Báo động về tội ác! Một tù nhân lương tâm bị tắt thở trong ngục vì sự tàn nhẫn của cai ngục.

Link Video: https://youtu.be/oE3QnkioVgg

Chính quyền Trung Quốc thù hằn Pháp Luân Công là một điển hình cho tội ác bất thành văn nhưng mang tính hệ thống. Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, Pháp Luân Công gây ảnh hưởng đến dân chúng, làm xói mòn niềm tin mê muội của dân chúng vào Đảng Cộng Sản mà Đảng này dày công vun đắp. Và thực tế Đảng Cộng sản Trung Quốc ác với tổ chức tập khí công này hơn bất kỳ một tổ chức tội phạm xã hội nào khác.

Với Đảng Cộng sản Việt Nam, tình trạng cũng tương tự. Họ luôn tìm cách triệt hạ những con người mà họ cho là có khả năng làm xói mòn những giá trị ngu dân do tuyên truyền nhồi sọ của chế độ dày công xây dựng. Vì thế mà tù nhân lương tâm bị chế độ bỏ tù rất nặng bằng những bản án bỏ túi. Nhà tù đối xử rất tệ bạc nếu người tù đó không thỏa hiệp với các điều kiện chính quyền đưa ra. Họ thường xuyên xử phạt những tù nhân này nặng hơn so với tội trộm cướp và ma túy ngoài xã hội. Bởi với họ, việc bảo vệ chế độ quan trọng hơn việc giữ bình an cho xã hội.

Ông Phan Văn Thu, trước kia còn có tên là Trần Công, sinh năm 1948. Ông là người thành lập một hệ phái tôn giáo có tên là “Ân Đàn Đại Đạo” từ năm 1969, tức trước khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Nơi được ông Thu xây dựng làm cái nôi cho giáo phái của ông là khu vực dưới chân núi Đá Bia, phía Nam Đèo Cả, thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hình: Năm 2013, tù nhân lương tâm Phan Văn Thu bị kết án rất nặng

Giáo phái của ông Thu không hoạt động chính trị, chỉ lo tu tập tâm linh và cố gắng xây dựng cơ sở, phát triển tín đồ, đồng đạo. Sau nhiều năm cố gắng, giáo phái của ông đã gom góp tài lực vật lực, xây dụng được một khu vực sinh thái phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có thể trở thành một khu du lịch thu hút du khách tới vãn cảnh.

Tuy không ông Thu không màng đến chính trị, nhưng chính quyền cho rằng, cách hoạt động của ông có đe dọa đến chế độ và họ đã tấn công giáo phái của ông. Tháng 6 năm 2012, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên huy động lực lượng Công an đông đảo đến bao vây trụ sở Ân Đàn Đại Đạo, bắt giữ 10 người. Sau đó, họ bắt thêm 12 người nữa, vu cho họ tội danh “hoạt động lật đổ…”. Những người bị bắt gồm: ông Phan Văn Thu tức Trần Công, ông Đoàn Đình Nam, ông Lê Duy Lộc, ông Võ Thành Lê, ông Lê Phúc, ông Lê Đức Động, ông Lê Trọng Cư, ông Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu và ông Đoàn Ngọc Cư.

Tháng 2/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 bị cáo trong vụ “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn” với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền Nhân dân”. Người bị cho là đứng đầu, ông Phan Văn Thu (65 tuổi) phải nhận mức án tù chung thân. Ông Lê Duy Lộc, ông Vương Tấn Sơn nhận mức án 17 năm tù giam. Ông Võ Thành Lê, ông Nguyễn Kỳ Lạc, ông Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu, ông Đoàn Đình Nam, ông Từ Thiện Lương và ông Võ Tiết nhận mức án 16 năm tù giam. Ông Lê Phúc nhận mức án 15 năm tù. Ông Nguyễn Dinh, ông Đoàn Văn Cư, ông Phan Thành Ý nhận mức án 14 năm tù.

Năm 2019, ông Đoàn Đình Nam, một trong những người trong nhóm Ân Đàn Đại Đạo bị kết án 16 năm tù đã chết vì bệnh thận tại nhà tù Xuyên Mộc. Bây giờ lại thêm ông Phan Văn Thu chết trong tù.

Hình: Ông Phan Văn Thu tại tòa

Khi bà Lê Thị Thập đi thăm chồng là tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh đang thụ án tù, bà được ông Vịnh cho biết về cái chết của ông Phan Văn Thu. Sau đó, bà Thập đã thuật lại trên trang Facebook cá nhân “Cô Mười Họ Lê” hôm 21 tháng 11.

Theo bà Thập kể lại, ông Thu mất buổi sáng ngày 21 tháng 11 sau một ngày thấy sức khỏe bất thường. Ông Vịnh đã yêu cầu y tá chăm sóc và thúc giục trại giam đưa ông Thu đi cấp cứu, nhưng “bên phía trại lại không mấy sát sao để tâm”.

Đến sáng nay bệnh của ông có dấu hiệu trở nặng, các anh em yêu cầu trại đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. 9 giờ 30 ông mất, các anh em thắp hương và túc trực bên cạnh chờ phía trại giam liên lạc người nhà tới để bàn giao. Anh dặn tôi, về mấy chị em liên lạc chia buồn với vợ ông Thu”, bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook.

Tù nhân cũng là con người, họ chỉ bị tước quyền tự do chứ tại sao lại bị tước quyền con người một cách tàn nhẫn như vậy? Đấy là câu hỏi với Đảng Cộng sản, Đảng mà nhiều năm nay vẫn đều đều tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hình: Thông tin cái chết của ông Phan Văn Thu trên trang facebook Cô Mười Họ Lê

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác.

>>> “Lễ xuất khẩu xe ô tô điện Vinfast” – chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh kinh doanh rất ảm đạm

>>> Techcombank xảy ra tai tiếng “giật hụi” khách hàng.

Lùa được gà Vinhomes giờ cho lùa gà Vinfast. Ai nguyện làm gà hãy chuẩn bị tiền cho Vượng!


Kasse animation 7.8.2023