Nguyễn Phú Trọng xây dựng đảng – Giang hồ nổi lên khắp nơi

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=nrAuKnYDYkc

Ngay giữa Sài gòn, TpHCM, ở quận Bình Tân, sự việc xảy ra như một tổ chức khủng bố gây bạo loạn khi 200 người đi xe máy và mang hung khí như kiếm dài, gậy ba chĩa được thiết kế chuyên nghiệp, ập vào một quán nhậu, đập phá trang thiết bị, bàn ghế và hành hung thực khách. Nhóm này bỏ đi nhanh chóng trong một màu áo cam đồng nhất với hàng trăm xe máy gầm rú trên đường.

Rất nhiều video clip ghi lại cho thấy tầm cỡ của nhóm giang hồ và sức mạnh bạo lực hung hãn hoành hành trên đường phố như chỗ không người, không có Công an chính quyền nào có mặt để can thiệp, người dân chỉ còn cách tháo chạy như chạy giặc để giữ lấy mạng sống của mình. Chủ quán nhậu cùng với nhân viên thì hoàn toàn bất lực, chưa bị đâm bị chém đã là may mắn.

Tối 5-6, một băng nhóm khoảng 200 người, phần lớn mặc áo màu cam, đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí kéo đến một quán nhậu Ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khi đến quán ốc, nhiều người trong “băng nhóm áo cam” xông vào đập phá và đánh người trong quán. Nhiều thực khách trong quán nháo nhào bỏ chạy.

Theo camera ghi lại, một người trong quán ốc bị nhóm đánh ngã xuống nền nhà. Sau khi đập phá và đánh người, nhóm này lên xe máy rời đi.

Thấy nhóm khoảng 200 người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy tạo thành đoàn dài trên đường, nhiều người đi đường hoảng sợ.

Lúc 16h chiều 7-6, Trung tâm báo chí TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin điều tra ban đầu về vụ ‘băng nhóm áo cam’ náo loạn quán ốc ở quận Bình Tân.

Khoảng 20h30 ngày 5-6, tại quán nhậu Ốc Hương, số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993) làm chủ, khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (đa số khoác áo màu cam) cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến chửi vọng vào quán. Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, là khách ngồi nhậu).

Sau khi đánh anh Long gây thương tích và đập phá ở quán, nhóm thanh niên lên xe và cùng nhau bỏ đi. Thời gian tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau.

Ảnh 1: băng nhóm áo cam gồm 200 người mang theo dao kiếm mã tấu và chĩa ba xông vào quán Ốc Hương ở quận Bình Tân khiến thực khách bỏ chạy tán loạn

Đã khởi tố vụ án hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP củng cố chặt chẽ hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi vi phạm vào các tội gây rối trật tự công cộng; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác; tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan công an kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, vận động nhân dân nếu phát hiện và có thông tin về các đối tượng thì báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngoài quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ai cm đu “băng nhóm áo cam”?

Trả lời câu hỏi về nguồn gốc hung khí của “băng nhóm áo cam”, thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết hung khí mà công an thu giữ được chủ yếu là hung khí thô sơ, tự tạo nhưng rất nguy hiểm, có tính sát thương cao.

Còn áo khoác màu cam mà băng nhóm trên mặc có thể để dễ nhận biết trong lúc giải quyết mâu thuẫn với nhóm còn lại. Nguồn gốc hung khí và áo khoác mà “băng nhóm áo cam” mặc sẽ được công an làm rõ trong quá trình điều tra.

Về câu hỏi việc băng nhóm với hàng trăm người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn có phải là hoạt động tội phạm có tổ chức hay không, thượng tá Nguyễn Thế Lâm không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho biết sẽ làm rõ trong quá trình điều tra.

Ảnh 2: Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, trả lời báo chí trong cuộc họp báo ngày 7-6-2020

Tương tự, câu hỏi ai là đối tượng cầm đầu và mâu thuẫn gì dẫn đến vụ việc gây rúng động dư luận, thượng tá Lâm cho biết do vụ án còn đang trong quá trình tiếp tục điều tra, nên tạm thời chưa công bố chi tiết mâu thuẫn, ai cầm đầu băng nhóm để tránh lộ nghiệp vụ.

Việc nhóm thanh niên đi thành đoàn nhưng vì sao công an không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, thượng tá Lâm nói khi nhóm thanh niên đi đến đường Hồ Học Lãm thì CSGT đã phát hiện và thông báo qua bộ đàm để triển khai biện pháp nghiệp vụ. “Việc nhóm đối tượng không bị ngăn chặn tại chỗ do đường từ Hồ Học Lãm đến vị trí xảy ra vụ việc rất gần nên việc triển khai chưa kịp“, thượng tá Lâm giải thích. 

