Thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa về Huế vào ngày mai 26/4/2019 – Đây là giải pháp tránh cho Nguyễn Phú Trọng phải làm Trưởng ban Tang lễ?

Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một lần đến thăm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại bệnh viện quân đội 108 ở Hà Nội.

Tin giờ chót: Sáng 26.4.2019, theo nguyện vọng của gia đình, thi hài ông Lê Đức Anh sẽ không đưa về quê quán tại Huế, mà sẽ được chuyển vào an táng tại TP. HCM.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh cho biết: ” nguyện vọng của gia đình tổ chức quốc tang cho đại tướng Lê Đức Anh giản dị, thời gian tổ chức tang lễ giảm 1 ngày so với quy định về quốc tang.”

Cũng theo nguyện vọng của gia đình, tất cả các lễ viếng, truy điệu tại Hà Nội và an táng tại TP.HCM được thực hiện 1 ngày, vào ngày 3.5.2019. Gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường, không bị đình trệ.”


Như tờ Thoibao.de đã đưa tin cách đây 2 ngày (23/04/2019) khi thảo luận với gia đình Đại tướng Lê Đức Anh để tổ chức Quốc Tang cho ông, Bộ chính trị Trung ương Đảng có đề cập đến phương án „đưa thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về quê quán ở Huế để làm Lễ Quốc tang trong Nam“.

Hôm nay cuối ngày 25/04/2019 nguồn tin từ cơ quan cấp cao của Đảng cho tờ Thoibao.de biết: „Thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được gia đình đưa về Thừa Thiên, Huế vào ngày mai 26.4.2019 để chuẩn bị làm Lễ Quốc tang và mai táng ở đó “.

Được biết, ông Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại xã Lộc An huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thông tin từ một cơ quan Chính phủ cho biết thêm:“ Hiện nay hãng hàng không Vietnam Airline đang khẩn trương chuẩn bị một máy bay để trưa mai, 26.4.2019 sẽ đưa thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về Huế.“

Như thế, có lẽ việc tập luyện phục hồi chức năng của ông Nguyễn Phú Trọng không có tiến triển tốt đẹp như mong đợi, nên cuối cùng Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định chọn phương án tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ Viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh một cách gọn nhẹ, không rườm rà bằng cách không tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà sẽ được tổ chức tại Thừa Thiên, Huế. Với giải pháp này cũng tránh cho ông Nguyễn Phú Trọng phải làm Trưởng ban Tang lễ Nhà nước và xuất hiện trong Tang lễ với lý do xa xôi và mới bị đột quỵ không thể đi máy bay vào Huế tham dự Quốc tang được.

Theo Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 17 Tháng 12 Năm 2012, người Trưởng ban Lễ Quốc tang phải là Chủ tịch nước hoặc Tổng bí thư Đảng, ở trường hợp này phải là ông Nguyễn Phú Trọng.

Được biết, trước đây, khi nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, thì 2 ngày sau Chính phủ Việt Nam đã công bố Ban Lễ Quốc tang cùng Trưởng ban Tang lễ là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ Quốc tang ông Trần Đại Quang được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, sau đó mới đưa thi hài ông Trần Đại Quang về an táng tại quê quán của ông là Ninh Bình.

Một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airline sẽ đưa thi hài nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về Huế vào trưa mai 26.04.2019.

Lê Anh – Thoibao.de

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang phải ngồi xe lăn và tập nói để chuẩn bị làm Trưởng ban Tang lễ cho Lê Đức Anh

>> Lễ tang Lê Đức Anh bị trì hoãn vì không biết Nguyễn Phú Trọng có thể đứng ra làm Trưởng ban Tang lễ hay không?

>> Bệnh tình của TBT, CT nước Nguyễn Phú Trọng nặng đến mức độ nào?

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc

>> Chiều 22.4: Tổng bí thư, CT nước Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đã ổn định hơn. Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể ra khỏi bệnh viện 108

>> Lần đầu tiên báo chí quốc tế đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng

>> Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay nhân sự khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài

>> Tình hình sức khỏe Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay 18.4 diễn biến xấu đi

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vượt qua cơn hiểm nghèo

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa về bệnh viện 108 Hà Nội

>> Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang