Chống tham nhũng đè chống tham nhũng, hai cơ quan đá nhau, ai nghe ai?

Link Video: https://youtu.be/csKEhnPUwVk

Ông Trọng đang nắm trong tay công cụ xử lý về mặt Đảng và công cụ xử lý về mặt luật pháp. Về mặt Đảng, ông Trọng có Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về mặt pháp luật, ông Trọng nắm trong tay Bộ Công an. Về mặt Đảng, ông Trọng hoàn toàn có thể thọc tay vào Chính phủ để moi ra những quan chức tham nhũng. Việc bên Đảng tự do thanh tra, kiểm tra các cơ quan Chính phủ là một thế thượng phong của Tổng Bí thư đối với Thủ tướng.

Trong các đời Thủ tướng gần đây, thì thời ông Nguyễn Tấn Dũng là có thể lấn át được Tổng Bí thư. Tuy nhiên, đến cuối nhiệm kỳ hai ông Nguyễn Tấn Dũng đã đánh mất lợi thế và ông đã thất bại. Ông Phạm Minh Chính là con người bản lĩnh hơn ông Nguyễn Xuân Phúc, một số người thừa nhận như thế. Tuy nhiên để tìm lại sức mạnh như ông Nguyễn Tấn Dũng từng có lại là một vấn đề. Theo một số ý kiến mà Thoibao.de đặt câu hỏi, thì người ta cho rằng, ông Phạm Minh Chính đang muốn lấy lại sức mạnh mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng có.

Ngày 9/12 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng do ông Lê Minh Khai làm Trưởng Ban. Đây là một ban bệ chồng lấn chức năng với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ.

Hình: Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đang nỗ lực để củng cố quyền lực

Lẽ ra, nếu một chính quyền không cạnh tranh quyền lực khốc liệt, thì nên dẹp bỏ những ban bệ chồng lấn chức năng như thế. Bởi chức năng chồng lấn nó sẽ làm cho bộ máy phình ra, và người dân lại phải tốn thiêm tiền thuế để nuôi thêm một ban bệ mới, mà công tác chống tham nhũng thì không hề khả quan hơn tí nào. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản thì không bao giờ họ nghĩ cho dân mà chỉ nghĩ cho lợi ích cục bộ của họ.

Việc ông Phạm Minh Chính cho lập Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, mục đích là tranh việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban do ông Lê Minh Khái đứng đầu không thể trên quyền Ban do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Tuy nhiên, thêm Ban mới này thì Chính phủ do ông Phạm Minh Chính đứng đầu có thể đi soi những sai phạm của chính quyền các cấp thuộc phạm vi quản lý của Thủ tướng.

Không biết ông Phạm Minh Chính lập ra Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng có được ông Nguyễn Tấn Dũng làm quân sư hay không, nhưng rõ ràng, đường lối tìm kiếm sức mạnh chính trị cho ghế Thủ tướng, chẳng khác những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm.

Hình: Ông Tổng Bí thư còn đang rất mạnh

Trong Chính phủ, nếu ông Phạm Minh Chính cho Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng soi nội bộ, thì đấy cũng là cách để tránh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực soi. Khi chính mình phát hiện ra cơ quan mình sai, vẫn khó bị định tội hơn là để bên Đảng bắt tay làm chuyện này.

Ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên lò để đốt củi tham nhũng, việc làm này nếu nhìn ở góc độ thủ đoạn chính trị là đi moi những sai phạm của đối thủ, dù cho nó nằm ở ngóc ngách nào. Và cũng nhờ lò được tiếp củi đều, nên quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ được duy trì ở thế độc tôn trong hơn 10 năm qua.

Hiện tại hai cơ quan chống tham nhũng đang đá nhau. Cũng rất rõ ràng là cơ quan của Chính phủ không đủ lực để soán ngôi, tước bỏ vai trò của Ban chống tham nhũng bên Đảng, nhưng rất rõ ràng, ông Thủ tướng lập ra Ban này là để củng cố quyền lực. Và không biết chừng, đợi đến khi ông Nguyễn Phú Trọng yếu thế dần, thì Ban chống tham nhũng bên Chính phủ lại rỗi dậy và chứng tỏ được sức mạnh. Hai cơ quan chống tham nhũng, chưa biết liệu Ban bên Chính phủ có vâng lời Ban chống tham nhũng bên Đảng hay không, thì vẫn còn phải chờ. Thời gian sẽ trả lời.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết giành lại những gì Ba Dũng đã mất, Thủ Chính quyết liệt “chạy đua vũ trang” với Tổng?

>>> Trùm lừa Alibaba phải chào thua siêu lừa giấu mặt đang đội lốt quan chức?

>>> Chuyên gia dự đoán, bất động sản còn đóng băng trong năm 2023

Thủ Chính xua quân soi kỹ quê nhà Chủ tịch Phúc. Ý định đây?


Kasse animation 7.8.2023