Quá nhiều lời hứa suông của Việt Nam về nhân quyền

Ngày 11/10, VOA Tiếng Việt cho hay “HRW: Việt Nam chớ hứa suông về nhân quyền”.

Theo VOA, hôm 10/10, tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW đã đăng bài phát biểu của họ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lập luận rằng, việc Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền vẫn chỉ là “những lời hứa suông”.

VOA cho biết, tổ chức Theo dõi Nhân quyền hoan nghênh việc Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị, phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Nhưng HRW nói rằng, Hà Nội cần chứng minh điều này, bằng cách cho phép các công đoàn lao động thực sự hoạt động độc lập với nhà nước.

VOA trích bài phát biểu của HRW, cho rằng, việc Việt Nam hứa sẽ phê chuẩn Công ước 87 của ILO, chỉ mới là “bước đầu tiên”.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng vì trong số 49 khuyến nghị không được Việt Nam chấp nhận, có nhiều khuyến nghị liên quan trực tiếp đến những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có một số kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù, vì thực thi các quyền cơ bản của họ.”

“Tính đến tháng 9/2024, Việt Nam có ít nhất 171 tù nhân chính trị và ít nhất 21 người bị giam giữ vì lý do chính trị, đang chờ xét xử – tất cả đều bị truy tố vì thực thi các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa.”

VOA cũng cho biết, theo HRW, Việt Nam đã bác bỏ khuyến nghị sửa đổi một số điều trong Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, Điều 117 – mang tính vi phạm nhân quyền; và Điều 331 thường xuyên sử dụng để bịt miệng những người chỉ trích chính quyền.

Việt Nam cũng đã bác bỏ khuyến nghị về bãi bỏ các quy định pháp luật, hạn chế quyền tự do ngôn luận, và bác bỏ kiến nghị phê chuẩn Công ước chống cưỡng bức mất tích.

VOA dẫn thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho biết, khi Hội đồng Nhân quyền thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV, đối với Việt Nam, vào ngày 27/9, chính quyền Việt Nam đã không chấp nhận khuyến nghị về việc “chấm dứt ngay việc ép buộc từ bỏ đức tin”, và cho rằng khuyến nghị này “không phản ánh thực tế ở Việt Nam”.

“Nhưng chính quyền Việt Nam nói, họ đã “thuyết phục” người dân “tự nguyện từ bỏ tà giáo”.”

“Chính phủ không công nhận khoảng 140 tổ chức tôn giáo, nhiều tổ chức trong số đó bị chính quyền coi là “tà đạo”.”

Vẫn theo HRW, ngoài việc bị buộc phải từ bỏ đức tin, các thành viên của các nhóm tôn giáo bị chính quyền gọi là “tà đạo”, còn bị giám sát chặt chẽ, sách nhiễu, hăm dọa, chỉ trích công khai, hành hung, bắt giữ và bỏ tù lâu năm.

Việt Nam thậm chí còn bác bỏ khuyến nghị chấm dứt mọi hành động trả thù, đối với những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền, cho rằng khuyến nghị đó cũng “không phản ánh thực tế ở Việt Nam”, mặc dù việc trả thù đó đã được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc xác nhận.

VOA cho biết thêm, cuối bài phát biểu, HRW phản ánh, “dấu hiệu thực sự” cho thấy, những cam kết cải thiện nhân quyền của Hà Nội “vẫn là những lời hứa suông”. HRW nói rằng, Việt Nam cũng bác bỏ mọi khuyến nghị liên quan đến khả năng thành lập một tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập, phù hợp với Nguyên tắc Paris, bộ nguyên tắc về Thiết chế Nhân quyền Quốc gia, được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1993.

Vẫn theo VOA, HRW kêu gọi Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền, bằng cách đảm bảo công dân được hưởng đầy đủ, và không bị cản trở, các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa. Đồng thời, chấm dứt mọi hình thức quấy rối, đe dọa và trả thù những người bảo vệ nhân quyền.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi, khi VOA đề nghị họ bình luận về bài viết của HRW.

 

Quang Minh – thoibao.de