Nguyễn Thanh Nghị bị phản đòn? Con trai Ba Dũng còn dám cương nữa không?

Link Video: https://youtu.be/FBgAF8MHrtg

Trong 6 thág đầu năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ôn cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt có 3 nơi mà người ta cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị đã thọc  quá sâu vào chuyện của người khác. Đó là vụ Thủ thiêm, vụ trái phiếu doanh nghiệp và Thị trường chứng khoán và vụ thứ ba là vấn đề quy hoạch của Hà Nội.

Nếu nói vấn đề Thủ thiêm và vấn đề quy hoạch Hà Nội có liên quan đến chuyên môn và trách nhiệm quản lý của ông Nghị thì vấn đề chọc vào thị trường chứng khoán được cho là lấn sân quá sâu vào lĩnh vực người khác. Thị trường chứng khoán nó thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính chứ không phải thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Cho nên việc ông Nguyễn Thanh Nghị chọc vào sai phạm của Bộ Tài Chính được xem là chọc vào ổ kiến lửa.

Ông Hồ Đức Phớc là nhóm Nghệ An, hiện có thực lực chính trị rất mạnh. Hồ Đức Phớc không những người có cùng chuyên môn với ông Vương Đình Huệ mà còn là người cùng quê với ông này. Hiện nay ông Huệ đang là thế lực mạnh nhất chạy đua và chiếc ghế Tổng bí thư, bởi ông Huệ được xem là “đứa con cưng” của ông Tổng Trọng trong nhiều năm qua.

Nói thế để thấy, chuyện Nguyễn Thanh Nghị chọc vào việc của Hồ Đức Phớc là không hề đơn giản tí nào. Đó là chọc vào cả lợi ích nhóm to lớn chứ không phải chỉ một mình Hồ Đức Phớc. Tuy là Nguyễn Thanh Nghị có thế lực khủng. Là con trai của ông cựu thủ tướng và là cánh tay đắc lực cho đương kim thủ tướng, tuy nhiên, về thế lực hiện nay, chưa chắc ông đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính đã mạnh bằng ông Vương Đình Huệ.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị

Hiện nay cánh Hồ Đức Phớc đang tìm mọi cách hạn chế Nguyễn Thanh Nghị “bớt lo chuyện bao đồng” lại, vì hầu hết mọi người bị Nguyễn Thanh Nghị nắn gân đều cảm thấy sự nguy hiểm của nghị và họ tìm cách phản đòn lại Nghị chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm ngày 9/8 ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 52 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ không còn Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Công tác phía nam.

Được biết Vụ quản lý doanh nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng về công tác: Đổi mới sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư; giám sát hoạt động của doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Đây là một cơ quan khá quan trọng đối với những doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ Xây dựng, nếu loại cơ quan này khỏi Bộ Xây Dựng, Nguyễn Thanh Nghị mất đi một công cụ giám sát. Mà khi không giám sát kỹ, có khi chính doanh nghiệp mang rắc rối cho đơn vị chủ quản.

Hình: Bộ Xây Dựng bị “phế bỏ” 2 cơ quan

Được biết hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp cổ phần có tham gia vào thị trường chứng khoán. Việc cắt bỏ cơ quan này của Bộ xây dựng một phần nào đó người ta giảm sự tấc động của ông Nguyễn Thanh Nghị vào lĩnh vực chứng khoán.

Không biết phía nào tác động vào ông Phạm Bình Minh làm điều này, tuy nhiên, một số người lại cho rằng, đã có thế lực nào đó tác động làm cho Nguyễn Thanh Nghị bớt lo chuyện bao đồng để họ được yên thân. Đây chỉ mới là tín hiệu nhẹ, nếu Nguyễn Thanh Nghị cố lấn tới, rất có thể sẽ có cú phản đòn khác mạnh hơn dành cho ông Bộ trưởng trẻ Nguyễn Thanh Nghị.

Có vẻ như Nguyễn Thanh Nghị đã ỉ lại thế lực của ông quá đáng. Nhiều người cho rằng, Nghị là Bộ trưởng có thế lực mạnh nhưng không hẳn là mạnh nhất. Thế lực mạnh nhất đang tập trung vào phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ vẫn đang rất dè chừng Nguyễn Thanh Nghị, không biết ông Nghị có tự lượng sức mình không hay là muốn leo thang hơn nữa?

Nguyễn Thanh Nghị rất muốn làm một bộ trưởng năng nổ vì ông Nghị có thực học, tuy nhiên kinh nghiệm chính trị của ông Nghị vẫn chưa chín chắn. Nếu không cần trọng bị đòn “hồi mã thương” thì rất khó gượng dậy lắm.

Hình: Ông Hồ Đức Phớc không ưa ông Nguyễn Thanh Nghị

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm dùng “lý sự cùn” để chiến đấu với đại biểu

>>> Uẩn khuất gì quanh chuyện quan chức “ngỏm” tại nhà Bí thư tỉnh?

>>> Ai bắt Bộ Trưởng Tô Lâm… phải “cúi đầu”?

Đồng chí trai gian dâm đồng chí gái và tin đồn “thượng mã phong”. Tấm gương của chế độ?