Hàn Ni xộ khám, phe chống Phương Hằng kẻ “tái mặt” người “hoảng loạn”!

Sự kiện nhà báo Hàn Ni xộ khám là dấu hiệu cho thấy, những người đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố, hoặc những người đã từng tố bà Nguyễn Phương Hằng, không phải là phe chiến thắng mà rất có thể cũng là phe bại. Chính quyền hiện nay hốt hết không chừa một ai, tất cả những ai không sở hữu quyền lực chính trị thì cần phải dè chừng.

Người mà bị bà Nguyễn Phương Hằng réo đầu tiên là ông Võ Hoàng Yên. Ông này đã lấy tiền chữa bệnh của không biết bao nhiêu người, nhưng kết quả thì chẳng ai khỏi bệnh. Việc các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sỹ đã từng giúp ông Võ Hoàng Yên có được hình ảnh trước công chúng, giờ đây vẫn không hề hấn gì; việc ông Võ Hoàng Yên hành nghề một cách lừa dối như thế, tại sao chính quyền không ra tay, mà lại để ông này nhởn nhơ? Hay là có thế lực nào đang chống lưng, nên ông thầy lang này vẫn bình an vô sự?

Trong những người bị bà Nguyễn Phương Hằng tố, có nhiều nghệ sỹ tên tuổi, như: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng)… Trong đó, ông Nguyễn Hoài Linh đã quyên góp của các nhà hảo tâm 14 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào lũ lụt, nhưng không làm ngay lúc đó, mà đợi cho bà Nguyễn Phương Hằng tố mới xuất tiền ra. Nhiều nghệ sỹ đã quyên góp tiền của các nhà hảo tâm, lượng tiền rất lớn để làm từ thiện, nhưng không hề chứng minh nguồn tiền thu chi bằng cách có hoạch toán và được kiểm toán độc lập. Giấy tờ sao kê ngân hàng chỉ chứng minh nguồn tiền gởi vào và rút ra, chứ không chứng minh được nguồn tiền rút ra đấy để làm vấn đề gì. Cho nên, vấn đề làm từ thiện của các nghệ sỹ là mảng tối mênh mông, mà trong đó, tiền của các nhà hảo tâm không được sử dụng một cách minh bạch, đúng mục đích như sự kêu gọi ban đầu.

Ông Nguyễn Hoài Linh đến nay vẫn chưa minh bạch được số tiền từ thiện 14 tỷ đồng

Ngoài các nghệ sỹ bị tố, thì các nhà báo cũng được bà Hằng nhắc tên. Đó là ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) vv… không biết giới nhà báo vì sao lại nhảy vào trận chiến đấu khẩu với bà Nguyễn Phương Hằng? Phải chăng những người này cũng cùng cảnh ngộ như các nghệ sỹ kia?

Ông Nguyễn Đức Hiển, người đã từng dụ dân Việt ăn hải sản độc hại, bằng cách tự ông này đã nhai 5 con mực được cho là đánh bắt từ biển Vũng Áng Hà Tĩnh. Mục đích của ông nhà báo này là giúp ông Trần Hồng Hà (Phó Thủ tướng hiện nay) lừa dân Việt ăn độc và bảo vệ cho Formosa, ý là chất thải của Formosa không đáng ngại, hải sản có thể ăn được. Qua vụ ăn 5 con mực đấy, ông Nguyễn Đức Hiển mới có danh hiệu “5 mực” do người dân đặt cho. Đây là một nhà báo bị xã hội đánh giá có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp.

Hình ảnh ăn mực Vũng Áng nổi tiếng của ông Nguyễn Đức Hiển

Bà Đặng Thị Hàn Ni xộ khám là hồi chuông cảnh báo cho những cá nhân mà bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng tố cáo. Bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, là loại điều luật được cho là không xác đáng với tội của bà. Tại sao không truy tố bà Nguyễn Phương Hằng tội vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, mà truy tố theo điều 331 “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”? Truy tố theo điều 331 nghĩa là chính quyền không hề cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng vu cáo người khác. Vậy thì, có thể nói, các nhân vật bị bà Nguyễn Phương Hằng tố nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Xã hội Việt Nam ngày một nhiễu nhương, nghệ sỹ lợi dụng lòng tốt của nhà hảo tâm làm từ thiện với mục đích mờ ám, nhà báo làm điều trái với lương tâm đạo đức, thầy lang thì lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân để trục lợi. Nếu chính quyền Cộng sản không tóm những kẻ đã làm bẩn xã hội, thì xã hội này sẽ có cách đáp trả lại mà thôi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023