Chân dung kẻ cầm đầu 200 “giang hồ áo cam” đập phá quán Ốc Hương.

Đến tối 9-6, liên quan vụ “băng nhóm áo cam”, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tạm giữ khoảng 36 nghi phạm, trong đó có Trần Thanh Tuấn, còn gọi “Tuấn Bê”.

Qua tìm hiểu Tuấn “B” – đối tượng được cho là cầm đầu băng nhóm 200 giang hồ đập phá quán ốc Hương ở Bình Tân vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tại Ninh Thuận là một cộm cán. Do đàn em của Tuấn “B” mâu thuẫn với một số đàn rem của nhóm X.T (Bình Tân) nên Tuấn “B” huy động đàn em đánh dằn mặt nhóm X.T…

Liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo màu cam, cầm hung khí diễu võ dương oai trên đường phố, xông vào quán nhậu ở đường số 6, phường An lạc A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đập phá quán và đánh 1 người bị thương hôm 5/6.

Ảnh 3: Đến tối 9-6, Công an quận Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tạm giữ khoảng 36 nghi phạm

Qua thời gian tích cực truy xét, xác định được một số đối tượng chủ mưu, cộm cán và các thành viên trong nhóm 200 người này, Công an TP Hồ Chí Minh với chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy xét bắt hơn 36 đối tượng.

Đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ này sau vụ việc đã trốn ra Ninh Thuận. Một tổ trinh sát đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng này di lý về TP hồ Chí Minh để điều tra xử lý.

Tuấn “B” – kẻ được cho là cầm đầu 200 giang hồ vừa bị Công an TP hồ Chí Minh bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị di lý từ Ninh Thuận về TP Hồ Chí Minh là Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn “B”, SN 1984, ngụ Bình Tân). Thông tin bước đầu được biết, một số đàn em của Tuấn “B”  có mâu thuẫn với nhóm đàn em của X.T (một đối tượng qui tụ hàng loạt đối tượng ở quận 8, Bình Chánh, Bình Tân dưới trướng) nên Tuấn “B”  đã huy động 200 đối tượng lại để giải quyết mâu thuẫn với nhóm X.T.

Vì số lượng đông trên 200 người gồm nhiều nhóm khác nhau, đa phần là các băng nhóm khác”chiến hữu” của Tuấn “B” gộp lại giúp sức cho Tuấn “B” nên những đối tượng trong nhóm quy ước mặc áo màu cam, để tránh… bị đánh lầm, chuẩn bị đủ hung khí nhóm đối tượng do Tuấn “B” cầm đầu đã kéo đến quán Ốc Hương, nơi mà đàn em của X.T thường ngồi nhậu tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Do không phát hiện đàn em của X.T nhóm này đã xông vào quán ốc Hương đập phá. Anh L.T.L (SN 1990, ngụ quận 6) do lấy điện thoại ra quay lại nhóm của Tuấn B nên bị nhóm Tuấn B đánh và dùng chai bia đập vào đầu. Lúc này Công an quận Bình Tân nhận được tin báo triển khai quân số xuống hiện trường nên nhóm Tuấn “B”  nhanh chóng rút sau khoảng  5phút quậy phá.

Tuấn “B” là ai mà lại có thể trong một thời gian ngắn lại quy tụ hơn 200 người đồng thời chuẩn bị sẵn được cả áo đồng phục, hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn? Qua tìm hiểu được biết, Tuấn “B”  là đối tượng giang hồ cộm cán tại địa bàn quận Bình Tân và các quận huyện lân cận như Bình Chánh, quận 8. Để “lấy số“, năm 2016, Tuấn “B” đã huy động hàng chục đối tượng giang hồ dưới trướng của mình ủ mưu thanh toán một nhóm giang hồ khác để giành địa bàn bảo kê.

Tháng 2/2016, Tuấn “B”  qui tụ hàng chục đối tượng tại quán cà phê trên đường Tên lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân lên kế hoạch thanh thoán đối thủ. Lúc này nhóm của Tuấn “B”  đã chuẩn bị sẵn hung khí, riêng Tuấn B thủ theo bên người khẩu K54, 2 hộp tiếp đạn và 15 viên đạn. Tuy nhiên kế hoạch của Tuấn “B” bị phá sản khi các tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hồ Chí Minh ập vào khống chế.

Ảnh 4: hàng trăm xe máy của nhóm áo cam chạy trên đường phố tay cầm dao, kiếm, gậy ba chĩa

Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan đến băng nhóm Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm.

