Chiến lược đưa Thái tử Đảng lên ngôi

Link Video: https://youtu.be/JWf-RH2w3ds

Ngày 26/12, blog Gió Bấc trên RFA Tiếng Việt có bài “Đưa Thái tử Đảng lên ngôi”.

Tác giả cho biết, một ông phó quận chuyển công tác sang tỉnh khác, cách nhau chưa đầy 50km, bỗng trở thành sự kiện thời sự của quốc gia, quốc tế. 800 tờ báo lề Đảng trong nước đồng loạt đưa tin, cả báo Sputnik của Nga cũng quên chuyện phi quân sự Ukraine, để tường thuật bình luận.

Tác giả nhận xét, chuyện khác thường ở đây, do ông quan quận này không phải người thường, mà là Thái tử Đảng đúng nghĩa đen.

Đó là sự việc: “Ông Trương Tấn Sơn được điều chuyển về tỉnh Long An, cách trung tâm thành Hồ đúng 45 km”.

Tác giả phân tích, nếu bình quân mỗi quận có ba Phó Chủ tịch, thì chỉ tại thành Hồ có đến trên nửa trăm, cả nước phải có đến con số ngàn. Nếu quan quận nào hoán chuyển cũng đăng tin bài rầm rộ, thì báo chí phải tăng trang mới đủ chỗ in.

Tác giả cho rằng, có ai đó đã cố ý long trọng hóa chuyện điều chuyển này, bằng hai cái lễ, hai ngày khác nhau. Ngày 18/12, lễ trao quyết định ở đầu đi quận Tân Bình, và ngày 22/12 là lễ công bố quyết định tiếp nhận tại Long An. Đặc biệt, lễ tại Long An có đủ mặt cả ban Thường vụ Tỉnh uỷ, có quay phim tường thuật thật hoành tráng…

Tác giả dẫn báo chí nhà nước cho hay, Tỉnh uỷ Long An đã gặp riêng ông Sơn, đặt vấn đề xin ông về công tác tại tỉnh, và nhận được sự đồng ý của ông Sơn.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An họp, bàn, thống nhất, và có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, xin cán bộ về tỉnh công tác. Đồng thời, Tỉnh uỷ Long an tỏ ra đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông Sơn.

Tác giả đặt câu hỏi: Ông Sơn là ai? Ông Sơn giỏi đến mức nào, đã làm được gì mà Tỉnh uỷ Long An kỳ vọng vào ông nhiều như vậy? Thật khó có câu trả lời.

Hình: Bài trên blog Gió Bấc – RFA

Trong cả rừng thông tin na ná nhau về ông Trương Tấn Sơn chỉ có thể lọc ra một ít thông tin, cụ thể như sau:

Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, quê Long An, có bằng Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Kỹ sư Xây dựng – địa chính; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đây, Trương Tấn Sơn là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (Saigontourist).

Đầu năm 2020, ông được điều động đến công tác tại Uỷ ban Nhân dân quận Tân Bình.

Tháng 3/2020, ông Sơn được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Tân Bình, với 100% tán thành.

Theo tác giả, có người thạo tin cho rằng, chức danh Phó Tổng Saigontourist chỉ là làm cho vui, công việc thực tế của ông là Giám Đốc Khách Sạn Majestic sang trọng, nằm ở Bến Bạch Đằng, vị trí đắc địa nhất Sài Gòn. Được quản lý nhà hàng khách sạn ấy, quả là chuột sa hũ nếp.

Tác giả đánh giá, lần này, tự dưng, Tỉnh uỷ Long An đặt kỳ vọng vào tài năng, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của một ông Phó Chủ tịch quận vô danh, chìm lỉm trong hàng ngàn ông phó khác, và long trọng tiền hô hậu ủng xin về, là sự việc lạ lùng.

Càng lạ lùng hơn nữa, dù đã dày công xin người, long trọng làm lễ tiếp nhận, nhưng Tỉnh uỷ Long An vẫn chưa công bố sẽ giao ông Sơn trọng trách gì.

Tác giả bình luận, hoàn toàn không có gì lạ, nếu biết rằng, Trương Tấn Sơn là Thái tử Đảng đúng nghĩa. Đó là trưởng nam của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trương Tấn Sang có quá nhiều “ân tình” sâu nặng, đã dành nhiều tâm lực đầu tư cho Long An. Ông đã đem về cho Long An hàng trăm cây cầu nông thôn ở các huyện biên giới, nhiều chương trình phúc lợi khác. Cũng như việc, Long An vững như bàn thạch dù có liên quan đến nhiều đại án, nhờ ảnh hưởng của Trương Tấn Sang.

Vẫn theo tác giả, với từng ấy quan hệ, Trương Tấn Sang là thái thượng hoàng quyền lực tuyệt đối ở Long An. Con đường bước lên ghế Bí thư Tỉnh uỷ Long An của Trương Tấn Sơn đã trải thảm nhung.

Cơn bão báo chí lề Đảng trong vụ điều chuyển Trương Tấn Sơn hoàn toàn không phải tình cờ mà là chiến thuật, bước đi trong chiến lược đưa Thái tử Đảng lên ngôi.

Hình: Báo chí đồng loạt đưa tin về việc điều chuyển ông Trương Tấn Sơn

Quang Minh

>>> Cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm nghìn USD, có phải là tội danh cuối cùng?

>>> Tổng Trọng còn muốn biến pháp đình Việt Nam trở thành sân khấu hài đến bao giờ?

>>> Hoàng Văn Hưng không đấu nổi độ “lưu manh” của Tô?

>>> Đảng đang “mục rữa”, Tổng phát hoảng vì sợ nó rã. Ông đã làm gì?

Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị giật miếng ăn khỏi miệng con hổ đói

Kasse animation 7.8.2023