Buôn chổi đót xây biệt phủ, Nguyễn Văn Yên buôn gì sắm đồng hồ Patek Philippe 6,5 tỷ?

Năm 2017, ông Phạm Sỹ Quý – em trai bà Phạm Thị Thanh Trà bị phát hiện là xây biệt phủ khủng tại Yên Bái. Sau đó ông này đã nói rằng, ông buôn chổi đót mới có tiền xây biệt phủ. Một lời giải thích mang tính thách thức dư luận. Tuy nhiên, sự việc này rồi cũng chìm xuồng. Nguồn gốc số tiền xây biệt phủ của một ông Giám đốc Sở của một tỉnh nghèo, từ đâu mà có, đã không được làm rõ.

Dân gian nói rằng, với người có nhân cách, họ không cần phải phô trương. Tài năng thật sự thế nào, thì cứ để “hữu xạ tự nhiên hương”, không cần khoe khoang. Thành phần này ở các nước văn minh rất nhiều. Tuy nhiên, trong chính quyền Cộng sản, quan chức thì tham lam, gian xảo, độc ác. Rất nhiều con người đáng khinh. Những con người này thường không có gì để khoe, họ đành lấy những đồng tiền tham nhũng, thứ mà họ có nhiều nhất để đem khoe. Họ dùng vật chất bề ngoài để tô vẽ nên giá trị hào nhoáng cho họ, bởi nhân cách của họ thật đáng khinh.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca đeo trên tay ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Đoàn Ngọc Hải là nhân vật gây bão một thời. Năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 TP. HCM, đã làm dậy sóng xã hội với chiến dịch dẹp vỉa hè. Những ngày đầu ra quân, ông Hải trực tiếp chỉ đạo lính “dẹp loạn”. Có người phát hiện ra, trên tay ông Hải đeo đồng hồ Patek Philippe và điện thoại ông dùng là điện thoại Vertu, đều là những thương hiệu rất đắt tiền. Về sau, ông Đoàn Ngọc Hải đã bán chiếc đồng hồ và điện thoại này với giá 2,8 tỷ đồng.

Lương của một Phó Bí thư quận tầm 12 triệu, tức khoảng 500 đô la Mỹ, vậy thì, tiền đâu ông Hải sắm được điện thoại và đồng hồ bạc tỷ?

Câu chuyện đồng lương chết đói nhưng xây được biệt phủ là câu chuyện chung của hầu hết quan chức chứ không của riêng ai. Điều đó cho thấy, toàn bộ bộ máy chính quyền Cộng sản đều thối nát.

Sau này, ông Đoàn Ngọc Hải không làm quan chức nữa. Tuy nhiên, ông lại đủ tiền để chơi thể thao, đi khắp thế giới tham gia chạy marathon, và  ông rong ruổi khắp Việt Nam làm từ thiện, xây dựng hình ảnh cá nhân. Việc ông Hải làm từ thiện thì không ai phản đối, thậm chí đấy là điều tốt nữa là khác. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, một số người lại hỏi, tiền đâu mà ông Hải chỉ có ăn với làm công quả, mà có thể chu du khắp thế giới, vừa du lịch vừa tham gia các giải Marathon. Hỏi cũng là trả lời, tiền đó ắt có từ vị trí làm quan chức của chế độ. Chỉ là một quan chức cấp quận, ông Đoàn Ngọc Hải đã ăn mãi không hết tài sản.

Giá của đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, khi lên báo, trên tay ông đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca. Theo ghi nhận của trang web Chrono24, chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca có giá lên đến $269,370 6,5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Hình ảnh ông này trên các báo như Thanh Niên, VNExpress… sau đó đột nhiên bị thay bằng hình cắt mất phần tay đeo đồng hồ.

Tham nhũng trong chính quyền này nơi đâu cũng có. Từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng hô hào chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Ban Nội chính Trung ương cũng có vai trò trong công tác chống tham nhũng của Đảng. Với việc nhận đồng lương chết đói mà sắm đồng hồ 6,5 tỷ, đây là một dấu hiệu tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng.

Không biết ông Nguyễn Văn Yên “buôn bán” gì mà có thể xài hàng hiệu đắt tiền như thế? Có người cho rằng, ông Yên buôn quan bán tước, và cũng có ý kiến cho rằng, nhờ chiếc ghế của ông, ông có thể buôn bán các kết luận, các kết quả điều tra, và thế là, ông có tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

Bản chất tham lam, gian trá thì chả có gì để khoe, chỉ có tiền đầy nhà là dễ khoe hơn cả. Đó là thứ có giá trị nhất trên con người ông quan kia. Tuy nhiên, quan khác với doanh nhân, quan khoe của thì không thể giải thích nguồn gốc tài sản. Đó là cái khó. Nhưng vì háo danh, không khoe chịu không nổi, nên mới đeo đồng hồ Patek Philippe để khoe, tưởng không ai biết, nhưng hóa ra, bị dân phát hiện.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-viet-nam-giup-pho-ban-noi-chinh-giau-dong-ho-patek-philippe/

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023