các dự án đang được ông Nguyễn Phú Trọng xua quân kiểm tra, và bên Chính phủ, ông Phạm Minh Chính cũng cho lập ban kiểm tra. Không biết 2 bên phối hợp hay độc lập. Nếu phối hợp thì các dự án khó mà thoát, nếu độc lập thì đôi khi bên Chính phủ muốn che mắt bên Ban bí thư những sai phạm chăng?

Đấy là vấn đề giữa bên Chính phủ và bên Ban Bí thư. Nói về Chính phủ, rõ ràng ông Phạm Minh Chính đang sủng ái ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Nghị làm Trưởng Ban, và phó ban có cả Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì xem ra ông Phạm Minh Chính đã quyết định để ông Nguyễn Thanh Nghị xen vào vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, lĩnh vực mà ông Hồ Đức Phớc quản lý.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị

Hiện nay ông Nguyễn Thanh Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính Trị. Ông Hồ Đức Phớc cũng đang có tham vọng như thế. Nếu cạnh tranh một suất vào Bộ Chính Trị cho 3 năm sau thì có vẻ như ông Nguyễn Thanh Nghị đang có lợi thế.

Phe Nghệ An rất mạnh với ông Vương Đình Huệ là người có quyền lực lớn nhất. Không biết nhóm lợi ích này có ủng hộ ngầm ông Hồ Đức Phớc hay không thì không biết, nhưng rõ ràng bề nổi không thấy họ ủng hộ. Riêng ông Nguyễn Thanh Nghị thì đang được ông Thủ tướng hậu thuẫn ra mặt. Như vậy là trong Chính Phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị đang dẫn trước ông Hồ Đức Phớc 1-0.

Ông Nguyễn Tấn Dũng đang xây dựng tương lai cho con trai cả rất tốt. Ít nhất là cho đến hiện tại, Nguyễn Thanh Nghị cho thấy ông cũng rất nhạy bén về chính trị. Biết làm chính sách để lấy tiếng, biết liên kết với Thủ tướng để soi những sai phạm khác trong các bộ. Có thể nói, Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang kiêm luôn vai trò của Thanh tra chính phủ. Không biết nhóm lợi ích Nghệ An sẽ đáp trả thế nào. Đợi xem!

Hình: Ông Hồ Đức Phớc

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ Quốc Phòng, vùng tranh chấp ảnh hưởng của ông Tổng và ông Thủ tướng. Ai lép vế?

>>> Trần Sỹ Thanh ngồi trên than hồng “chém gió”, cẩn thận kẻo ngã vào lò!

>>> Quảng “nổ” huy động vốn – nhập nhèm giữa “vay” và “hợp tác”

Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm


Kasse animation 7.8.2023