Việt Nam đối mặt với thách thức thu hút đầu tư khi giá trị thuế tăng cao

Link Video: https://youtu.be/EQ6slH65VKg

Ngày 30/5, VOA Tiếng Việt dẫn nguồn từ Reuters cho biết, Samsung và các công ty nước ngoài khác đang nỗ lực thúc đẩy Việt Nam đưa ra các cải cách trị giá hàng triệu đôla, để bù đắp các khoản thuế tăng cao, do cuộc cải cách toàn cầu về các quy định thuế.

Theo VOA, các cuộc thảo luận này diễn ra trước khi công bố mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia lớn từ tháng 1/2024, theo cuộc cải cách do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dẫn đầu. Việt Nam đã cam kết tuân thủ quy định này của OECD bằng cách tăng thuế suất lên đến 15% đối với nhiều công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nước.

Việc thực thi mức thuế lên đến 15% và kế hoạch bù thuế nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi họ phải nộp thuế bổ sung ở quốc gia gốc. Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế, lo ngại quy định của OECD có thể khiến nước này không còn hấp dẫn hơn nữa đối với các công ty đa quốc gia lớn.

VOA cho biết, các công ty hàng đầu như Samsung, LG, Intel và Bosch đang thúc ép chính phủ Việt Nam bù đắp một phần cho những khoảng thuế bổ sung mà họ phải đối mặt từ năm tới. Cuộc họp của các đại diện công ty với quan chức chính phủ Việt Nam đã diễn ra vào tháng 4. Dưới áp lực này, chính phủ đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết có thể được Quốc hội thông qua vào tháng 10. Theo đó, các công ty có khoản đầu tư lớn vào Việt Nam sẽ được phép nhận các khoản tiền sau thuế hoặc tiền hoàn thuế để hỗ trợ chi phí sản xuất hoặc nghiên cứu của họ.

Tổng chi phí của kế hoạch dự kiến ước tính lên tới vài trăm triệu đôla/năm, và ngân sách của Việt Nam cho kế hoạch này sẽ lên tới ít nhất 200 triệu đôla/năm. Tuy nhiên, nguồn tái tài chính này sẽ gần như đồng nghĩa với nguồn thu bổ sung mà Việt Nam dự kiến sẽ có được từ việc áp mức thuế cao hơn đối với các công ty đa quốc gia lớn theo các quy định toàn cầu mới. Các công ty nhỏ hơn cũng có thể nhận được tiền hỗ trợ, giúp giảm các mâu thuẫn tiềm ẩn với các quy định của OECD. VOA cho hay.

Hình: Hội thảo “Thuế tối thiểu toàn cầu và những vấn đề đặt ra với Việt Nam”

Mặc dù việc bù đắp các khoản thuế cho các công ty đầu tư nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của chính phủ và các đại diện của các công ty, nhưng nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể dẫn đến sự kỳ vọng không thực tế từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc cung cấp kế hoạch bù đắp thuế cho các công ty đầu tư nước ngoài có thể dẫn đến sự khủng hoảng tài chính và gây ra các tranh cãi về sự bình đẳng về thuế giữa các công ty trong nước và các công ty đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính này không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách của Việt Nam mà còn cần được đánh giá đối với tác động lâu dài đến nền kinh tế của nước này.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc thúc đẩy các quy định thuế đối với các công ty đa quốc gia lớn có thể góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời giúp Việt Nam tăng cường đàm phán về thương mại và đầu tư với các quốc gia khác. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng, các quy định này cũng cần được công bố rõ ràng và thực thi một cách công bằng.

Với việc giảm thiểu sự lệ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài và tăng cường sức mạnh kinh tế nội địa, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư. Việc đưa ra các quy định thuế cải cách toàn cầu là một bước đi đúng hướng để tăng cường sự bình đẳng và thu hút các doanh nghiệp lớn, nhưng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc thù và khả năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Quang Minh Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nấp sau lòng yêu nước và “nhồi sọ” học sinh, VinFast “gà què” không thể tự đứng?

>>> Không giải trình thông suốt tiền từ thiện, Thuỷ Tiên đem Trời Phật ra đỡ đạn!

>>> Chính phủ bế tắc, Thủ tướng bất lực

60 người trong vụ người Việt được giải cứu tại Philippines đã về nước


Kasse animation 7.8.2023