Xuất hiện nhân tố mới quyết chiến giành ghế Nguyễn Văn Thể. Phe Thủ tướng thất thế?

Link Video: https://youtu.be/EWAuloBTIa4

Trong các Bộ của Chính Phủ thì ngân sách nhiều nhất là Bộ Quốc Phòng, ngân sách nhiều thứ nhì là Bộ Công an, và Ngân sách nhiều thứ ba là Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, Bộ Quốc Phòng đang một nửa trong tay ông Thủ tướng nửa còn lại trong tay ông Tổng. Vụ án AIC liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nguồn lợi tức rất lớn mà phe ông Thủ tướng đang hưởng. Còn Bộ Công an thì hoàn toàn nằm trong tay ông Tổng Bí Thư. Như vậy Bộ Giao thông Vận Tải là nơi mà nhóm lợi ích của ông Thủ tướng có thể ăn trọn vẹn nhất.

Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, ông bố trí cho đàn em thân cận Đinh La Thăng nắm Bộ Giao Thông Vận Tải. Và từ đó, các BOT bẩn mọc dày đặc cho đến hôm nay. Sau khi ông Đinh La Thăng xộ khám, Bộ Giao thông Vận tải luôn là nơi chiến nhau để giành giật quyền lợi. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là nơi có vốn lớn và dễ đưa sân sau vào chiếm.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể, người được cho là sắp bị thay thế

Ông Nguyễn Văn Thể là người để lại quá nhiều tai tiếng, Bộ Chính Trị đã nhóm họp vào ngày 14 Tháng Bảy quyết định thay ông Thể. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính đã đưa được đàn em thân tín của ông trám vào ghế này, đó là Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bài toán được xắp đặt rất ổn, dụ tính của ông Thủ tướng là vừa chiếm Bộ dễ ăn nhất để làm chính sách và tạo chỗ trống cho thuộc hạ của ông Chính tại Quảng Ninh là Nguyễn Xuân Ký về trám vào.

Việc tính toán của ông Thủ tướng xem ra rất thuận lợi, tuy nhiên, khi kỳ khì họp Hội nghị Trung ương 6 diễn ra thì chính trường lại nổi lên nhân vật mới muốn nhảy vào chiếm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải do Nguyễn Văn Thể để lại. Vậy người đó là ai? Đó chính là Nguyễn Văn Thắng, 49 tuổi có học vị tiến sĩ Tài chính Lý thuyết tiền tệ; từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank, hiện là bí thư tỉnh Điện Biên.

Được biết, Nguyễn Văn Thắng là thế lực đang lên. Cũng tương tự như ông phó thủ tướng Nguyễn Văn Thành, làm chính trị bắt đầu từ khối kinh tế. Từ khi ông Chi Ngọc Anh bị bắt, ông Thắng từng chạy đua với Trần Sỹ Thanh cho chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội như đã thua ông Thanh. Giờ đây ông Thắng đang đấu với Trần Văn Sơn cho chiếc ghế mà ông Thể sẽ để lại. Một người đã chạy đua vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thì không thể xem nhẹ được. Xem ra ông Trần Văn Sơn đang gặp một đối thủ nặng ký thực sự.

Hình: Ông Trần Văn Sơn, người mà ông Phạm Minh Chính dự tính sẽ thay cho Nguyễn Văn Thể

Số phận Nguyễn Văn Thể xem như đã an bài, cơ hội ông Thể thoát tội gần như rất thấp. Ông Thể thay Trương Quang Nghĩa từ Tháng Mười 2017 làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải để ông Thể về Đà Nẵng tiếp quản ghế bí thư thành ủy do Nguyễn Xuân Anh để lại. Thời ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng, nhiều công trình chậm tiến độ. Tại kỳ họp quốc hội mới đây, ông Thể còn bị chát vấn về việc cam kết giải ngân số vốn 50.000 tỉ đồng của giai đoạn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Và đến nay là lúc ông Thể sắp bị thay thế.

Phe ông Thủ từng chắc ăn như bắp về việc bố trí nhân sự Bộ Giao thông vận tải nhưng đến hội nghị Trung ương 6 kỳ này lại xuất hiện nhân tố mới. Ông Nguyễn Văn Thắng là nhân tố bất ngờ, bất ngờ không chỉ với giới quan sát mà bất ngờ với cả những người đang chơi trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Nếu ông Thắng chiến thắng, thì thế trận trên bàn cờ chính trị sẽ bị đổi thay khá nhiều. Rất nhiều chiêu, tuy nhiên chiêu ngầm bao giờ cũng làm người khác khó đỡ nhất.

Chính Phủ là vùng điều khiển của ông Thủ tướng, nếu không kiểm soát được chính phủ thì rất có thể những tháng ngày sau đó, ông Phạm Minh Chính rất dễ thất thế trước ông Vương Đình Huệ trên đường đua vào vị trí cao nhất của Đảng.

Hình: Nhân tố mới, Nguyễn Văn Thắng

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cơn bão mạnh hơn Noru đang nhắm thẳng nhà ông Phúc ông Chính. Lo mà chống!

>>> Điểm mặt những ai bị ép viết đơn từ chức, và ai bất tuân?

>>> Ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc. Thủ Tướng đang bị vây?

Ông Tổng đã già yếu từ lâu, giờ ông mới thừa nhận là ông “bất lực”!


Kasse animation 7.8.2023