Một phụ nữ ẩn thân đã lâu, bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng, bà là ai?

Link Video: https://youtu.be/qXjMvfSbJh4

Bà Trương Thị Mai, nữ Ủy viên Bộ Chính Trị duy nhất hiện nay. Từ Đại Hội 13, bà Mai được phân công chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầy quyền lực, ghế mà ông Phạm Minh Chính đã từng nắm giữ trước khi nhảy ngang qua Chính Phủ nắm ghế Thủ tướng. Bà Trương Thị Mai được nhiều người đánh giá là người phụ nữ nắm quyền cao thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng Sản sau bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tuy là phụ nữ quyền lực nhất hiện nay, nhưng bà Mai khá im hơi lặng tiếng trong khoảng một năm rưỡi vừa qua. So với người tiền nhiệm, bà Mai ít năng nổ, không biết vì lý do gì. Có người cho rằng, bà Trương Thị Mai tuy nắm ghế quyền lực nhưng bà không có thực lực chính trị so với những nhân vật lớn trong Ban Bí Thư.

Trong Ban bí thư, Chức trưởng ban Tổ chức được cho là lớn thứ ba chỉ sau Tổng bí Thư và Thường trực Ban Bí thư. Nói thế để thấy vị thế của bà Mai là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bà vẫn rất ít hoạt động so với nhiều nhân vật khác. Có lẽ vì bà là phụ nữ.

Hình: Bà Trương Thị Mai

Dù im lặng như thế, nhưng không biết sao bà Mai lại bất ngờ xuất hiện và phát biểu đầy tự tin, khác với những gì bà đã từng làm. Được biết, ngày 22/7 Bà Trương Thị Mai đã phát biểu câu xanh rờn “Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi”. Khi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì phải thay ngay cấp ủy do lòng tin của nhân dân giảm sút, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Đấy là lời phát biểu của bà tại hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa.

Bà Mai cho biết, nhiệm kỳ 2016-2020 có 664 tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật. Năm 2021, con số này là 220. Số lượng bị kỷ luật tuy ít so với hơn 50.000 tổ chức cơ sở đảng hiện có “song không thể xem thường, vì mỗi nơi bị kỷ luật thì ở đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút“. “Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi, làm ảnh hưởng lòng tin của dân với Đảng“, bà nói.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt tử trong hoạt động Đảng, song có nơi thực hiện chưa nghiêm. Các tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật đa phần vi phạm nguyên tắc này. Có nơi dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ. Ngược lại, có một số nơi lại thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Hình: Lời tuyên bố của bà Trương Thị Mai

Được biết từ ngày 6 đến ngày 8/9/2021, Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng, đương kim Bí thư Hà Nội, ‘kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm‘ cho thời gian làm Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Vì thế lời phát biểu của bà Trương Thị Mai được xem như đang nhận lệnh ông Tổng nhắm vào Đinh Tiến Dũng, người mà đang giữ chức Bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Gần đây có nguồn yin khả tín nói rằng, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ là nhân vật thay thế cho Đinh Tiến Dũng. Sự thay thế sẽ sớm diễn ra, có thể là đến kỳ hội nghị Trung ướng 6 sắp tới.

Bà Trương Thị Mai được xem là người rất ít tham gia vào những cuộc đấu đá chính trị ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên lần này cho thấy một bà Trương Thị Mai hoàn oàn khác trước đây, hứa hẹn bà sẽ tham gia cuộc chạy đua vào các chức vụ cao hơn trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đinh Tiến Dũng xuống, có thể bị khai trừ khỏi Bộ Chính Trị. Cũng có thể là chỉ bị hạ bệ mà không tước chức ủy viên Bộ Chính Trị, tùy theo mức độ nghiêm trọng mà ông Tổng sẽ có cách xử lý riêng.  Tuy nhiên, dù cho xử lý nhẹ hay nặng tay thì sự nghiệp chính trị của Đinh Tiến Dũng cũng xem như kết thúc.

Hình: Sự nghiệp ông Đinh Tiến Dũng sắp rụng

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

>>> Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thanh Nghị có đồng minh mới từ Ban bí thư?

>>> Bộ trưởng Tô làm vụng về với miếng thịt bò “dát vàng” nhưng khéo ém tượng đài trăm tỷ

Gót chân A – Sin của ông Trọng trước mắt, Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không?


Kasse animation 7.8.2023