Nóng! Vin Group tụt dốc thảm hại, điềm báo gì cho Vượng?

Link Video: https://youtu.be/80Sm29UcSdc

Đã nhiều năm nay, Vingroup nổi lên là cái tên doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 15 Tháng Mười Một, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022 thì Vingroup bị đẩy xuống vị trí thứ nhì sau Hòa Phát.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2022, tăng 3 bậc so với vị trí thứ 4 vào năm ngoái. Với thành tích này, Hòa Phát cũng đồng thời chiếm ngôi đầu bảng của Vingroup, đẩy doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống vị trí thứ 2.

Chuyện hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng VNR500 không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên, doanh nghiệp đứng đầu trong bảng danh sách là một doanh nghiệp đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Được biết hồi cuối Tháng Mười vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát báo lỗ nặng đúng như cảnh báo của tỷ phú Trần Đình Long do nhu cầu thép trong nước suy giảm và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Hình: Hòa Phát tụt dốc thê thảm

Tập đoàn Hoà Phát (HPG) của chủ tịch Trần Đình Long vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ, xuống 34.440 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 1.786 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, tương ứng gần 116.560 tỷ đồng và 10.443 tỷ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận.

Trước đó, cổ phiếu HPG của Hà Phát liên tục lao dốc và xuống đáy 2 năm khiến chủ tịch Trần Đình Long mất 1,8 tỷ USD so với đầu năm, tính theo tài sản quy ra từ số cổ phiếu ông Long đang nắm giữ. Việc Hòa Phát xuống dốc làm cho ông Trần Đình Long rơi khỏi danh sách tỷ phú của Việt Nam.

Hòa phát đã rớt thê thảm thế nhưng Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng lại rơi xuống dưới Hòa Phát thì điều đó cho thấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng rơi sâu hơn đối thủ trong danh sách VNR500. Đây là con số rõ ràng, con số không biết giấu giếm.

Từ nhiều tháng qua, báo chí lên tiếng bào chữa cho Vingroup, và cả Bộ Công an cũng lên tiếng. Tuy nhiên tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị quản thúc vẫn cứ tồn tại mà không cách nào dập tắt. Cuối cùng, hàng loạt báo chí đã đăng bài báo với một tấm hình duy nhất ông Vượng ký hợp tác với một công ty sản xuất pin của Trung Quốc mà lại ký tại Osaka Nhật Bản. Hình ảnh này đã được Thoibao.de phân tích ở những bản tin trước đây.

Hình: Vingroup còn tụt dốc thê thảm hơn cả Hòa Phát

Việc Vingroup rơi khỏi vị trí VNR500 lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy, sức khỏe tài chính của Vingroup đang chất chứa nhiều vấn đề mà tập đoàn này đang cố giấu. Kinh doanh bất động sản ảm đạm, huy động vốn thì không suông sẻ vì mạng xã hội đang cảnh báo rủi ro trong khi đó, Vinfast vẫn tiếp tục đốt tiền của Vingroup và đang có dấu hiệu đuối dần.

Cây kim trong bọc giấu mãi rồi cũng lòi ra. Cho đến nay ông Phạm Nhật Vượng xử lý truyền thông rất tốt. Từ vụ nạn nhân chết cháy trong xe xăng trước đây cho đến những tin đồn về lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng đều được ông Vượng xử lý tốt.

Có người cho rằng, Vingroup quá lớn nên Nhà nước không thể cho nó sụp. Đây có thể là một ý kiến đúng, tuy nhiên, hiện nay Vingroup đang bị đẩy xuống dưới bảng danh sách VNR500 là điềm xấu cho tập đoàn này. Nếu ông Vượng không vực dậy doanh nghiệp mà để nó tiếp tục rơi, thì cũng đến lúc Vin không còn là quá lớn đối với nền kinh tế nữa. Và lúc đó, Trung ương có thể cho nó lên thớt như đã làm với Tân Hoàng Minh, FLC và Vạn Thịnh Phát.

Cho đến nay, người dân vẫn chưa tin là Vingroup không có vấn đề gì, bởi căn bệnh khởi phát lên đối với Vingroup nó cũng có bóng dáng như Tân Hoàng Minh, FLC hay Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Vượng không chèo kéo Vingroup trở lại vị trí vốn có thì điều đó có nghĩa là điềm xấu sẽ đến với ông Vượng.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trưởng nam nhà Ba Dũng “đổ dầu và châm lửa”, hàng xóm luống cuống chữa cháy

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Bộ tài chính “rối như canh hẹ”, Hồ Đức Phớc bị dí vào thế bí.