Huyền thoại quyền anh Nikolai Valuev nhập viện sau khi bị triệu đi đánh trận cho Putin ở Ukraine

Cựu vô địch quyền anh thế giới Nikolai Valuev nhập viện ở Nga

Cựu vô địch quyền anh thế giới và chính trị gia thân Putin Nikolai Valuev đã được đưa đến bệnh viện một cách bí ẩn vài tuần sau khi anh ta bị triệu tập đi đánh trận ở Ukraine.

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin rằng người khổng lồ cao 2.1 mét, người từng thượng đài với David Haye, đã được đưa đến một bệnh viện ở Moscow vào tối thứ Năm.

Các báo cáo trên tạp chí Life của Nga cho biết ông này  đã phải nhập viện sau khi phàn nàn về các vấn đề ở chân.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông ta đã đưa ra một lời phủ nhận kỳ lạ, tuyên bố: “Không ai làm ông ấy gãy chân.”

Valery Kuzenkov nói với ấn phẩm: “Nikolai Sergeevich nhảy, nhảy. Hôm qua anh ấy đã ở Duma Quốc gia đến tận khuya.”

Không ai đánh gãy chân ông ấy, và không ai đưa ông ấy vào bệnh viện. Ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh, mỉm cười và đi bằng hai chân. Bây giờ ông đang ở nhà.”

Valuev hiện đã đưa ra một tuyên bố khó hiểu cảm ơn người hâm mộ vì sự quan tâm của họ, nhưng không xác nhận hay phủ nhận rằng ông ta đã nhập viện.

Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất,” ông này viết trên kênh của mình trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Mọi thứ đều ổn. Chúng tôi đang làm việc.”

Ông này cũng nói rằng đang tiếp tục làm việc và sẽ bình luận về các trận đấu quyền anh sắp diễn ra vào cuối tuần này.

Ngày mai sẽ có trận đấu trên Kênh Một,” ông nói. “Như thường lệ, tôi sẽ bình luận về những gì đang diễn ra trên võ đài. Hẹn gặp lại các bạn.”

Sự việc diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Valuev được triệu tập để đi đánh trận ở Ukraine.

Vào ngày 29 tháng 9, ông này  đã đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh về một bức thư triệu tập để báo cáo với văn phòng dự thảo gần nhất của mình, và viết: “Nếu Tổ quốc gọi, tôi sẽ đi.”

Nhưng kể từ đó, ông không đưa ra dấu hiệu nào về việc khi nào ông có thể đến Ukraine và nói rằng ông sẽ không mời giới truyền thông đi cùng nên họ “không quảng bá về việc này.”

Valuev ra mắt quyền anh chuyên nghiệp vào tháng 10 năm 1993, giải nghệ năm 2010 sau 52 trận đấu.

Ông ta thắng 50 trận, trong đó có 34 trận bằng knock-out và trở thành nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới đầu tiên của Nga vào năm 2005.

Valuev đã giữ danh hiệu WBA từ năm 2005 đến 2007 và đòi lại nó vào năm 2009 ngay trước khi treo găng vĩnh viễn.

Ông ta buộc phải giải nghệ vào năm 2010 do một khối u não lành tính.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2009, Valuev tham gia chính trị và gia nhập quốc hội Nga vào năm 2011 với tư cách là thành viên của đảng Nước Nga Thống nhất do Putin hậu thuẫn.

Ông ta cũng là một người bị ám ảnh bởi người khổng lồ, người đã dành nhiều năm để cố gắng truy tìm sinh vật trong vùng hoang dã của Siberia.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bão táp vào nhà Đào Hồng Lan, “chân yếu tay mềm” làm sao chống bão?

>>> Tài liệu mật về Tô Lâm: Lộ tên tuổi thân nhân nhân vật bí ẩn thân cận Tô Lâm

>>> Chân dung 2 phụ nữ đang làm khó Tô Lâm!

Sở xây dựng Đồng Nai chiến với Novaland, đại gia và quan chức thân ai nấy lo.


Kasse animation 7.8.2023