Cộng sản Cuba lâm nguy, Bộ Chính Trị Việt Nam đang nín thở theo dõi

Link Video: https://youtu.be/QKzfwgxQb3U

Cộng sản là chế độ độc tài mang đến cho nhân loại sự đói nghèo, mất tự do. Để được cai trị lâu dài thì đảng cộng sản nào cũng vậy, họ cũng tước đoạt người dân nhiều thứ. Hiện nay 5 nước cộng sản còn lại trên thế giới nước nào cũng nghèo.

Người ta dự đoán, xu thế dân chủ là tất yếu và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới trước sau gì cũng tàn lụi. Trong 5 nước CS còn sót lại ấy có Trung Quốc, Lào và Việt Nam đã đổi màu để giữ lấy quyền lực, tuy nhiên càng ngày người dân càng chán ghét chế độ độc tài này.

Ngày 12/7 báo chí thế giới đồng loạt đưa tin dân Cuba biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy. Phong trào biểu tình ở đảo quốc này bắt đầu từ ngày 11/7 khi mà người dân đã quá bất mãn với những xử lí của chính quyền nước này trước dịch Covid-19.

Cũng giống như chính quyền Việt  Nam, chính quyền CS Cuba chỉ biết cấm người dân mà không lo cho họ bất kỳ một như cầu thiết yếu nào. Chính quyền độc tài bao giờ cũng thế, nó rất tham quyền nhưng khi đề cấp đến trách nhiệm thì hoặc né tránh hoặc ép dân chấp nhận những sự cấm đoán phi lí. Tức nước thì sẽ vỡ bờ, đó là điều khó tránh khỏi.

Chủ Nhật ngày 11/07/2021, là ngày mà cả nước Cuba trải qua một bước ngoặt lịch sử. Những cuộc biểu tình chưa từng thấy đã diễn ra trên khắp cả nước. Từ Đông sang Tây, người dân Cuba xuống đường trong tiếng hô vang kêu gọi « tự do » và « đả đảo độc tài ».

Đả đảo tức là lật đổ, một chính quyền không cho ai chiwa sẻ quyền lực nhưng lại không làm gì cho đất nước giàu lên, không làm gì cho người dân sung túc thì phải đả đảo. Số phận của các nhà nước độc tài thì bao giờ vẫn thế. Cũng sẽ tới ngày nó sụp đổ thôi.

Dân Cuba biểu tình

Chính quyền độc tài Cuba sẵn sàng cho tội ác.

Đứng trước nguy cơ mất quyền lực, Cộng Sản họ thể hiện cái ác của hộ đến tột cùng. Trước cuộc biểu tình bất ngờ này, Chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cuộc cách mạng « bằng mọi giá » và kêu gọi các nhà cách mạng « xuống đường, đến những nơi nào có những hành động khiêu khích diễn ra, ngay từ bây giờ và trong những ngày sắp tới».

Vụ việc cũng được Washington theo dõi sát sao và đã có phản ứng, cảnh cáo chính quyền La Habana không nên dùng vũ lực chống lại « người biểu tình ôn hòa ».

Cũng đến lúc người dân Cuba đồ hỏi quyền lợi cho họ. 62 năm bị kìm kẹp, bị cướp mất quyền từ do, bị đì trong đói nghèo thì người dân cần phải trỗi đậy đánh đổ chế độ như thế. Đợt biểu tình kỳ này là một làm sóng thủy triều người chợt xuất hiện trên đại lộ Malecon dọc bờ biển và trên các nẻo đường của La Habana hôm Chủ Nhật 11/07 với tiếng hô vang đòi « tự do » ! Những người dân Cuba phẫn nộ lần đầu tiên trong đời đã xuống đường biểu tình. Những cảnh tượng chưa bao giờ diễn ra tại đất nước Cuba cộng sản. Nhưng nỗi sợ hãi cũng còn đó, tất cả những người được hỏi đều muốn xin giấu tên.

Hầu hết tại tất cả các tỉnh và tại nhiều thành phố, người dân đều đổ ra đường bởi vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm về mọi vấn đề và cả cuộc khủng hoảng. Đã đến lúc phải loại bỏ thành phần ăn trên ngồi trốc bóc lột toàn dân để sống phè phỡn. Tham lam, bất tài là mẫu số chung của các chính quyền cộng sản trên khắp thế giới. Đã 62 trong đày đọa, người dân Cuba không còn chịu đựng được nữa. Đây là lần đầu tiên người dân biểu tình, nhưng đây sẽ không là lần cuối.

Thực tế người dân Cuba chỉ biểu tình ôn hòa, tuy nhiên chính quyền cộng sản quốc gia vùng Caribe này đang hung hăng muốn tắm máu. Vì quyền lực, những chính quyền độc tài có thể làm mọi cách để giữ lấy quyền lực của nó.

Khủng hoảng, đói khát, nhu cầu thiết yếu, Covid và khao khát tự do… những điều đó đã vượt quá sức chịu đựng, buộc người dân Cuba phải xuống đường.

Người dân Cuba bị đói và có rất nhiều nhu cầu, tuy nhiên họ lại trấn áp và đói khát. Trước đây người dân luôn giữ im lặng, tuy nhiên cho đến hôm nay người dân đã thấy như thế là quá đủ, người dân không thể chịu đựng được nữa.

Cộng sản đang đến thời kỳ cáo chung, Bộ Chính Trị Việt Nam ắt phải xanh mặt?

Ông chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thừa nhận, “Tình trạng thiếu điện dường như dẫn đến phản ứng nào đó tại đây,”. Tuy nhiên ông ta cũng đổ lỗi cho “thế lực thù địch” tương tự như đảng cộng sản hay làm ở Việt Nam.

Những người biểu tình cũng thể hiện sự giận dữ liên quan đến việc thiếu nguồn cung vaccine trong bối cảnh Cuba ghi nhận đến gần 7.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày và 47 ca tử vong vào ngày chủ nhật 11/7. Cuba cũng tự vỗ ngực là quốc gia có dịch vụ y tế tốt nhưng đối phó với Covid họ lại bất lực. Cách xử lý của chính quyèn Cuba so với chính quyền Việt Nam cũng không khác nhau là mấy. Mị dân, nói nhiều nhưng khi thực hiện thì tỏ ra vô cùng yếu kém.

Tính từ lúc bùng phát dịch đến nay, đã có hơn 1.500 ca tử vong vì Covid-19 tại Cuba. Hôm thứ sáu tuần rồi 10/7, Cuba đã phê duyệt vaccine Abdala Two, do nước này sản xuất để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là loại vaccine đầu tiên được phê chuẩn tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribe.

Từ khi dịch Covid xuất hiện nền kinh tế – du lịch Cuba coi như tê liệt, lạm phát cao, nạn cúp điện thường xuyên, cảnh thiếu thực phẩm và dụng cụ ý tế ngày càng nghiêm trọng – khiến tâm lý người dân thất vọng với chính quyền.

Nhưng điểm thứ ba là Internet nay đã phổ biến hơn trước và thông tin giữa các vùng của đất nước được truyền đi nhanh hơn trước, người dân có thể dùng mạng xã hội để bày tỏ bức xúc và họ phải xuống đường.

Những người biểu tình cho biết là họ ghi hình lại tất cả và cảm thấy như được hậu thuẫn và đoàn kết nhờ vào mạng xã hội. Nhưng đối mặt họ, cảnh sát ra tay trấn áp người biểu tình, khoảng 40 người đã bị bắt.

Việt Nam bênh độc tài Cuba

Đã là cộng sản thì cách làm giống nhau. Công an cho mặt thường phục trà trộn trong đám đông biểu tình để gây dự với cảnh sát tạo cớ cho cảnh sát mắt người. Chiêu độc này ở các quốc gia dân chủ người ta không bao giờ làm như thế cả.

Cùng lúc này, chủ tịch Miguel Diaz-Canel trên đài truyền hình kêu gọi những người cách mạng xuống đường. Ông thừa nhận người dân có một số nhu thiết yếu nhưng đồng thời lại cáo buộc một số người đã bị nhầm lẫn.

Chính quyền cộng sản ở đâu cũng vậy, họ luôn muốn cai trị mãi mãi. Ở Việt Nam thì người dân ai cũng biết về khẩu hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Tuy họ rất muốn được muôn năm nhưng chế độ này không thọ lâu. Vững như đảng cộng sản Liên Xô mà sụp đổ khi nó tồn tại chưa tới 75 năm. Nối đuôi Liên Xô thì các nước Đông Âu cũng sụp đổ hàng loạt. Nếu Cuba sụp đổ thì Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ lung lay. Hiện nay Bộ Chính Trị đang lo lắng, họ đang cho báo chí thông báo tình hình Cuba rất cẩn trọng. Ho cũng đang rất sợ.

Liệu Cuba sẽ có dân chủ sớm?

ổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ đảo ngược một số chính sách đối với Cuba dưới thời ông Trump. Ông Biden khi đó nói các chính sách của cựu tổng thống Cộng hòa đã “gây tổn hại cho người dân Cuba và không thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.”

Ông Trump sau khi nhậm chức vào năm 2017 đã tái áp đặt nhiều hạn chế về kinh doanh và đi lại mà ông Obama đã nới lỏng hoặc bãi bỏ đối với Cuba.

Người dân Cuba đã rất hy vọng ông Biden sẽ đảo ngược chính sách của ông Trump nhưng chính quyền ông Biden cho biết việc thay đổi chính sách đối với Cuba không nằm trong ưu tiên đối ngoại hàng đầu của họ.

Trong tháng này, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng nhân quyền là trụ cột trong chính sách Cuba của Mỹ. Theo đó, ông Biden vẫn cam kết thực hiện lời hứa nới lỏng các hạn chế kinh tế và đi lại đối với Cuba nhưng chưa biết khi nào những động thái này sẽ xảy ra.

Ông Trump từng liệt Cuba vào danh sách nước tài trợ khủng bố ngay trước khi rời nhiệm sở. Tháng 5-2020, ông Trump đưa Havava trở lại danh sách các nước không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ.

Đấy là thái độ của Mỹ, tuy nhiên vấn đề lật đổ chính quyền cộng sản ở Cuba là trách nhiệm của người dân Cuba. Chính người dân Cuba hiểu hơn ai hết những sự khốn khổ của họ là do ai. Khi người dân Cuba nhận ra thì thời kỳ bị lật đổ của chính quyền độc tài cộng sản chỉ là thời gian.

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ai đã dám cả gan “vỗ mặt” Tân Hiệp Phát?

>>> Ghế Bí thư tỉnh Bình Dương có chủ mới, Trần Văn Nam thành củi “cháy rụi”?

>>> Có phải Phan Văn Mãi đã lấy oán báo ân với Nguyễn Thành Phong?

Mới lên đại tướng, Phan Văn Giang cho ém nguyên nhân cáo chết quân nhân Trần Đức Đô


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023