Ngày 9-6, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ“) ở Thái Bình.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội“, xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình.

Kết quả kiểm tra xác minh ban đầu xác định từ năm 2018, băng nhóm Đường “Nhuệ” gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng nhưng không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, tháng 4-2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “Trắng”, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường) và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ôtô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải “nộp tiền bảo kê” 3 triệu đồng và chỉ được đón khách sau 15h hằng ngày. Tuy nhiên anh Hoàng không đồng ý.

Ngày 22-5-2018, Tiến “Trắng” cùng một số đàn em của Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà và dùng dao chém nhiều nhát làm Hoàng bị đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân.

Sau khi hành hung tài xế Hoàng, đích thân Nguyễn Xuân Đường đến nhà đưa cho nạn nhân 130 triệu và yêu cầu không đi giám định thương tích. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Từ căn cứ trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã trưng cầu giám định thương tích, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Xác định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Viện KSND tối cao đã yêu cầu viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 134 BLHS.

Viện KSND tối cao đã quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội “cưỡng đoạt tài sản” để xử lý theo pháp luật.

Ảnh 5: vợ chồng Đường Nhuệ ở Thái Bình

Ngày 2-4, sau khi tiếp nhận thông tin nhóm Đường “nhuệ” đánh phụ xe khách tại nhà, công an đã khởi tố, bắt tạm giam sáu người gồm vợ chồng Đường “nhuệ” và bốn đàn em. Từ vụ án này, công an đã mở rộng điều tra toàn bộ các hoạt động tội phạm của băng nhóm giang hồ này.

Ngày 14-4, Công an TP Thái Bình tiếp tục phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm khiến anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm.

Theo đó, cách nay gần sáu năm, bà Đinh Thị Lý (trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) có khúc mắc về chuyện tiền bạc với bà G. ở Hà Nội. Đường “nhuệ” đã đứng ra o ép, đòi tiền bà Lý. Sáng 18-11-2014, bà Lý và con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở Công an phường Trần Lãm chờ giải quyết thì nhóm Đường “nhuệ” xông vào trụ sở công an, đóng cửa đánh mẹ con bà Lý làm anh Duy bị vỡ xương hàm.

Ngày 5-1-2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nhưng sau nửa năm đã tạm đình chỉ vì “hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can”.

Năm năm sau, khi phục hồi điều tra, chỉ một tuần sau Công an TP Thái Bình đã khởi tố Đường “nhuệ” do đã có hành vi đánh anh Duy vỡ xương hàm.

Thao túng lĩnh vực đấu giá đất, hỏa táng người chết

Sau khi Đường “nhuệ” bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ các hành vi thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá đất tại một lô đất thuộc phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình.

Công an đã khởi tố, bắt giam bốn cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm người liên quan, nhất là cán bộ, không để xảy ra tình trạng sót người, lọt tội.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, từ tháng 12-2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, nhóm Đường “nhuệ” đã buộc Công ty Thành Phát là đơn vị làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải ngừng hoạt động. Đường “nhuệ” và Ninh Đức Lợi lập nên hiệp hội tang lễ để thao túng lĩnh vực hỏa táng.

Đường “nhuệ” phân chia địa bàn cho các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ, thu tiền “luật” dưới danh nghĩa hội phí và quỹ từ thiện. Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường “nhuệ” đã buộc các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ chấp nhận “luật” của mình. Do sợ nhóm Đường “nhuệ”, các doanh nghiệp này không dám tố cáo.

Thông qua liên tiếp xảy ra các vụ việc “giang hồ “cướp phá, trấn lột, bảo kê nổi lên khắp nơi trong cả nước với mức độ tổ chức ngày càng bài bản, rộng khắp và nguy hiểm.

Điều này cho thấy chế độ Công an trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trước các nhóm tội phạm hình sự, bởi bản các quan chức đã ăn hối lộ, tham nhũng, thêm nữa mọi nguồn lực của nhà cầm quyền đã được dành quá nhiều cho việc theo dõi, đàn áp và bịt miệng người dân Việt Nam.   

Ảnh 6: Vợ chồng Đường Nhuệ hoạt động công khai với rất nhiều tiền của và thao túng nhiều quan chức cấp cao

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Mầm non đất nước” ăn cơm nguội với ve sầu – ưu việt XHCN

>>> Thả ngựa Ba Đình – Tô Lâm bôi bẩn Lăng Hồ Chí Minh

>>> Đồng Tâm: Sợ cụ Kình báo oán, Đảng lập đàn cúng tế?

“Mầm non đất nước” ăn cơm nguội với ve sầu – ưu việt XHCN