Bắt giữ kẻ tình nghi lên kế hoạch khủng bố ở Berlin

Theo Bộ Nội vụ bang Brandenburg, ngày 30/5/2017, Nidal A. một kẻ Hồi giáo cực đoan 17 tuổi đã bị bắt giữ ở huyện Uckermark thuộc Brandenburg, vì bị tình nghi lên kế hoạch khủng bố, đánh bom liều chết ở Berlin.

Theo các nhà chức trách, đây có lẽ là một người Syri, nhưng nhân thân chính thức sẽ còn được kiểm tra.

Trong đêm 29 rạng sáng 30/5, đơn vị chống khủng bố của Cơ quan hình sự bang Brandenburg đã được cơ quan chức năng ở Berlin và Hessen thông báo về mối nghi ngờ có kế hoạch đánh bom liều chết. Nhiều dấu hiệu của hung thủ đã xác nhận điều này, như Nidal nhắn tin cho mẹ để từ biệt và nói rằng Y đã tham gia Thánh chiến.

Tin nhắn đó đã làm lộ rõ ý đồ khủng bố của hung thủ, nên ngay từ 9 giờ sáng ngày 30/5, một đội đặc nhiệm đã được điều động tới Uckermark và bắt giữ kẻ tình nghi. Hiện cơ quan chức năng đang lấy khẩu cung.

Theo các nhà điều tra, Nidal A., kẻ tình nghi năm nay 17 tuổi, tới Đức bất hợp pháp từ mùa thu 2015 và từ mùa hè 2016 đăng ký xin tị nạn và được thu xếp ở nơi cư trú dành cho người tị nạn vị thành niên tại làng Gerswalde.

Văn Long – Thoibao.de (Theo báo chí Đức)

Kasse animation 7.8.2023