Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Thêm chân trụ nữa suy thoái!

Link Video: https://youtu.be/H3qNURCra58

Hình ông Nguyễn Xuân Phúc gần gũi với ông Thích Trúc Thái Minh gợi cho người dân Việt Nam một ông nguyên thủ quốc gia mê tín nặng nề. Ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc từng nắm chức Thủ tướng 5 năm, lẽ ra với vái trò như vậy, ông Phúc nên đặt giáo dục lên hàng đầu. Tuy nhiên, giáo dục Xã hội Chủ nghĩa cũng bị ông chủ tịch nước quẳng vào sọt rác khi chính ông cho đứa con trai duy nhất của ông noi gương con cái người tiền nhiệm ông ở ghế thủ thướng sang Mỹ du học.

Hiênh nay con cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khá kín tiếng và con ông Chính cũng đã trưởng thành nên cũng không noi gương ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho con cái du học Phương Tây. Như vậy thì trong 4 chân trụ của Tứ Trụ thì hết 2 người là suy thoái đạo đức đưa con cái du học theo các nước tư bản Phương Tây.

Nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa bị gông cùm giáo điều của đảng mà nó trở nên bệ rạc thực sự. Chính ông Vương Đình Huệ nhận ra điều đó, chính ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận ra điều đó nhưng ai cũng giả vờ nói lời hay ý đẹp về một nền giáo dục tốt đẹp do đảng nặn ra.

Hình: Ông Phúc đã cho con trai tị nạn giáo dục tại Mỹ

Sáng ngày 5 Tháng Chín, hàng loạt qua chức Cộng sản túa ra các trường đánh trống khai giảng năm học 2022-2023. Lần này ông Nguyễn Xuân Phúc đến Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội để đánh trống khai giảng năm học mới. Cũng giống như ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói những lời có cánh về một nền giáo dục lấy dân làm gốc. Ông Chủ tịch nước nói thì nghe hay lắm, nhưng con trai của ông là Nguyễn Xuân Hiếu thì lại được ăn học tại nền giáo dục tư bản bóc lột, để về làm chính trị.

Cũng giống mọi quan chức khác, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã giáo huấn thầy cô và học sinh Việt Nam một đường nhưng hành động một nẻo. Nếu nền giáo dục Xã hội Chủ Nghĩa ưu việt thì tại sao ông Chủ tịch lại vung một núi tiền cho con trai đi du học làm gì? Hành động đó không khác nào trắng trợn chà đạp lên nền giáo dục mà Đảng Cộng Sản và Bác Hồ của đảng dựng nên. Toàn bộ quan chức từ cấp cao xuống cấp thấp đều đánh lừa người dân.

Việc chối bỏ nền giáo dục Xã hội Chủ Nghĩa tắng trợn vậy nhưng ông Phúc lại cổ vũ cho mê tín dị đoan. Năm 2016, khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng thì ông Thích Trúc Thái Minh người đứng tên Giám đốc công ty Ba Vàng Quảng Nam. Mục đích thành lập công ty này là để kinh doanh mê tín dị đoan, một nghề kinh doanh hái ra tiền.

Hình: Ông Phúc tại một buổi lễ khai giảng

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ba Vàng Quảng Nam khởi công từ năm 2016 và ông Đại đức Thích Trúc Thái Minh đứng ra nhận hàng tỉ đồng tiền ủng hộ xây chùa Ba Vàng nhưng sau đó dừng dự án, tuy nhiên dự án bị dừng sau đó vì nguyên nhân được cho là ăn chia không đều.

Người Cộng Sản được cho là vô thần, họ từng chống đối tôn giáo nhưng nay họ lại mê tín dị đoan nặng nề. Điều này có lẽ là đi ngược lại với tử tưởng cốt lõi của Đảng Cộng Sản. Trong quá khứ, Đảng Cộng Sản đã từng phát động phong trào đập phá chùa chiền, đền miếu, và bây giờ chính người Cộng sản lại mê tín nặng nề và chính ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong những con người như thế.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang bảo vệ giá trị của Cộng Sản, những gì mà Cộng Sản cho là tốt thì ngay cả người Cộng Sản đã leo đến Tứ Trụ còn chối bỏ giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa đồng thời sa ngã vào cõi mê tín. Vậy thì ông Tổng Bí Thư làm tronmg sạch đảng của ông thế nào? Và còn bao nhiêu người nữa giữ những giá trị cũ mà Đảng Cộng Sản đã đề ra từ nhiều năm trước? Có lẽ là không còn ai, và rất có thể khi ông Nguyễn Phú Trọng ngường ngôi thì người kế vị ông lại là người “suy thoái đạo đức và lối sống” theo cách mà ông định nghĩa.

Hình: Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư cuối cùng không suy thoái đạo đức theo quan điểm bảo thủ

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Đào Hồng Lan đã khiến được ông Thủ và làm ông Thủ “bối rối”?

>>> Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì Thích Trúc Thái Minh! Tình cảm giữa họ có gì “đặc biệt”?

>>> Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?

Biến lớn trong Tứ Trụ? Nguyễn Phú Trọng rút, ai sẽ thay thế?