Bộ Công an chọn 14 quan “gộc” để soi, cơ hội triệt hạ nhau hay chỉ là trò hề?

Link Video: https://youtu.be/emjLIXuWjmA

Chuyện chính quyền địa phương hoặc các bộ tổ chức bốc thăm nay rủi, chọn một số quan chức để kiểm tra, kê khai tài sản, được xem là cách chống tham nhũng của Chính quyền Cộng sản. Không phải đến bây giờ Bộ Công an mới làm, từ năm 2021, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cũng đã tổ chức bốc thăm để tiến hành kiểm tra mức độ trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, kết quả thì chẳng có ai thiếu trung thực hay có tài sản bất minh.

Điều nực cười là, rất nhiều quan chức chính quyền dù chỉ có đồng lương chết đói vẫn nuôi được con du học với chi phí cả trăm ngàn đô một năm, nhưng khi bốc trúng thăm và bị kiểm tra thì chẳng ai có tài sản bất minh. Việc làm này không thuyết phục được ai, không ai tin quan chức Chính quyền Cộng sản là trong sạch. Bởi nếu họ trong sạch thì tiền đâu họ chi tiêu xa xỉ? Bởi nếu họ trong sạch thì chỉ có thể ở nhà thuê chứ đừng nói đến những căn biệt phủ hoặc những căn nhà hoành tráng tại các vị trí đắc địa có giá trị hàng triệu đô la.

Được biết, từ năm 2009 đến 2021, bộ máy chính trị, bộ máy công quyền của Hà Nội “không phát hiện vụ tham nhũng”. Tuy nhiên, sau đó thì ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị khởi tố, bị truy tố, bị Tòa án phạt tù, rồi vứt ra 25 tỉ để được giảm án ba năm tù giam. Mức lương của ông Chung chỉ vào khoảng 600 đô la một tháng, mà ông có thể bỏ ra triệu đô để mua ba năm tù, thì tiền ở đâu ra?

Hình: Hà Nội đã từng có trò hề bốc thăm kiểm tra

Ngày 1/12, Bộ Công an cho biết, Thanh tra Bộ này đã vừa bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập của 14 người có chức vụ, quyền hạn trong ngành công an năm 2022.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 8726/QĐ-BCA-X05 ngày 21/11 phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong ngành công an, thuộc thẩm quyền của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an năm 2022. Sau đó, chiều 30/11, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an – người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Bộ Công an, đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong ngành công an năm 2022.

Sau 14 lần bốc thăm, chọn ra được 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an, để tiến hành kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập. Tổ xác minh tài sản, thu nhập sẽ bao gồm 7 người, do Thượng tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an làm Tổ trưởng.

Hình: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng từng diễn vở kịch bốc thăm

Bộ Công an vốn là nơi có tai tiếng tham nhũng nhiều nhất. Từ cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, đến công an khu vực đều rất biết làm kinh tế. Công an giao thông thì mãi lộ móc túi người dân, cảnh sát điều tra thì không ít người dính đến tội phạm như vụ án Năm Cam trước đây và vụ án Mười Thường mới đây ở An Giang. Và cảnh sát khu vực thì bảo kê cho các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, quán ba vv…

Có người cho rằng, việc làm của Bộ Công an lần này cũng chẳng khác Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội hay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trước đây. Cũng chỉ làm cho có lệ và không phát hiện được gì. Nhiều người lại kết luận, Đảng Cộng sản vẽ ra trò bốc thăm và thanh tra này chỉ là cách mị dân, họ muốn cho dân biết rằng, Đảng cũng đang làm mọi cách để chống tham nhũng. Tuy nhiên, hiệu quả thì vẫn là số không tròn trĩnh. Ông Nguyễn Phú Trọng từng hô hào “chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng”, vì thực tế các cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng để đưa ra kết luận “huề cả làng” mà thôi.

Có một bạn đọc của Thoibao.de cho ý kiến rằng, có khi ông Tô Lâm dùng công cụ này để triệt hạ một số kẻ không biết phục tùng trong Bộ Công an. Ý kiến này cũng là một góc nhìn, biết đâu đây là công cụ để triệt hạ đối thủ của ông Tô Lâm? Đúng hay sai thì đợi là biết.

Hình: Liệu trò hề có diễn ra ở Bộ Công an hay không?

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị Thiếu tá quân đội đụng xe – áp lực của dư luận giúp phơi bày sự thật

>>> Hú hồn! 20 doanh nghiệp dính đến Vạn Thịnh Phát được “tháo cùm”.

>>> Lửa Việt Á cháy đến cửa nhà Vũ Đức Đam, trợ lý ông Đam bị bắt.

Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, bức tranh tương lai ảm đạm cho người Việt


Kasse animation 7.8.2023