Đã 4 ngày sau khi qua đời, nhưng vẫn chưa có Thông báo tổ chức Quốc tang cho cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã mất được 4 ngày mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tổ chức được Ban Lễ tang cấp Nhà nước.

Tình trạng sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những tình huống khó khăn cho Đảng cộng sản Việt Nam, với cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, sau khi ông từ trần hôm 22.4, tới cuối ngày hôm nay là đã 4 ngày, nhưng Ban Lễ Tang Nhà nước vẫn chưa được thành lập, đặc biệt vẫn chưa rõ ông Nguyễn Phú Trọng có đứng ra làm Trưởng ban Tang lễ Nhà nước hay không?

Tình hình căng thẳng đến mức bản thân ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh đã phải tự ra thông báo trên Facebook của mình và phổ biến trên báo chí về việc tổ chức tang lễ cho cha mình và quy định cách chôn cất mà không thể đợi Nhà nước. Nguyên văn như sau:

Nguyện vọng của gia đình tổ chức quốc tang cho đại tướng Lê Đức Anh giản dị, thời gian tổ chức tang lễ giảm 1 ngày so với quy định về quốc tang.

Tất cả các lễ viếng, truy điệu tại Hà Nội và an táng tại TP.HCM được thực hiện 1 ngày, vào ngày 3 tháng 5 năm 2019. Gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường, không bị đình trệ“.

Ảnh chụp màn hình Facebook của ông Lê Mạnh Hà, con trai ông Lê Đức Anh.

Một câu hỏi được đặt ra, liệu nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh muốn làm đơn giản tất cả trong 1 ngày: Lễ Quốc tang tại Hà Nội và An táng tại TP. HCM, có được Đảng CSVN chấp nhận hay không?

Điều 10 của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về Quốc tang quy định: “Thời gian tổ chức Lễ Quốc tang là 02 (hai) ngày“. Vậy nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh muốn thời gian tổ chức Lễ Quốc tang chỉ 1 ngày, sẽ được Chính phủ Việt Nam đáp ứng hay không?

Điều 10 của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về Quốc tang cũng quy định: Trong thời gian Lễ Quốc tang „không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng“. Trong khi nguyện vọng của gia đình Lê Đức Anh là „mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường, không bị đình trệ“. Vậy nguyện vọng này sẽ được Nhà nước Việt Nam đồng ý hay không?

Một câu hỏi khác, liệu gia đình Lê Đức Anh có quyền từ chối Quốc tang hay không?

Mặt khác, cũng có thể gia đình Lê Đức Anh và Bộ chính trị Trung ương Đảng đã thống nhất với nhau: Quốc tang sẽ được làm thật giản dị và tổ chức Quốc tang giản dị đến thế, thì tất nhiên cũng không cần đích thân ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra làm Trưởng ban Tang lễ Nhà nước. Có lẽ giải pháp được thỏa thuận này đáp ứng đúng mối quan tâm của Bộ chính trị.

Cũng liên quan đến tang lễ của Lê Đức Anh, mâu thuẫn trong gia đình Lê Đức Anh khiến cho địa điểm an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh phải chuyển đổi từ quê hương của ông ở Thừa Thiên Huế về TP.HCM.

Được biết Đại tướng Lê Đức Anh có 2 người vợ. Ông lập gia đình lần đầu với bà Phạm Thị Anh (tự Bảy Anh, sinh năm 1925) con của một điền chủ nhỏ ở huyện Bến Cát, Bình Dương. Và năm 1956, ông kết hôn với bà Võ Thị Lê (sinh năm 1928, tại xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Cho đến nay, thi hài của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã được đưa vào nhà xác bệnh viện quân đội 108 để bảo quản lạnh. Dự kiến tới ngày 3.5.2019 sẽ được đưa ra Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để làm Lễ viếng và Truy điệu trước khi đem an táng tại TP.HCM.

Cố Đại tướng Lê Đức Anh và người vợ đầu Phạm Thị Anh tại nhà riêng ở Bến Cát, Bình Dương, năm 2009.
Cố Đại tướng Lê Đức Anh và người vợ thứ hai Võ Thị Lệ (ảnh chụp vào năm 1997).

Lê Anh – Thoibao.de

Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh, Lễ tang Lê Đức Anh bị trì hoãn
Nguyễn Phú Trọng vẫn nằm viện, chưa ai nhận Trưởng ban Lễ tang Lê Đức Anh
TBT, CT nước Nguyễn Phú Trọng nằm viện. BCT lúng túng tìm Trưởng ban Lễ tang cho Lê Đức Anh.
Sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng diễn biến xấu, cuộc chiến quyền lực bắt đầu.
Link Video:https://youtu.be/YNNYPW9rsFE

>> Thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa về TP.HCM

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang phải ngồi xe lăn và tập nói để chuẩn bị làm Trưởng ban Tang lễ cho Lê Đức Anh

>> Lễ tang Lê Đức Anh bị trì hoãn vì không biết Nguyễn Phú Trọng có thể đứng ra làm Trưởng ban Tang lễ hay không?

>> Bệnh tình của TBT, CT nước Nguyễn Phú Trọng nặng đến mức độ nào?

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

>> Chiều 22.4: Tổng bí thư, CT nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã ổn định hơn. Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể ra khỏi bệnh viện 108

>> Lần đầu tiên báo chí quốc tế đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng

>> Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài

>> Tình hình sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay 18.4 diễn biến xấu đi

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua cơn hiểm nghèo

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về bệnh viện 108 Hà Nội

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang