Con trai út Ba Dũng đang thất thế, nhóm Nghệ An và Thanh Hóa vẫn làm chủ cuộc chơi tại Trung ương Đoàn

Link Video: https://youtu.be/jizOz9jzn9w

Ngày 12/12 vừa qua, Nguyễn Minh Triết tháp tùng ông Võ Văn Thưởng vào Sài Gòn gặp ông Nguyễn Văn Nên. Mục đích chính của chuyến đi này là ông Võ Văn Thưởng mang mệnh lệnh của ông Tổng Bí thư vào triển khai cho ông Nguyễn Văn Nên thực hiện. Ông Nguyễn Tấn Dũng gửi Nguyễn Minh Triết đi theo tháp tùng, được cho là nước cờ của Ba Dũng, muốn đẩy Nguyễn Minh Triết tìm kiếm mối quan hệ với tầng lớp cha chú để làm chính trị, chứ Triết không có vai trò gì rõ ràng trong chuyến công tác này.

Trong khi Trung ương Đoàn đang tất bật lo chuẩn bị Đại hội, thì Nguyễn Minh Triết lại tranh thủ sang mâm của người lớn để giao lưu. Có lẽ, Nguyễn Minh Triết muốn chơi lớn, không muốn chơi nhỏ. Có người cha từng là Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Minh Triết làm gì cũng có quân sư tư vấn, và đi đâu cũng được dọn đường.

Việc bỏ công tác chuẩn bị Đại hội để tháp tùng Võ Văn Thưởng cho thấy, Nguyễn Minh Triết đang coi nhẹ mặt trận Trung ương Đoàn và đang gạ gẫm với những bậc tiền bối ở Trung ương Đảng. Thậm chí còn đi cạnh một Ủy viên Bộ Chính trị và là nhân vật thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng. Mâm cỗ dành cho các ông lớn, Triết đã có mặt. Xem ra lần này ông Nguyễn Tấn Dũng quyết hướng cho Nguyễn Minh Triết đi tắt đón đầu thật.

Hình: Nguyễn Minh Triết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng

Khi biến động về nhân sự trên thượng tầng lãnh đạo Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết đã không đạt được vị trí cao hơn, xem như đã thất bại tại Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng ra tay đẩy Nguyễn Thanh Nghị, khi mà ở Đại hội 11, Nguyễn Thanh Nghị bị rớt Thành Ủy viên TP. HCM, nhưng lại trúng cử vào Trung ương Đảng với chân Ủy viên dự khuyết. Nhờ đó mà Nghị mới dễ dàng được ông Nguyễn Tấn Dũng kéo ra Hà Nội, đặt vào ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau thời gian làm Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP. HCM.

Xem ra, lần này ông Nguyễn Tấn Dũng đang thực hiện bài cũ, khi mà Nguyễn Minh Triết trông có vẻ như không có triển vọng gì ở ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đoàn. Và dấu hiệu cho thấy, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đẩy Nguyễn Minh Triết sang mâm quyền lực lớn hơn. Ý đồ là như thế, nhưng lần thứ hai có thành công hay không thì cũng phải chờ xem.

Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 11 có sự “thay ngựa giữa dòng”, với việc Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được thuyên chuyển đi Bắc Ninh, nắm chức Bí thư Tỉnh ủy, thì nhân sự Trung ương Đoàn có sự xáo trộn. Bùi Quang Huy – một người thuộc nhóm lợi ích Nghệ An, được đẩy lên làm Bí thư thứ nhất, vị trí Bí thư thường trực mà Bùi Qquang Huy để lại cũng không rơi vào tay Nguyễn Minh Triết, mà lại rơi vào tay Nguyễn Ngọc Lương – quê Thanh Hóa.

Hình: Quang cảnh Đại hội Đoàn toàn quốc

Đại hội lần này sẽ bầu ban lãnh đạo Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới. Theo đánh giá của một số người trong cuộc cho chúng tôi biết, thì vị trí Bí thư thứ nhất và Bí thư thường trực, khả năng rất cao là vẫn giữ nguyên. Như vậy, hai vị trí cao nhất này thuộc về nhóm Nghệ An và nhóm Thanh Hóa, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn phải chờ. Nguyễn Minh Triết khả năng sẽ vẫn giữ nguyên vị trí Bí thư Trung ương Đoàn.

Thực ra, nếu Nguyễn Minh Triết giành được ghế Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, thì sự nghiệp chính trị của Triết sẽ được đẩy nhanh rất nhiều. Bởi một khi đã nắm ghế Bí thư thường trực, thì 3 năm sau nắm chắc chiếc ghế Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Tuy nhiên, với thế lực như hiện nay, Nguyễn Minh Triết khó vào được Trung ương Đảng sau 3 năm nữa.

Có vẻ như ông Ba Dũng đang một thắng một hòa. Nguyễn Thanh Nghị đang rất nổi trên chính trường và có triển vọng làm Phó Thủ tướng. Còn Nguyễn Minh Triết thì có vẻ như đang thất thế trước thế lực có gốc mạnh hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Triết còn trẻ, Ba Dũng lại đang định hướng cho Triết tham gia, góp mặt vào các mâm quyền lực lớn hơn. Đây có thể là một nước cờ dự phòng, mà cũng có thể trở thành nước cờ chính sau này không biết chừng.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trung Quốc tôn vinh tuyến đường sắt Cát Linh. Đại ca vuốt ve để moi tiền tiểu đệ?

>>> Chứng khoán Trí Việt và còn những siêu lừa nào nữa, vai trò quản lý nhà nước ở đâu?

>>> Sốc! Vượng Vin biến xe VinFast thành “đồng nát”!

Đại hội Đoàn toàn quốc: Quý tử nhà Chủ tịch Phúc – Nguyễn Xuân Hiếu bị loại “từ vòng gởi xe”?