Giáo dục “nổ”, khi nào “búa bổ” vào ghế Nguyễn Kim Sơn, Phùng Xuân Nhạ?

Link Video: https://youtu.be/oYWFN360PSM

Ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế, thực tế là vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu dính đến Việt Á. Tuy nhiên, trong kết luật sai phạm, bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương không hề nhắc gì đến những hoạt động của phu nhân ông Phúc. Thêm vào đó, là ngày mùng 4/2, khi bàn giao công việc, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phủ nhận việc vợ ông dính đến Việt Á và khẳng định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận điều đó. Điều này đã đẩy ông Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt, “há miệng mắc quai”. Muốn tóm bà Nguyệt Thu cũng không dễ bởi lời ông Phúc đã bị cộng đồng mạng ghi lại. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho rút hết lời ông Phúc trên báo chí, nhưng đã quá muộn.

Vụ bắt bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ ông Nguyễn Xuân Phúc, nhiều người cho rằng, ông Trọng khởi động việc bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Công an vẫn chưa thể khai thác bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, theo hướng như đã khai thác vụ Việt Á, bởi nó đang bị nghẽn. Nguyên nhân bị nghẽn có thể là do lời thanh minh của ông Nguyễn Xuân Phúc đã gài Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt.

Chính quyền Cộng sản một khi đã bắt người thì không bao giờ họ thả. Không khai thác bà Thủy theo hướng Việt Á, thì họ đánh bà này theo hướng sai phạm của ngành giáo dục. Đó là lý do họ khởi tố lần hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy liên quan đến sai phạm của Nhà xuất bản Giáo dục. Mà một khi họ đã đánh án theo hướng này, Bộ Giáo dục sẽ bị “bùng nổ” tiêu cực là điều khó tránh khỏi.

Dân gian có câu “cái sảy nảy cái ung” là thế. Khi Bộ Công an đánh án theo hướng sai phạm của Bộ Giáo Dục, thì xem ra, có nhiều vụ án nữa sẽ bị khui. Ở Trung ương thì nhận trách nhiệm đánh Bộ Giáo dục theo hướng Nhà xuất bản Giáo dục, còn các tỉnh, thì Công an cũng đang đánh vào các sở giáo dục tỉnh. Tô Lâm đã điều hành các sở công an thực hiện ý đồ.

Hình: Các sở giáo dục đang bị đánh

Ngày 12/3, Công an Cần Thơ phát thông báo cho biết, đang xác minh kiến nghị khởi tố hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng, do liên quan đến vụ ‘thổi giá’ thiết bị giáo dục bán cho Sở Giáo dục Đào tạo. Trước đó, ngày 2/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan những sai phạm trong vụ đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại tỉnh này.

Như vậy, ngành giáo dục đang bị đánh ở cấp tỉnh. Rồi từ từ, lửa sẽ cháy lan tới Bộ, nếu ông Tô Lâm có lệnh mở rộng điều tra. Vụ án Việt Á cũng bắt đầu từ các CDC cấp tỉnh và giờ nó đã quật ngã được ông Chủ tịch nước.

Sai phạm của Bộ Giáo dục đã được xã hội phản ánh từ nhiều năm qua, qua nhiều đời Bộ trưởng. Những sai phạm lần này có liên quan đến 2 đời Bộ trưởng gần nhất, đó là ông Phùng Xuân Nhạ và ông Nguyễn Kim Sơn. Trong đó, ông Phùng Xuân Nhạ đã dính kỷ luật Đảng và đang bị án treo lơ lửng.

Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhiều hướng đánh nhắm vào Chính phủ thì mới có thể bứng được trụ Thủ tướng. Trụ Thủ tướng chứ không phải trụ Chủ tịch nước đâu mà chỉ cần một vụ án là đủ quật. Tất cả các vụ án như: Việt Á, chuyến bay giải cứu, ngành đăng kiểm, Nhà xuất bản Giáo dục và các hợp đồng đấu thầu thiết bị tại các sở giáo dục. Khi ông Trọng đánh vào Bộ Giáo dục để quy kết trách nhiệm cho ông Thủ tướng, thì trước đó, ông phải quật được cấp Bộ trưởng trước.

Phùng Xuân Nhạ và Nguyễn Kim Sơn xem ra cũng đang bị đưa vào tầm ngắm. Liệu hai ông này có như Nguyễn Thanh Long hay không thì chờ xem sao?

Bảo Long – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> Ban Tuyên giáo thích nắn gân và dạy đời bị lố gây phản ứng

>>> Việt Nam lắm chuyện khôi hài

>>> Tương lai của giới lãnh đạo Việt Nam

Chiến dịch “tằm ăn dâu” của Tổng Trọng, đủ thâm, đủ hiểm để đe dọa Thủ Chính?


Kasse animation 7.8.2023